Nhân vật

Doanh nhân Đặng Trung Kiên: 'Tôi muốn TEGROUP được nhắc đến đầu tiên ở mảng năng lượng tái tạo'

(VNF) - “Mục tiêu trong tương lai là khi nhắc đến các dự án năng lượng tái tạo, điện mặt trời, điện gió hay các dự án bất động sản du lịch kết hợp nghỉ dưỡng, TEGROUP sẽ là cái tên đầu tiên được nhắc đến”, Chủ tịch TEGROUP Đặng Trung Kiên chia sẻ sau khi nhận giải thưởng “Doanh nhân xuất sắc châu Á”.

Doanh nhân Đặng Trung Kiên: 'Tôi muốn TEGROUP được nhắc đến đầu tiên ở mảng năng lượng tái tạo'

Ông Đặng Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên của TEGROUP tham dự đêm trao giải APEA 2022

Mới đây, tại lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2022, TEGROUP đã vinh dự nhận giải thưởng “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh”, còn ông Đặng Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT của TEGROUP, được vinh danh ở hạng mục “Doanh nhân xuất sắc châu Á”.

Được sáng lập bởi Enterprise Asia - tổ chức phi chính phủ hàng đầu khu vực về kinh doanh, APEA là giải thưởng uy tín, được tổ chức thường niên trên 14 quốc gia và thị trường trong khu vực châu Á. APEA trao giải cho những doanh nghiệp và nhà lãnh đạo có thành tích nổi bật với những phẩm chất và thành quả vượt trội, xây dựng những doanh nghiệp thành công song song với việc tạo ra các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Các hạng mục giải thưởng của APEA được đánh giá dựa trên bộ tiêu chí khắt khe, với sự đánh giá khách quan từ hội đồng quốc tế. Trong đó, giải thưởng “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh” mà TEGROUP nhận được chỉ được trao cho những đơn vị có tốc độ tăng trưởng mạnh về doanh thu, thị phần, cơ sở người dùng, lợi nhuận, độ phủ của thương hiệu.

Còn giải thưởng “Doanh nhân xuất sắc châu Á” mà Chủ tịch Đặng Trung Kiên đạt được là sự vinh danh đối với các doanh nhân xuất sắc đang lãnh đạo doanh nghiệp có quy mô doanh thu lớn, là hình mẫu cho thế hệ doanh nhân mới với phẩm chất quan trọng nhất là không ngừng tìm tòi, sáng tạo, đổi mới.

Sinh năm 1973, ông Đặng Trung Kiên là một trong những gương mặt nổi bật trong giới doanh nhân Việt Nam hiện nay khi đồng thời điều hành hai tập đoàn là TEGROUP và TTVN Group trở thành những đơn vị danh tiếng trong lĩnh vực năng lượng, hiện đang giữ vị trí thứ 3 trong Top 10 doanh nghiệp dẫn đầu năng lượng sạch Việt Nam.

Không chỉ sở hữu “profile” học vấn đáng nể gồm: Cao cấp lý luận chính trị - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thạc sĩ quản lý hành chính công – Học viện Hành chính Quốc gia, cử nhân luật – Đại học Luật Hà Nội, vị Chủ tịch TEGROUP còn được biết đến là người đề xướng và kiên trì theo đuổi triết lý “Quy tụ nhân tài, gắn kết nhân tâm, nâng tầm trí tuệ, chia sẻ thành công”, qua đó gây dựng nên một tập thể TEGROUP vững mạnh, phát triển nhanh, đạt vị thế lớn trên thương trường.

Bên cạnh đó, ông Đặng Trung Kiên còn là nhà hảo tâm đã dành nhiều tỷ đồng giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa và đang xúc tiến việc lập “Quỹ xã hội Trí Huệ” với mục tiêu hỗ trợ các em học sinh, sinh viên, các nhà khoa học trẻ có hoài bão, ước mơ nhưng chưa có điều kiện phát huy tiềm năng, từ đó, giúp họ đóng góp những giá trị của bản thân cho xã hội, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Nhân dịp nhận giải thưởng “Doanh nhân xuất sắc châu Á”, Chủ tịch Đặng Trung Kiên đã có những chia sẻ về những bước đường kinh doanh và tầm nhìn của mình:

Ông Đặng Trung Kiên - đại diện TEGROUP lên phát biểu tại giải thưởng APEA 2022

- Cảm nghĩ của ông sau khi TEGROUP và cá nhân ông nhận được những giải thưởng danh giá từ APEA?

Chủ tịch Đặng Trung Kiên: Với TEGROUP, giải thưởng APEA 2022 đã nối dài thêm bảng vàng thành tích của tập đoàn, sau những lần được trao tặng các giải thưởng như “Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2016” (Top Brands 2016), “Top 10 Thương hiệu số 1 Việt Nam 2022”…

Đặc biệt, sự vinh danh ở tầm khu vực của giải thưởng APEA đã khẳng định tầm vóc và vị thế đang lên của TEGROUP, như một dấu mốc trong hành trình phát triển và vươn ra biển lớn của tập đoàn.

Với cá nhân tôi, giải thưởng “Doanh nhân xuất sắc châu Á” là một niềm vinh hạnh, ghi nhận cho những nỗ lực và sự kiên trì của bản thân trong những năm tháng qua. Song tôi cũng xem đây là giải thưởng dành cho tất cả cán bộ, nhân viên đã kề vai sát cánh, chung sức cho tập đoàn. Ở TEGROUP, TTVN Group, con người là vốn quý nhất và tin rằng với sự đồng lòng của cả tập thể, chúng tôi có thể vươn xa hơn nữa.

- Rất khó để được vinh danh tại giải thưởng của APEA. Ông đã chinh phục giải thưởng danh giá này bằng thành tích như thế nào tại TEGROUP và TTVN Group?

TEGROUP và TTVN Group đã có hơn một thập niên phát triển, khẳng định được vị thế của mình trong hai lĩnh vực là bất động sản và năng lượng tái tạo. Với TEGROUP, tập đoàn đã liên kết với một số doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư xây dựng thành công 3 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 357MWp, khu đô thị mới Xuân An tại Hà Tĩnh quy mô 27,32ha và đang triển khai khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An quy mô 27,9ha tại Quảng Ngãi.

Tính đến quý II/2022, TEGROUP có 7 công ty con và 1 công ty liên kết; tổng tài sản đạt 1.213 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 928 tỷ đồng. Doanh thu đến năm 2021 đạt 250 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 47 tỷ đồng.

Về TTVN Group, tính đến nay, tập đoàn đã đầu tư và đưa vào vận hành thương mại 3 nhà máy điện mặt trời ở Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định, 1 nhà máy điện gió tại Trà Vinh và một số cụm điện mặt trời áp mái với tổng công suất 412MWp, qua đó, TTVN Group khẳng định vị thế là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

TEGROUP được vinh danh tại hạng mục "Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh" và  "Doanh nhân xuất sắc châu Á"

- Thành tựu đạt được rất rực rỡ, nhưng chắc chắn chưa phải là đích cuối cùng mà ông mong muốn. Ông có thể chia sẻ về tầm nhìn của mình đối với TEGROUP và TTVN Group?

Tôi muốn đưa TEGROUP và TTVN Group trở thành những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo. Mục tiêu trong tương lai là khi nhắc đến các dự án năng lượng tái tạo, điện mặt trời, điện gió hay các dự án bất động sản du lịch kết hợp nghỉ dưỡng, TEGROUP sẽ là cái tên đầu tiên được nhắc đến.

Xa hơn, TEGROUP sẽ mở rộng đầu tư ra nước ngoài; cung ứng những sản phẩm, dự án năng lượng và bất động sản “xanh”; góp phần đưa đất nước đi theo con đường phát triển xanh, bền vững, gắn liền với lợi ích của cổ đông, đối tác và cộng đồng.

- Được biết TEGROUP mới đây đã thay đổi nhận diện thương hiệu. Điều này mang ý nghĩa như thế nào đối với định hướng và tầm nhìn của ông?

Việc cho ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới nằm trong chủ trương thay đổi để sẵn sàng cho những chặng đường sắp tới, phù hợp với những định hướng chiến lược mang tính bứt phá của TEGROUP.

Đây là lần thứ ba TEGROUP thay đổi bộ nhận diện thương hiệu kể từ thiết kế logo và slogan đầu tiên được sử dụng từ năm 2011, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn mới trong quá trình hình thành và phát triển của công ty.

Bộ nhận diện cũ đã hoàn thành sứ mệnh của mình trong hơn một thập kỷ qua. Việc thay đổi nhận diện thương hiệu mới phát đi thông điệp cho thấy TEGROUP không tự bó hẹp trong một khuôn mẫu mà sẵn sàng làm mới chính bản thân mình, sẵn sàng mang đến cho đối tác và khách hàng những sản phẩm có chất lượng bắt kịp với xu thế của thời đại

Ông Đặng Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT TEGROUP và TTVN Group

- Doanh nhân không chỉ là người tạo ra của cải vật chất, làm giàu cho chính mình mà còn là người vì xã hội, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng. Hoài bão của ông hẳn không chỉ dừng ở mục tiêu kinh doanh?

Mong muốn lớn của tôi là đưa TEGROUP và TTVN Group phát triển mạnh mẽ, theo đúng tầm nhìn và sứ mệnh đã được định ra. Song song với đó, tôi mong muốn thành lập quỹ từ thiện, sử dụng lợi nhuận có được từ hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo nguồn cho quỹ.

Mục tiêu của quỹ là hỗ trợ cho học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu khoa học có hoài bão, ước mơ nhưng chưa có điều kiện để phát triển tiềm năng, từ đó giúp mọi người có thể đóng góp tối đa giá trị của bản thân cho xã hội, cho sự phát triển của đất nước.

Cùng với sự nghiệp kinh doanh, quỹ từ thiện đó sẽ là di sản mà tôi cùng với TEGROUP, TTVN Group để lại, như một hạt mầm nhân văn gieo xuống hiện tại để thế hệ sau được hái quả ngọt.

- Vẫn biết rằng tự thân sự thành công của ông đã là một niềm cảm hứng lớn, song nếu có thể chia sẻ với những người đang nỗ lực khởi nghiệp hôm nay, ông có thể đưa ra một vài lời nhắn gửi?

Tôi cho rằng với bất kỳ ai, dẫu là doanh nhân thành đạt hay những bạn trẻ mới bắt đầu khởi nghiệp, đã xác định làm việc gì thì đều phải có định hướng rõ ràng, có sự quyết tâm theo đuổi mục tiêu đề ra. Tập trung, kiên trì, linh hoạt, thích ứng với sự thay đổi của thị trường, thời cuộc sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công.

Hãy luôn ứng xử chân thành với mọi người, từ đối tác, cộng sự đến những nhân viên cấp bậc nhỏ nhất; luôn nỗ lực tìm điểm cân bằng giữa cuộc sống, giữa lợi ích các bên, đó sẽ là hòn đá tảng giúp chúng ta vững chãi trên mỗi bước đường.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Tin mới lên