Doanh nhân Nguyễn Việt Cường: ‘Biết ơn những vất vả, vấp ngã của tuổi trẻ'
Hoài Anh -
30/08/2022 10:00 (GMT+7)
(VNF) - Mới đây, nhân dịp sinh nhật lần thứ 46, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch Tập đoàn Kosy đã trải lòng chia sẻ về chính cuộc đời mình với những bài học lớn từ những khó khăn, vấp ngã. “Đã đi được khoảng nửa đời người, tôi thấy cuộc đời mình dường như mọi thứ đã được sắp đặt. Cảm ơn những vất vả, vấp ngã của tuổi trẻ. Cảm ơn những khó khăn đang diễn ra hôm nay. Cảm ơn bố mẹ, gia đình, anh chị em Kosy, bạn bè, đối tác đã luôn bên tôi những lúc tôi khó khăn nhất”, ông Nguyễn Việt Cường nhắn gửi
Ông Nguyễn Việt Cường
Theo ông Nguyễn Việt Cường, mọi thứ xảy ra trong cuộc đời ông đều đã được sắp đặt từ trước, trong đó có việc khởi nghiệp.
“Tất cả những gì tôi được trải nghiệm từ thời niên thiếu đã đưa tôi đến con đường này. Có 3 lý do quan trọng nhất đưa tôi đến việc quyết định khởi nghiệp. Thứ nhất là tôi muốn vươn lên trong cuộc sống, muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thứ hai, tôi đã được đọc cuốn sách “Bí quyết kinh doanh của Napoleon Hill” – một cuốn sách tuyệt vời, đưa ra được các nguyên lý cơ bản, cốt yếu nhất cho việc phát triển sự nghiệp. Và một lý do nữa là tôi không còn thích làm công chức nhà nước”, Chủ tịch Kosy chia sẻ thêm.
Nhớ lại giai đoạn vấp ngã của tuổi trẻ, ông Nguyễn Việt Cường cảm thấy thời gian đó thực sự rất hữu ích: “Tôi có một khoảng thời gian để nhìn lại bản thân mình và nhiều thời gian cho việc tư duy, suy nghĩ. Tôi đã vạch ra được rõ ràng con đường đi của mình: là người có khát vọng lớn, có mục tiêu, lý tưởng sống rõ ràng. Tôi thật sự biết ơn giai đoạn này, nó đã làm thay đổi mọi mặt trong con người tôi”.
Tiếp đó, người đứng đầu Tập đoàn Kosy chia sẻ về những ngày đầu thành lập công ty: “Năm 2008, tôi thành lập Công ty CP Kosy và dành nhiều tâm huyết, tính toán, suy nghĩ. Tôi quyết tâm tạo ra một thương hiệu mới và quyết tâm đến cùng xây dựng thương hiệu này trở thành một thương hiệu có tiếng ở Việt Nam và trên thế giới".
Ông Nguyễn Viết Cường cũng tự nhìn nhận, ở những dự án bất động sản đầu tiên, Kosy còn thiếu kinh nghiệm và năng lực. Tuy nhiên trải qua những “rắc rối”, “áp lực”, hiện nay các dự án bất động sản tại Kosy đang được triển khai bài bản, khoa học hơn, có tốc độ triển khai nhanh hơn, uy tín hơn với đối tác và khách hàng.
Ông Cường đánh giá, quãng thời gian từ năm 2012 đến 2014 là giai đoạn “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Nhờ đó, ông nhận ra nếu lập ra doanh nghiệp nhưng không kiểm soát được tình hình thì sẽ bị đẩy vào hoàn cảnh khó khăn, rủi ro, áp lực. Vì thế, ngoài lĩnh vực bất động sản, ông quyết định triển khai thêm lĩnh vực năng lượng tái tạo.
“Đây là lĩnh vực có dòng tiền ổn định và có thể bù đắp được những hạn chế của lĩnh vực bất động sản khi lĩnh vực này gặp khó khăn, thanh khoản thấp. Ngoài ra, giai đoạn này cũng giúp tôi trưởng thành lên, rèn luyện thêm khả năng vượt khó, bản lĩnh, ý chí, gan dạ và thêm cả độ lì nữa”, ông Nguyễn Việt Cường cho biết.
Ông Nguyễn Việt Cường trải lòng nhân dịp sinh nhật lần thứ 46
Nói về lĩnh vực năng lượng tái tạo, ông Cường cho biết, đến nay 2 nhà máy thuỷ điện và 1 nhà máy điện gió của Tập đoàn Kosy đã hoàn thành, phát điện, hoà lưới điện quốc gia. Khoảng 1,5 năm nữa, Kosy sẽ tiếp tục hoàn thành, phát điện 8 nhà máy thuỷ điện tiếp theo. Trong đó, có dự án thuỷ điện tích năng có công suất 1.500 MW, tổng mức đầu tư khoảng 25 nghìn tỷ (trên 1 tỷ USD) và dự án điện gió ngoài khơi quy mô khoảng 500 MW, tổng mức đầu tư cũng trên 1 tỷ USD.
Ông Cường cũng thông tin thêm: “Đến thời điểm này, Tập đoàn Kosy đã có vài chục công ty thành viên hoạt động đa ngành, trong đó 2 lĩnh vực chính là bất động sản và năng lượng tái tạo. Chúng tôi đang phát triển Công ty Leo Regulus thành công ty mẹ trong Tập đoàn Kosy, chi phối toàn bộ các công ty trong Tập đoàn Kosy. Chúng tôi tự tin sẽ xây dựng Kosy thành một tập đoàn lớn mạnh ở Việt Nam, phát triển bền vững, tạo nhiều việc làm, đóng góp vào sự phát triển của đất nước”.
Một trong những may mắn có được trong cuộc đời ông Nguyễn Việt Cường là “cơ duyên được tiếp cận Phật Pháp”. Năm 2015, ông Cường biết đến đạo Phật, từ đó ông bắt đầu tìm hiểu về đạo Phật và đặc biệt 3 năm gần đây, ông dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về đạo Phật và tu học. Ngoài ra, Chủ tịch Tập đoàn Kosy cũng nghiên cứu, tìm hiểu khoa học về tử vi, tướng số.
“Tôi hiểu rằng thành công hay thất bại của mỗi người là do phước đức của người đó và có giữ được sự nghiệp của mình hay không, bền vững hay không cũng do phước đức của mình là chính. Biết đến đạo Phật ở giai đoạn này đúng là một cái duyên, một sự sắp đặt từ trước. Điều đó có thể giúp cho cá nhân tôi, giúp cho Tập đoàn Kosy xác định được tầm nhìn, mục tiêu, kế hoạch phù hợp hơn. Đưa ra được những quan điểm, những triết lý trong cuộc sống, trong kinh doanh đúng đắn hơn. Và có thể giúp cho bản thân tôi, cũng như Tập đoàn Kosy được phát triển ổn định, bền vững hơn. Bước qua nửa đời người, tôi nhận thấy rằng mọi thứ đến với mình đều có lý do, dường như đã được sắp đặt và không phải ngẫu nhiên...”, ông Cường chiêm nghiệm.
(VNF) - Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu 2 doanh nghiệp trên sàn HoSE có vốn hóa vượt 10 tỷ USD là Vingroup và Vinhomes, đưa tổng tài sản cá nhân lên 28,6 tỷ USD, củng cố vị trí người giàu nhất Việt Nam và lọt top 80 thế giới.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam.
(VNF) - Tin vui và đầy tự hào từ Hoa Kỳ khi 1 giáo sư người Việt làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
(VNF) - Nhờ cổ phiếu Vingroup và hệ sinh thái VinFast tăng giá mạnh, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 21,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí 111 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), nói về 3 vị ân nhân, trong đó có một vị từng là tỷ phú USD của Việt Nam.
(VNF) - Với những chiêu trò tinh vi, nữ CEO Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư.
(VNF) - Chia sẻ của các tỷ phú, doanh nhân từng trải qua nhiều mối quan hệ, sóng gió trên thương trường cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về phép thử của lòng người ở một thời điểm: xung đột về lợi ích, tiền bạc, quyền lực hay danh vọng.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Nhà sáng lập và Chủ tịch Saigon Books: “Người sống tử tế chưa chắc đã trở thành doanh nhân thành công. Nhưng doanh nhân thành công nhất định phải là người tử tế.”
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.
(VNF) - Đây là đề xuất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Công ty CP Shinec sau chuyến làm việc tại Australia nhằm chuẩn bị cho làn sóng đầu tư quốc tế khi Việt Nam vận hành hai trung tâm Tài chính quốc tế trong năm 2026 với Shinec
(VNF) - Chiều 4/11, tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng lao động Việt Nam, nhà sáng lập, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.
(VNF) - Với kinh nghiệm nhiều thập kỷ điều hành doanh nghiệp và từng tham gia hàng loạt dự án lớn, vị doanh nhân kín tiếng cho rằng giới trẻ muốn thành công nên đi làm để “rèn năng lực thật” trước khi nghĩ đến khởi nghiệp – bởi “không kỹ năng, đam mê chỉ đốt tiền”.
Sáng 4/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 11, khóa VII, tất cả đại biểu tham dự đã nhất trí bầu ông Hồ Sỹ Hùng, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Ông Nhâm Hà Hải, CEO kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS), vừa bất ngờ nộp đơn xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân, kết thúc gần ba năm dẫn dắt công ty.
(VNF) - Câu chuyện chiếc xe cưới tưởng như nhỏ bé lại khiến hình ảnh doanh nhân Nguyễn Viết Vương trở nên đáng chú ý trong lễ thành hôn với Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Trong bối cảnh nhiều người trẻ thuộc thế hệ kế nghiệp xuất hiện với hình ảnh thời thượng, Vương lại chọn sự bình tĩnh, tiết chế và tinh tế.
(VNF) - Điểm mạnh của doanh nghiệp Việt là tinh thần linh hoạt, sáng tạo, dám làm và thích ứng nhanh với thị trường. Tuy nhiên, chính sự linh hoạt này đôi khi lại dẫn đến việc bỏ qua nguyên tắc, xem nhẹ tính pháp lý trong điều hành.
(VNF) - Là nữ bộ trưởng trẻ nhất trong nội các đầu tiên của Thủ tướng Sanae Takaichi, bà Kimi Onoda đang nổi lên như một nhân vật trung tâm trong nỗ lực cân bằng giữa an ninh kinh tế và chính sách nhập cư, hai trụ cột đang tái định hình vị thế của Nhật Bản trong thời đại toàn cầu hóa đầy biến động.
(VNF) - Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu 2 doanh nghiệp trên sàn HoSE có vốn hóa vượt 10 tỷ USD là Vingroup và Vinhomes, đưa tổng tài sản cá nhân lên 28,6 tỷ USD, củng cố vị trí người giàu nhất Việt Nam và lọt top 80 thế giới.
(VNF) - Đà Nẵng đã sử dụng một phần khối nhà 8 tầng thuộc Công viên phần mềm số 2 làm trụ sở tạm của Trung tâm tài chính quốc tế và các cơ quan, tổ chức liên quan.