Tài chính quốc tế

Donald Trump muốn hủy hợp đồng thuê chuyên cơ vì quá đắt đỏ

(VNF) - Sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phàn nàn về chi phí sản xuất Air Force One quá đắt đỏ, tập đoàn Boeing cam kết sẽ đưa ra mức giá hợp lý nhất.

Donald Trump muốn hủy hợp đồng thuê chuyên cơ vì quá đắt đỏ

Trump hối thúc chính phủ hủy hợp đồng chuyên cơ tổng thống với Boeing vì quá đắt. Ảnh: Getty

Trump dọa hủy hợp đồng chuyên cơ tổng thống vì chê đắt

Donald Trump mới đây đã viết trên trang Twitter cá nhân về việc kêu gọi Chính phủ Mỹ hủy hợp đồng phát triển chuyên cơ tổng thống mới với Boeing vì chi phí quá cao. Chuyên cơ "Không lực Một" (Air Force One) Boeing 747 vốn được dự tính có giá hơn 4 tỷ USD.

Trump sau đó trả lời báo giới ngay tại tháp Trump, cho rằng con số 4 tỷ USD "thật nực cười". Ông tố Boeing đã "chỉnh sửa các con số một chút". "Chúng ta muốn Boeing kiếm được nhiều tiền nhưng không nên nhiều như thế", ông nói.

"Thông điệp đã được gửi đi. Chúng tôi đang cố tiết kiệm tiền thuế", Jason Miller, người phát ngôn của Trump, nói.

Máy bay Air Force One được coi là biểu tượng cho sức mạnh của Mỹ nhưng sắp hết tuổi thọ hoạt động 30 năm.

Hai chuyên cơ Air Force One hiện tại, màu xanh da trời nhạt và trắng, được coi là biểu tượng cho sức mạnh của Mỹ nhưng chúng sắp hết tuổi thọ hoạt động 30 năm. Trên phi cơ có nhiều biện pháp an ninh và phòng thủ, hầu hết là tối mật

Dự án nâng cấp chiếc Air Force One cho Tổng thống được biết sẽ nâng cấp nhiều khả năng ưu việt trong liên lạc, phòng thủ, tránh tên lửa và triển khai các hệ thống tự bảo vệ trong mọi tình huống.

Boeing, tập đoàn sản xuất máy bay Mỹ, đã sản xuất chuyên cơ cho các tổng thống Mỹ từ năm 1943. Boeing giành được hợp đồng chế tạo chiếc Air Force One thế hệ mới cho Chính phủ Mỹ hồi tháng 1 vừa qua. Dự kiến 2 chiếc Không lực 1 sẽ đi vào hoạt động vào năm 2024 nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.

Trang tin Tribune gần đây cho biết, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump được cho là muốn phá vỡ quy tắc truyền thống để sử dụng chuyên cơ của riêng mình thay vì chiếc Air Force One dành cho tổng thống và do quân đội quản lý.

 Chiếc Boeing 757 vốn được mệnh danh là "Chuyên cơ số 1 của Trump".

Ngày 10/11, khi tới gặp Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng, thay vì dùng phương tiện của chính phủ, ông Trump đã dùng chiếc Boeing 757 vốn được mệnh danh là "Chuyên cơ số 1 của Trump", trị giá hơn 100 triệu USD với nội thất dát vàng.

Bị Trump chê quá đắt, Boeing cam kết tiết kiệm chi phí

Sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phàn nàn về chi phí sản xuất Air Force One quá đắt đỏ, tập đoàn Boeing cam kết sẽ đưa ra mức giá hợp lý nhất.

Theo đó, phát ngôn viên hãng Boeing thông tin, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Boeing, ông Dennis Muilenburg sau cuộc trao đổi mới đây với Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tái khẳng định các cam kết tiết kiệm chi phí sản xuất chuyên cơ mới.

Ông Muilenburg tái khẳng định các cam kết tiết kiệm chi phí sản xuất chuyên cơ mới cho các Tổng thống tương lai của Mỹ. Ông cũng khẳng định sẽ hợp tác với chính quyền mới của ông Trump nhằm đảm bảo tính khả thi của dự án cũng như đưa ra mức giá hợp lý nhất để tiết kiệm tiền đóng thuế của người dân Mỹ.

Theo người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest, chính quyền đương nhiệm ủng hộ bản hợp đồng trên, tuy nhiên thành công của dự án này phụ thuộc vào quyết định của chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Trump.

Chiếc Air Force One, biểu tượng của sức mạnh Mỹ, xuất hiện trên bầu trời Cuba. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff Davis, cho biết Lầu Năm Góc cũng ủng hộ dự án này và khẳng định tầm quan trọng của dự án. Ông cho rằng Air Force One được nâng cấp sẽ có nhiều khả năng ưu việt trong liên lạc, phòng thủ, tránh tên lửa và triển khai các hệ thống tự bảo vệ trong mọi tình huống.

Boeing bốc hơi cả tỷ USD vì câu nói của Trump

Dòng tweet của Tổng thống đắc cử Mỹ không chỉ mang lại một cú hời "được cả tiếng, được cả miếng" và còn làm chao đảo cả thị trường vốn.

Trước khi ông Trump đưa ra lời chỉ trích, cổ phiếu BA của Boeing đang giao dịch ở mức 152.16 USD/phiếu. Thế nhưng theo công ty nghiên cứu tài chính FactSet, ngay sau khi dòng tweet được đăng tải ít phút, cổ phiếu BA đã vuột mất 1% giá trị, còn 149.75 USD.

Tờ Independent cho hay lời chê của ông Trump chỉ gây ra tác động tạm thời và cổ phiếu Boeing đã phục hồi lại trên thị trường. Nhìn chung giá trị BA vẫn tăng khoảng 5% tính từ đầu năm tới nay. Tuy nhiên, giới đầu tư của Boeing đã bị một cú tấn công không kịp trở tay. 

Theo các số liệu của Reuters, giá trị vốn hóa thị trường của Boeing khi kết thúc phiên giao dịch hôm 5/12 đạt 93,91 tỷ USD. Sau khi giá cổ phiếu hôm 6/12 giảm 0,84%, hãng chế tạo khổng lổ này đã hao hụt một lượng tiền gần 1 tỷ USD.

Theo ông Mark Cancian – một cố vấn cấp cao làm việc tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế, dòng tweet của ông Donald Trump dự đoán có thể hai bên sẽ đi đến thương lượng cắt giảm chi phí sản xuất từ 5-10%, mà vẫn giữ nguyên các chức năng khác như truyền nhiên liệu trên không hay bảo vệ Tổng thống khỏi các cuộc tấn công hạt nhân.

Đây không phải là lần đầu tiên Washington phàn nàn về chi phí sản xuất máy bay cho Tổng thống. Năm 2009, chính quyền Obama đã hủy một bản hợp đồng sản xuất 28 chiếc trực thăng mới chỉ để chuyên chở tổng thống với chi phí lên tới 13 tỷ USD.

Tin mới lên