Tài chính quốc tế

Estonia cáo buộc Nga ‘phá hủy’ sự thống nhất của EU và NATO

(VNF) - Ông Mikk Marran, Giám đốc cơ quan tình báo Estonia, cáo buộc Nga đang cố gắng phá hủy sự đoàn kết của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Estonia cáo buộc Nga ‘phá hủy’ sự thống nhất của EU và NATO

Estonia cáo buộc Nga ‘phá hủy’ sự thống nhất của EU và NATO.

Trả lời phỏng vấn với tờ Postimees (Estonia) ngày 27/8, ông Marran nhấn mạnh rằng Estonia có nghĩa vụ phải thông báo về những hoạt động của Nga tới các đồng minh:  “Chúng tôi cần hướng sự chú ý của các cơ quan tình báo phương Tây cũng như công chúng về vấn đề này”.

Ông Marran nói thêm rằng cơ quan tình báo Estonia đã nhiều lần chỉ ra chi tiết cách Nga triển khai các biện pháp nhằm gây ảnh hưởng tới các chính sách của phương Tây, tuy nhiên những nỗ lực của Nga chưa thành công:

"Chúng tôi đã nói về điều này trong hai báo cáo công khai gần đây nhất. Chúng tôi mô tả chi tiết cách Nga sử dụng các chính trị gia châu Âu như một phương tiện để đạt được tầm ảnh hưởng với phương Tây. Tôi rất vui vì điều này đã khuấy động những cuộc tranh luận lớn, đó chính là vũ khí tốt nhất dể chống lại sự can thiệp của Nga".

Ông Mikk Marran, Giám đốc cơ quan tình báo Estonia.

Cơ quan tình báo Estonia hàng năm công bố bản báo cáo có tên gọi là "Estonia trong môi trường an ninh quốc tế", trong báo cáo này phần lớn là để phân tích các hoạt động của Nga.

Trước đó, ông Marran đã nhiều lần khẳng định rằng trong số các nhà hoạt động xã hội của phương Tây, như các nhà báo, nhà ngoại giao, doanh nhân và chính trị gia, có nhiều người bị tình nghi là điệp viên làm việc dưới sự ảnh hưởng của chính quyền Nga.

Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định rằng những tuyên bố của ông Marran hoàn toàn không chính xác với mục đích đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề chính trị đang nổi cộm của chính bản thân nước này.

Estonia nằm trong vùng vịnh Baltic phía Bắc châu Âu, giáp với Nga và Latvia.

Trong nhiều năm qua, không chỉ Estonia mà hai quốc gia Baltic khác là Litva và Latvia thường xuyên có những phát ngôn bày tỏ lo ngại về "mối đe dọa" Nga, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ NATO, trong đó có Mỹ nhằm ngăn chặn bất kỳ động thái nào chống lại những nước này của Nga.

Các quốc gia Baltic cũng nhiều lần kêu gọi Mỹ cử thêm nhiều binh sỹ và tăng cường khả năng phòng không bên sườn Đông NATO. Tuy nhiên, hồi giữa tháng 4 vừa qua, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã khiến 3 nước thành viên Baltic không khỏi thất vọng khi cho biết NATO không lên kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự tại các quốc gia này.

Với loạt những tuyên bố và động thái của NATO, Moscow đã nhiều lần chỉ ra rằng tất cả các nước NATO đều biết rõ rằng Moscow không có "kế hoạch tấn công" và họ lợi dụng huyền thoại về một "mối đe dọa từ phương Đông" chỉ để điều thêm vũ khí đến gần Nga.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Mới đây, trong một tuyên bố chung, Bộ trưởng Tư pháp Estonia Urmas Reinsalu và người đồng cấp Latvia của ông là Dzintars Rasnačs có kế hoạch xem xét yêu cầu Nga bồi thường thiệt hại trong thời kỳ bị "Liên Xô chiếm đóng".

Ngoài ra, các Bộ trưởng hai nước cũng bày tỏ sự sẵn sàng để giải quyết vấn đề bồi thường theo luật pháp quốc tế ở cấp Liên Hiệp Quốc.

Đáp lại, Đại sứ Nga tại Latvia Alexander Udaltsov cho biết, tuyên bố của các nước Baltic đòi Liên bang Nga bồi thường thiệt hại vì "sự chiếm đóng của Liên Xô" là vô nghĩa.

Theo ông, "không ai trong số các quan chức Nga sẽ thảo luận về yêu cầu vô nghĩa và vô vọng này, đặc biệt là trong bối cảnh yêu sách đồi bồi thường vì sự "chiếm đóng".

Trong khi đó, thượng nghị sỹ Nga Morozov tuyên bố, Latvia và Estonia không có căn cứ pháp lý để yêu cầu bồi thường, và không có bằng chứng về “sự chiếm đóng của Liên Xô”.

Xem thêm >> Thuộc cấp của Trịnh Xuân Thanh hầu toà trong đại án kinh tế PVTex

Tin mới lên