Tiêu điểm

Hai Trung tướng Trần Quang Phương và Đỗ Căn được thăng hàm Thượng tướng

(VNF) - Hôm nay (26/10), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho hai tướng lĩnh quân đội.

Hai Trung tướng Trần Quang Phương và Đỗ Căn được thăng hàm Thượng tướng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng hai Thượng tướng vừa được thăng quân hàm. Ảnh: Quân đội nhân dân

Theo đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Trần Quang Phương và Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Đỗ Căn đã được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Tại lễ trao quyết định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn và tin tưởng các cá nhân được thăng quân hàm Thượng tướng hôm nay giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Thay mặt các cá nhân được thăng quân hàm, Thượng tướng Trần Quang Phương khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện, công tác tốt hơn nữa, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội.

Được biết, Thượng tướng Trần Quang Phương sinh ngày 6/5/1961, quê quán Quảng Ngãi. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Năm 1986, ông Trần Quang Phương bắt đầu về công tác tại Quân khu 5. Quá trình công tác tại đây, ông từng giữ các chức vụ như Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Chính trị, Phó Sư đoàn trưởng về Chính trị Sư đoàn bộ binh 2; Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi; Phó Chủ nhiệm Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị, Chính ủy Quân khu 5.

Về Thượng tướng Đỗ Căn, ông sinh ngày 26/10/1961 tại Hà Nội. Ông hiện là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trước đó, ông Đỗ Căn từng là Chính ủy Quân khu 3 (2014–2016), Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (2005–2007), Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, thuộc đoàn đại biểu Hà Nội.

Khi còn công tác tại Quân khu 3, ông Đỗ Căn từng đảm nhiệm một số chức vụ như Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3, Phó Chính ủy Quân khu 3, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Quân khu; Chính ủy Quân khu 3, Bí thư Đảng ủy Quân khu.

Tin mới lên