IEA: Số lượng ô tô điện trên đường sẽ tăng gấp 10 lần vào năm 2030

Mộc An - 24/10/2023 16:31 (GMT+7)

(VNF) - Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán “số lượng ô tô điện trên đường trên toàn thế giới sẽ tăng gần gấp 10 lần” vào năm 2030. Các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió và thủy điện có thể cung cấp 50% điện năng cho thế giới, tăng từ mức 30% hiện nay.

VNF
1

Theo Báo cáo Triển vọng Năng lượng Thế giới vừa được IEA công bố ngày 24/10, thế giới sẽ dần chuyển sang sử dụng “các công nghệ năng lượng sạch” như gió, năng lượng mặt trời, máy bơm nhiệt và ô tô điện.

IEA cho biết cần nhiều nỗ lực hơn để hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5°C, đây là mục tiêu chính của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Lượng khí thải carbon dioxide liên quan đến năng lượng được dự đoán đạt mức cao nhất vào năm 2025.

Phân tích của IEA về “các thiết lập chính sách hiện tại” của các chính phủ cho thấy cách sử dụng năng lượng của thế giới đang có xu hướng thay đổi rất nhiều trong vài năm tới.

“Nhu cầu về dầu, than và khí tự nhiên sẽ đạt đỉnh trước cuối thập kỷ này, với tỷ trọng nhiên liệu hóa thạch trong nguồn cung năng lượng của thế giới giảm xuống 73% vào năm 2030 sau khi 'bị mắc kẹt' trong nhiều thập kỷ ở mức khoảng 80%”, IAE nhận định.

IEA cho biết nhu cầu dầu trong các ngành hóa dầu, hàng không và vận tải biển sẽ tiếp tục tăng đến năm 2050 nhưng sẽ không đủ để bù đắp cho nhu cầu thấp hơn từ vận tải đường bộ trong bối cảnh “doanh số bán xe điện tăng đáng kinh ngạc”.

Theo báo cáo, Trung Quốc, quốc gia trong nhiều năm đã thúc đẩy tăng trưởng tiêu thụ dầu thô toàn cầu, sẽ chứng kiến nhu cầu tiêu thụ của nước này suy yếu trong vài năm tới, với tổng mức tiêu thụ giảm trong thời gian dài.

Trong báo cáo của mình, tổ chức có trụ sở tại Paris cho biết họ dự kiến ​​“số lượng ô tô điện trên đường trên toàn thế giới sẽ tăng gần gấp 10 lần” vào năm 2030. Các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió và thủy điện có thể cung cấp 50% điện năng cho thế giới, tăng từ mức 30% hiện nay.

“Nếu các quốc gia thực hiện cam kết về năng lượng và khí hậu quốc gia của mình đầy đủ và đúng thời gian, tiến trình chuyển sang năng lượng sạch sẽ còn tiến triển nhanh hơn. Tuy nhiên, vẫn cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để duy trì mục tiêu hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5°C”, IEA cho hay.

Báo cáo này tái khẳng định nội dung của một bài báo xuất bản vào tháng 9 do giám đốc điều hành IEA Fatih Birol viết. Trong đó, ông Birol cho hay: “Quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch đang diễn ra trên toàn thế giới và không thể ngăn cản được. Vấn đề không phải là ‘nếu’ mà là ‘bao lâu’ – và càng sớm thì càng tốt cho tất cả chúng ta”.

“Các chính phủ, công ty và nhà đầu tư cần ủng hộ quá trình chuyển đổi năng lượng sạch thay vì cản trở chúng. Có những lợi ích to lớn, bao gồm các cơ hội và việc làm công nghiệp mới, an ninh năng lượng tốt hơn, không khí sạch hơn, tiếp cận năng lượng toàn cầu và khí hậu an toàn hơn cho mọi người”, ông Birol nêu rõ.

Những nhiên liệu hoá thạch sẽ dần được loại bỏ.

“Xét đến những căng thẳng và biến động đang diễn ra trên các thị trường năng lượng truyền thống ngày nay, những tuyên bố rằng dầu và khí đốt đại diện cho những lựa chọn an toàn hoặc đảm bảo cho tương lai năng lượng và khí hậu của thế giới có vẻ yếu hơn bao giờ hết”, giám đốc IEA khẳng định.

Tiêu thụ dầu toàn cầu sẽ đi theo con đường tương tự như nhu cầu về các loại hydrocarbon khác. IEA cho biết: “Chúng tôi đang đi đúng hướng để chứng kiến tất cả nhiên liệu hóa thạch đạt đỉnh trước năm 2030. Đây là lần đầu tiên tất cả các kịch bản do IEA đưa ra cho thị trường năng lượng toàn cầu đều chỉ ra sự sụt giảm trong tiêu thụ hydrocarbon trong thời gian ngắn”.

Thêm vào đó, IEA lưu ý rằng Trung Quốc, quốc gia có ảnh hưởng đến xu hướng năng lượng toàn cầu, đang trải qua một sự thay đổi lớn khi nền kinh tế nước này tăng trưởng chậm lại. IEA dự đoán tổng nhu cầu năng lượng của Trung Quốc sẽ đạt đỉnh vào khoảng giữa thập kỷ này, với sự tăng trưởng ổn định về năng lượng sạch khiến nhu cầu nhiên liệu hóa thạch và lượng khí thải của nước này giảm xuống.

Báo cáo của IEA được đưa ra chỉ vài tuần trước hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP28 của Liên hợp quốc tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Xem thêm >> Vào tay Elon Musk, mạng xã hội X ‘phú quý giật lùi’

Theo CNBC, Reuters
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
EverLand: Doanh thu quý I giảm 50% so với cùng kỳ

EverLand: Doanh thu quý I giảm 50% so với cùng kỳ

(VNF) - Quý I/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn EverLand (HoSE: EVG) ghi nhận sự sụt giảm mạnh về doanh thu thuần trong khi lợi nhuận có sự tăng trưởng đáng kể.

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Minh An bị khởi tố để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu qua nghiêm trọng".

TP.HCM: Đón gần 1 triệu du khách, thu 3.200 tỷ dịp lễ 30/4 - 1/5

TP.HCM: Đón gần 1 triệu du khách, thu 3.200 tỷ dịp lễ 30/4 - 1/5

Theo Sở Du lịch TP. HCM, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, có gần 1 triệu lượt người dân, du khách vui chơi, tham quan tại các điểm đến trên địa bàn, tăng 2% so với cùng kỳ.

Ngoại trưởng Blinken vừa về nước, Mỹ giáng đòn lên loạt DN Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken vừa về nước, Mỹ giáng đòn lên loạt DN Trung Quốc

(VNF) - Ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hơn chục công ty ở Trung Quốc và Hồng Kông vì ủng hộ nỗ lực chiến sự của Nga ở Ukraine.

Bán DN làm dự án Vlasta Sầm Sơn, Văn Phú Invest lãi 70 tỷ trong quý I/2024

Bán DN làm dự án Vlasta Sầm Sơn, Văn Phú Invest lãi 70 tỷ trong quý I/2024

(VNF) – Kết quả kinh doanh bất động sản quý I/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (HoSE: VPI) khá ảm đạm. Phải nhờ tới việc bán công ty con, VPI mới có lãi sau thuế 70 tỷ đồng.

Hải Phát Invest: Sau cơn mưa, trời có sáng?

Hải Phát Invest: Sau cơn mưa, trời có sáng?

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HoSE: HPX) đã trải qua một năm 2023 đầy chật vật. Song, với những gì đang có ở quý I/2024, hi vọng đã được nhen lên cho cổ đông của công ty này.

VietnamFinance thay giao diện, hướng tới mục tiêu mới

VietnamFinance thay giao diện, hướng tới mục tiêu mới

(VEF) - Hôm nay (2/5/2024), Tạp chí điện tử VietnamFinance chính thức có giao diện mới tại địa chỉ: www.vietnamfinance.vn. Đây là một nỗ lực của chúng tôi nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm để phục vụ bạn đọc tốt hơn.

Ngân hàng mạnh tay chia cổ tức: Niềm vui ngắn chẳng tày gang!

Ngân hàng mạnh tay chia cổ tức: Niềm vui ngắn chẳng tày gang!

(VNF) - Mùa ĐHĐCĐ 2024 của các ngân hàng diễn ra trong niềm vui và cả sự hụt hẫng của cổ đông khi nơi thì chia cổ tức “đậm”, nơi thì vẫn dửng dưng…

Nghị định 12 về định giá đất: Nguy cơ kéo lùi thị trường, tăng gánh nặng cho người mua

Nghị định 12 về định giá đất: Nguy cơ kéo lùi thị trường, tăng gánh nặng cho người mua

(VNF) – Mặc dù đã tiếp thu ý kiến của giới chuyên gia, doanh nghiệp khi giữ lại phương pháp thặng dư để xác định giá đất, song Nghị định 12/2024 lại tiếp thu chưa triệt để, dẫn đến tính chưa đúng, chưa đủ chi phí hợp lý của nhà đầu tư. Điều này có thể dẫn đến sự triệt tiêu động lực phát triển dự án mới, khiến nút thắt nguồn cung không thể tháo gỡ. Và tất yếu, mọi chi phí phát triển dự án cuối cùng sẽ trút lên vai người mua.

Chung cư quá đắt, tìm mua đất xen kẹt, cẩn thận 'tiền mất, tật mang'

Chung cư quá đắt, tìm mua đất xen kẹt, cẩn thận 'tiền mất, tật mang'

(VNF) - Giá chung cư ở Hà Nội tăng cao đột biến khiến không ít người chuyển hướng sang tìm mua đất xen kẹt trong ngõ, nhờ ưu thế có mức giá rẻ hơn rất nhiều.

Toàn cảnh tuyến cao tốc nghìn tỷ được ví là 'đường tránh' quốc lộ

Toàn cảnh tuyến cao tốc nghìn tỷ được ví là 'đường tránh' quốc lộ

(VNF) - Nằm trên trục cao tốc Bắc - Nam phía đông, tuyến cao tốc Cam Lộ - Hòa Liên có chiều dài 163km, trong đó, đoạn Cam Lộ - La Sơn dài khoảng 98,3km và đoạn La Sơn - Hoà Liên dài khoảng 64,9km.