Khi đại gia bất động sản 'vô tư' nợ thuế hàng trăm tỷ
Minh Tuyết -
11/12/2018 14:44 (GMT+7)
Cuối tháng 11/2018, một “đại gia” trong lĩnh vực bất động sản tại TP. HCM đã có văn bản gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức niêm yết.
Ảnh minh họa.
Theo đó, công ty này đã nhận được Quyết định số 1907/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế đối với kết quả thanh tra thuế trong các năm 2015, 2016, 2017 với tổng số tiền truy thu, tiền phạt là trên 4 tỷ đồng. Thông tin này cũng đã được doanh nghiệp công khai trên trang thông tin điện tử của mình.
Trong danh sách công bố mới đây của Cục Thuế TP. HCM về các doanh nghiệp chây ì nợ thuế với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, có không ít đại gia tên tuổi trong lĩnh vực bất động sản có trụ sở đăng ký kinh doanh tại địa bàn thành phố. Trong đó, điển hình là những doanh nghiệp đã có mặt trên thị trường bất động sản lâu năm với hàng loạt dự án trị giá đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng được triển khai trong suốt thời gian qua như trường hợp Công ty Cổ phần xây dựng công trình và đầu tư địa ốc Hồng Quang nợ hơn 92 tỷ đồng; Công ty TNHH đầu tư xây dựng phát triển nhà Hoàng Phúc nợ hơn 48 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng nợ 35 tỷ đồng; Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Cotec nợ tiền thuế hơn 29 tỷ đồng; Công ty xây dựng Hồng Anh nợ 18,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh nợ hơn 11,2 tỷ đồng…
Trong số đó, có trường hợp doanh nghiệp đã bị cơ quan chức năng cưỡng chế bằng cách thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng hoặc mạnh hơn là thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Được biết, đây là lần thứ 3 trong năm 2018, Cục Thuế TP. HCM công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế. Điều đáng nói rất nhiều doanh nghiệp bất động sản đã “ghi dấu ấn” với số tiền nợ lớn lên đến vài chục tỷ đồng, còn những trường hợp vài tỷ thì không hề hiếm như Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương nợ 33,9 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Thanh Niên nợ 33,1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần tập đoàn Khang Thông nợ 13,5 tỷ đồng; Công ty TNHH xây dựng giao thông Đức Hạnh nợ 11 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Sài Gòn nợ gần 11 tỷ đồng; Công ty Cổ phần dịch vụ sàn địa ốc Thăng Long nợ gần 10 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng thương mại Nam Trung nợ 4,3 tỷ đồng...
Theo chia sẻ của một cán bộ cục thuế, tình trạng nợ đọng thuế của các doanh nghiệp thời gian qua có xu hướng diễn biến phức tạp, khó truy thu do mức phạt còn nhẹ chưa đủ sức răn đe, ý thức tuân thủ pháp luật về nghĩa vụ nộp thuế chưa cao, thậm chí không ít doanh nghiệp còn cố tình “chây ì” do nợ thuế dễ hơn và nộp phạt nhẹ hơn so với việc phải đi vay lãi ngân hàng.
Cụ thể, mức tiền phạt chậm nộp thuế hiện nay trong thời gian không quá 90 ngày là 0,03%/ngày, tương đương 0,9%/tháng. Như vậy so với mức lãi suất đi vay ngân hàng vẫn thấp hơn, nhất là trong bối cảnh nguồn tín dụng cho vay kinh doanh, phát triển dự án bất động sản đang ngày càng “siết” lại, thì việc nợ thuế một cách “vô tư” để giữ vốn làm ăn vẫn đang được doanh nghiệp sử dụng.
Bàn về vấn đề này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP. HCM, đưa ra cảnh báo đây là lựa chọn “lợi bất cập hại” đối với doanh nghiệp bất động sản. Bởi bất cứ doanh nghiệp nào muốn kinh doanh bền vững trên thị trường đều phải có ý thức tuân thủ luật pháp, nếu không tôn trọng quy định về thuế cũng có thể có những hành vi coi nhẹ quy định luật pháp trong những lĩnh vực khác như an toàn lao động, chất lượng công trình, phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm xã hội...
Từ đó dẫn đến việc đánh mất uy tín, thương hiệu đã bao năm gây dựng trên thương trường. Đồng thời, khách hàng sẽ đặt câu hỏi về năng lực tài chính của doanh nghiệp bất động sản khi phải nợ đọng thuế nhiều năm liền.
Hiện nay, đối với các khoản nợ trên 90 ngày, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định pháp luật. Hiện tại, đối với doanh nghiệp bất động sản có số nợ lớn, Cục Thuế TP. HCM đang áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng hình thức thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, nhiều trường hợp đề nghị rút giấy phép kinh doanh. Đặc biệt đối với hành vi trốn thuế, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với việc bị khởi tố cũng như kéo theo nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
(VNF) - Việc Prudential Việt Nam nợ hơn 135 tỷ đồng tiền thuế, đã nộp đủ vào ngân sách nhà nước, đồng thời chuyển hơn 5.000 tỷ về công ty mẹ được chuyên gia đánh giá là bình thường trong hoạt động kinh doanh. Từ đây, chuyên gia cũng lưu ý với các DN để tránh việc nợ thuế tiếp tục xảy ra.
(VNF) - Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn (HSM) – doanh nghiệp vận hành Nhà máy Thủy điện Hương Sơn tại Hà Tĩnh vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026. Kết quả cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục ghi nhận tăng trưởng, song lợi nhuận sau thuế lại sụt giảm do tác động từ việc kết thúc các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
(VNF) - Nhiều 'ông lớn' trong ngành chứng khoán rút khỏi sàn tiền số cho thấy sân chơi này không dành cho tất cả, đòi hỏi doanh nghiệp phải có tiềm lực tài chính khổng lồ, năng lực công nghệ vượt trội và khả năng quản trị rủi ro.
(VNF) - Theo ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân của MAS, trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao và giá dầu tăng, dòng tiền có xu hướng tập trung vào các nhóm ngành có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ các yếu tố vĩ mô.
(VNF) - PV Oil ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý I/2026 đạt gần 572 tỷ đồng, tăng gấp 22 lần so với cùng kỳ, nhờ hưởng lợi từ diễn biến giá dầu thuận lợi và hiệu quả kinh doanh cải thiện rõ rệt, qua đó sớm tiến sát kế hoạch lợi nhuận cả năm.
(VNF) - Sự gia tăng đồng loạt của các khoản chi đã vượt quá mức doanh thu mà Petrolimex kiếm được trong quý I. Kết quả, doanh nghiệp xăng dầu này lỗ thuần 493 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Lỗ sau thuế ghi nhận 662 tỷ đồng.
(VNF) - Sau hơn một thập kỷ mở cửa cho vốn ngoại, ngành dược Việt Nam đang chứng kiến một sự dịch chuyển về quyền sở hữu. Từ các khoản đầu tư chiến lược ban đầu, nhiều DN đầu ngành đã lần lượt rơi vào tay các tập đoàn nước ngoài, với quy mô giao dịch ngày càng lớn, có thương vụ lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp quyết định "nói không" với cổ tức trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, bao gồm cả những đơn vị từng có chính sách cổ tức rất tốt cho cổ đông.
(VNF) - Sự rút lui của dòng tiền đã kéo theo làn sóng điều chỉnh tại nhóm năng lượng, khiến các mã PC1, REE, GEG, PVC rơi vào danh sách cổ phiếu giảm mạnh.
(VNF) - Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây xuất hiện một nghịch lý đáng chú ý: nhiều cổ phiếu có thị giá rất thấp, thậm chí chỉ vài trăm đến vài nghìn đồng - tương đương một ly trà đá - nhưng lại chi trả cổ tức tiền mặt cao gấp nhiều lần giá đang giao dịch.
(VNF) - Rất nhiều người nghĩ rằng các quyết định tài chính lớn trong Big Tech Mỹ được đưa ra trong những phòng họp sang trọng, bởi những vị lãnh đạo với tầm nhìn thiên tài. Thực tế thì khác hẳn.
(VNF) - Sự phát triển nhanh của tiền mã hóa thúc đẩy nhiều quốc gia chuyển từ quan sát sang hành động, xây dựng pháp lý và tăng cường giám sát dòng tiền trên blockchain
(VNF) - Không chỉ cổ đông, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tại mùa ĐHĐCĐ 2026 cũng thẳng thắn bày tỏ sự trăn trở khi giá cổ phiếu chưa phản ánh tương xứng kết quả kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.
(VNF) - Mùa công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 khép lại với nhiều điểm sáng đáng chú ý, khi lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số lượng doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng đã tăng đáng kể.
(VNF) - Việc Prudential Việt Nam nợ hơn 135 tỷ đồng tiền thuế, đã nộp đủ vào ngân sách nhà nước, đồng thời chuyển hơn 5.000 tỷ về công ty mẹ được chuyên gia đánh giá là bình thường trong hoạt động kinh doanh. Từ đây, chuyên gia cũng lưu ý với các DN để tránh việc nợ thuế tiếp tục xảy ra.
(VNF) - Dù công tác giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, thuộc Vành đai 2.5 Hà Nội, vẫn chưa hoàn tất, dọc tuyến đã xuất hiện nhiều công trình xây trên những thửa đất nhỏ hẹp, méo mó sau phá dỡ. Đáng nói, đa số đất trong khu vực đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp.