Ông Trần Anh Tuấn và Phan Văn Trọng làm trợ lý Thủ tướng Lê Minh Hưng
(VNF) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa có các quyết định điều động, bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng Chính phủ và Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.
Trả lời phỏng vấn trước thềm Đại hội Đảng XIV về thành tựu lĩnh vực nông nghiệp - nông dân - nông thôn Việt Nam, Phó chủ tịch Quốc hội - nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nói: Trong 40 năm đổi mới, ngành nông nghiệp đã trở thành trụ cột, đạt được những thành tựu vượt mong đợi.

Bước vào kỷ nguyên mới, kỳ vọng ngành nông nghiệp sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, vươn mình cùng với sự hùng mạnh của dân tộc.
Từ giai đoạn "giải phóng sức sản xuất" đến giai đoạn cơ cấu lại và chuyển đổi số nông nghiệp, phát triển vùng chuyên canh hàng hóa; triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới và gần đây là phát triển nông nghiệp sinh thái - nông thôn hiện đại - nông dân văn minh theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, theo ông, các bước ngoặt chính sách đó đã được thực hiện ra sao và bài học rút ra là gì?

Ông Lê Minh Hoan: Từ Khoán 10 đến giao đất cho hộ nông dân, từ phát triển kinh tế hộ sang kinh tế hợp tác, từ vùng chuyên canh hàng hóa đến xây dựng nông thôn mới và nay là nông nghiệp sinh thái, đó là một hành trình điều chỉnh liên tục để phù hợp với thực tiễn.
Bài học lớn nhất, theo tôi, là chính sách chỉ thật sự có sức sống khi bắt nguồn từ đời sống, hiểu được tâm lý người nông dân. Mỗi bước ngoặt thành công đều xuất phát từ việc lắng nghe tiếng nói của ruộng đồng, từ nhu cầu rất thật của người dân.
Ngày nay, một bước ngoặt mới đang hình thành - đó là coi cánh đồng, ao nuôi, chuồng trại như một "công xưởng mở". Ở đó, quy trình được chuẩn hóa, dữ liệu được ghi nhận, năng suất lao động được đo đếm, chất lượng được kiểm soát, nhưng vẫn giữ được sự mềm mại của sinh thái và bản sắc của nông thôn.
Chúng ta cũng học được rằng phát triển nông nghiệp không thể tách rời nông thôn và nông dân; không thể chỉ nhìn vào cây con mà phải nhìn vào con người, cộng đồng và hệ sinh thái. Khi chính sách tạo không gian cho người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học chủ động sáng tạo thì đổi mới sẽ đến từ bên dưới, bền bỉ và lâu dài hơn.
40 năm thực hiện đường lối đổi mới, nông nghiệp và nông thôn Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất to lớn và toàn diện, nhưng hẳn cũng có những khiếm khuyết. Vậy những nút thắt về thể chế, chính sách nào cần được tháo gỡ, thưa ông?
Ông Lê Minh Hoan: Theo tôi, bên cạnh những thành tựu, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những điểm nghẽn. Thể chế còn phân mảnh, chính sách đôi khi chưa theo kịp thực tiễn. Liên kết chuỗi còn lỏng lẻo. Quy mô sản xuất còn nhỏ, năng lực tổ chức của kinh tế tập thể chưa đồng đều.
Khoa học - công nghệ chưa trở thành đòn bẩy trong nông nghiệp. Hệ sinh thái ngành hàng chưa được nhận thức đầy đủ, nên còn rời rạc. Chưa kết dính các chủ thể: chính quyền - ngành chuyên môn - nông dân - doanh nghiệp - nhà khoa học - chuyên gia và cả báo chí truyền thông.
Thách thức lớn nhất không chỉ là vốn hay công nghệ, mà là tư duy quản trị phát triển. Làm sao để các chính sách về đất đai, tín dụng, khoa học - công nghệ, môi trường... được tích hợp hài hòa, tránh chồng chéo, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp cùng tham gia.
Việc hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh gắn với nông nghiệp và nông thôn chính là một cách tháo gỡ nút thắt. Ở đó, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân cùng thử nghiệm, cùng học hỏi, cùng điều chỉnh. Công nghệ không áp đặt từ trên xuống, mà được "thử - sai - sửa" ngay tại ruộng đồng.
Nông nghiệp - môi trường - nông thôn cần được nhìn như một chỉnh thể, không phải ba lĩnh vực tách rời. Khi nút thắt thể chế được tháo gỡ, dòng chảy sáng tạo trong xã hội sẽ tự nhiên được khơi thông.

Trong những lần đi cơ sở, nói chuyện với nông dân, những điều ông hay đề cập xoay quanh cách làm mới, suy nghĩ mới; làm sao để bà con giàu lên, bám trụ vào mảnh đất nơi chôn nhau cắt rốn. Để tiến tới nền nông nghiệp hiện đại, ông kỳ vọng Đại hội XIV những điều gì?
Ông Lê Minh Hoan: Trong những lần đi cơ sở, điều tôi nghe nhiều nhất từ bà con không phải là mong ước làm giàu nhanh, mà là được sống ổn định, có tương lai cho con cháu, được gắn bó lâu dài với quê hương.
Tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục khơi mở những không gian phát triển mới cho nông thôn. Nơi người nông dân không bị bỏ lại phía sau trong tiến trình hiện đại hóa. Nơi người trẻ có thể trở về làm nông nghiệp bằng tri thức và công nghệ. Nơi mỗi làng quê vừa giữ được bản sắc, vừa bắt nhịp được với thời đại.
Đó là một nông thôn không chỉ có đường bê tông, nhà kiên cố, mà còn có "hạ tầng tri thức" với các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm đổi mới sáng tạo, không gian chia sẻ tri thức cho nông dân. Nơi mỗi người nông dân có thể học suốt đời, nâng cao tay nghề và trở thành nông dân chuyên nghiệp.
Phát triển, suy cho cùng, là để người dân hạnh phúc hơn trên chính mảnh đất mình đang sống.

Mục tiêu nghị quyết Đại hội XIV là chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn, theo chuỗi giá trị, có hiệu quả. Trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp; phát triển các vùng sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng và giá trị tăng cao. Theo ông, cần làm gì để đạt mục tiêu?

Ông Lê Minh Hoan: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn và theo chuỗi giá trị là một con đường tất yếu, không phải lựa chọn có hay không mà là lựa chọn đi sớm hay đi muộn.
Khoa học - công nghệ và chuyển đổi số không phải để thay thế người nông dân, mà để giải phóng sức lao động, nâng cao năng suất lao động và chất lượng quyết định sản xuất. Trí tuệ nhân tạo (AI) không làm ruộng thay nông dân, nhưng có thể giúp dự báo thời tiết, sâu bệnh, thị trường; giúp người nông dân biết khi nào nên gieo, khi nào nên giảm, khi nào nên chuyển đổi.
Muốn vậy, cần tổ chức lại sản xuất theo tư duy "công xưởng cánh đồng": chuẩn hóa quy trình, số hóa dữ liệu, xanh hóa sản xuất, minh bạch hóa chuỗi giá trị. Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh sẽ là nơi kết nối dữ liệu, công nghệ và con người để khoa học - công nghệ thực sự trở thành động lực nâng cao năng suất lao động quốc gia.
Khi người nông dân hiểu mình đang đứng ở đâu trong chuỗi giá trị, khi mỗi cánh đồng được xem như một phần của hệ sinh thái kinh tế - môi trường - văn hóa - xã hội thì mục tiêu của nghị quyết Đại hội XIV sẽ không còn là khẩu hiệu mà trở thành hiện thực sống động trên từng thửa ruộng, từng làng quê.
Nông nghiệp không chỉ nuôi sống đất nước, mà còn nuôi dưỡng căn tính Việt Nam. Tri thức hóa nông dân, công xưởng hóa cánh đồng, đổi mới sáng tạo trong từng nông trại, đó là con đường bền vững nhất để đất nước đi xa.

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa có các quyết định điều động, bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng Chính phủ và Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.
(VNF) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố vắng mặt bị can Nguyễn Công Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, trong vụ án liên quan vi phạm đấu thầu, đưa và nhận hối lộ.
(VNF) - TS. Bùi Thanh Minh cho biết mỗi tháng có khoảng 32.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường nhưng cũng có tới 30.400 doanh nghiệp rút lui, cho thấy sức khỏe khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn nhiều lo ngại và niềm tin doanh nghiệp chưa phục hồi như kỳ vọng.
(VNF) - Đó là nhìn nhận chung của các chuyên gia, Nghị quyết 68 đã mở ra nhận thức và nhiều cơ hội mới, thực tiễn triển khai cho thấy, một nhóm nhỏ DN lớn đã thấy được kết quả bước đầu nhưng nhóm DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh đang còn nhiều e ngại.
(VNF) - Sáng nay (13/5) tại Hà Nội, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance tổ chức tọa đàm “Dấu ấn 1 năm thực hiện Nghị quyết 68” nhằm đánh giá những kết quả bước đầu, nhận diện các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp sau một năm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
(VNF) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ kiểm tra doanh nghiệp sử dụng phần mềm không bản quyền và xử lý các hành vi vi phạm bản quyền trên môi trường số đến hết ngày 30/5.
(VNF) - Sáng 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Mặt trận trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đồng thời khẳng định quan điểm xuyên suốt "Dân là gốc", lấy Nhân dân làm trung tâm của mọi chủ trương, chính sách. VietnamFinance trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của
(VNF) - Bộ Công an vừa đề xuất nâng mạnh mức phạt tiền trong thẩm quyền xử lý vi phạm của nhiều chức danh thuộc lực lượng Công an nhân dân, trong đó có cảnh sát giao thông. Nội dung này được nêu trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
(VNF) - Chính phủ vừa đặt mục tiêu đến năm 2035, mọi giao dịch giữa người dân với cơ quan nhà nước sẽ được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số. Người dân không còn phải nộp lại giấy tờ nhiều lần, đồng thời mọi thủ tục có thể xử lý trực tuyến mà không phụ thuộc địa giới hành chính.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu khẩn trương ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nhấn mạnh không để phát sinh “khoảng trống pháp luật” hay nợ đọng văn bản gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp khi triển khai thực tế.
(VNF) - VKSND Tối cao cáo buộc Giám đốc Herbitech Phạm Vũ Khiêm dùng tiền thu từ hoạt động sản xuất, buôn bán thực phẩm giả để đầu tư thuê đất tại khu công nghiệp nhằm hợp thức hóa dòng tiền.
(VNF) - Bộ Nội vụ đề xuất nhiều cơ chế đãi ngộ đặc biệt để thu hút nhân tài vào khu vực công, trong đó chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành và người có trình độ chuyên môn cao có thể được hưởng phụ cấp tới 300% mức lương hiện hưởng.
(VNF) - Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc FPT Telecom được Bộ Công an tuyển dụng chính thức và được phong cấp bậc hàm thượng tá.
(VNF) - Theo TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), nếu không thực hiện cải cách thể chế một cách thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sẽ khó có bước chuyển căn bản và “10 năm nữa vẫn tiếp tục loay hoay với những bài toán cũ”. Ông nhấn mạnh, nút thắt lớn nhất hiện nay không nằm ở định hướng chính sách, mà ở cách thức tổ chức thực thi và cơ chế trao quyền trong quản trị doanh nghiệp.
(VNF) - Bộ Tài chính vừa đưa ra đề xuất cắt giảm thêm 60 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trong nỗ lực tiếp tục cải cách thủ tục, tháo gỡ rào cản gia nhập thị trường và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, qua đó tạo môi trường kinh doanh thông thoáng hơn.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin và truyền thông.
(VNF) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 122/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, trong đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời đẩy nhanh xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết mới.
(VNF) - Bộ Xây dựng đang đẩy mạnh chương trình cải cách thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh với quy mô lớn, trong đó dự kiến cắt giảm hơn 40% điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa, bãi bỏ hàng trăm thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
(VNF) - Hà Nội sẽ tăng cường giám sát và kiểm tra 200 dự án đầu tư trong năm 2026, bao gồm cả dự án đầu tư công và ngoài ngân sách, nhằm siết chặt kỷ luật đầu tư.
(VNF) - Chính phủ định hướng “giao một lần, giao sớm” các chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 cho địa phương nhằm tạo sự chủ động trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phân bổ nguồn lực đầu tư.
(VNF) - Chủ tịch IEMS cùng hai người bị bắt vì liên quan đường dây tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh “chui” cho hơn 80.000 người, thu lợi gần 200 tỷ đồng.
(VNF) - Cáo trạng xác định, nhiều cán bộ thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã bị cáo buộc dựng “giấy phép con”, gây khó cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động để nhận tiền “bôi trơn”. Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cho là đã nhận hơn 16 tỷ đồng để tạo điều kiện giải quyết hồ sơ, cấp phép cho doanh nghiệp.
(VNF) - Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Ấn Độ từ ngày 5 - 7/5 ghi nhận nhiều nội dung hợp tác kinh tế được trao đổi giữa hai bên, tập trung vào thương mại, đầu tư và các lĩnh vực công nghệ cao.
(VNF) - Việt Nam và Ấn Độ đánh giá cao hợp tác nhiều thập kỷ qua trong lĩnh vực thăm dò dầu khí. Trên cơ sở hợp tác cùng có lợi, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa các hoạt động thăm dò và khai thác, bao gồm phát triển các giếng mới mà Ấn Độ quan tâm tham gia, trên cơ sở luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước sau cuộc hội đàm và họp báo chung tại thủ đô New Delhi ngày 6/5.
(VNF) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa có các quyết định điều động, bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng Chính phủ và Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.
(VNF) - Sau gần một năm kể từ khi Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, hàng loạt trụ sở công từng được đầu tư hàng chục tỷ đồng đang rơi vào cảnh bỏ hoang, xuống cấp thậm chí bị kẻ gian đập phá, lấy trộm tài sản.