Minh Phú đạt lợi nhuận nghìn tỷ, tài sản 'vợ chồng vua tôm' Chu Thị Bình tăng vọt

Huyền Anh - 16/01/2019 10:01 (GMT+7)

Năm 2018 chứng khiến sự trở lại của Tập đoàn Minh Phú của "vợ chồng vua tôm" Chu Thị Bình và Lê Văn Quang khi lợi nhuận dự kiến đạt 1.200 tỷ đồng. Cùng với đó, sự tăng giá của cổ phiếu MPC đã giúp cho tài sản của vợ chồng vua tôm tăng vọt và thăng hạng trong top người giàu trên thị trường chứng khoán.

VNF
Minh Phú đạt lợi nhuận nghìn tỷ, tài sản 'vợ chồng vua tôm' Chu Thị Bình tăng vọt

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) của ông Lê Văn Quang vừa công bố bản tin xuất khẩu tháng 12/2018 với sản lượng và doanh thu đều tăng trưởng.

Lợi nhuận năm 2018 ước đạt 1.200 tỷ

Trong tháng 12/2018, doanh thu xuất khẩu của tập đoàn này đạt 65,75 triệu USD, với sản lượng xuất khẩu được 5.635 tấn.

Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Minh Phú với giá trị xuất khẩu đạt 305 triệu USD, tăng trưởng 11% so với năm ngoái. Thị trường lớn thứ 2 là Nhật Bản chứng kiến sự giảm tốc khi doanh thu chỉ đạt 152,3 triệu USD, giảm 6%.

Lũy kế cả năm 2018, Minh Phú xuất khẩu 67.646 tấn sản phẩm, hoàn thành 107% kế hoạch năm, doanh thu đạt 750,7 triệu USD.

Minh Phú cho biết hoạt động kinh doanh năm 2018 vẫn có sự tăng trưởng về sản lượng và lợi nhuận trong bối cảnh khó khăn của ngành tôm Việt Nam và toàn cầu. Giá tôm toàn cầu đã giảm 25% nhưng sản lượng của công ty vẫn tăng 19%, giúp doanh thu tăng 7%.

Dự kiến lợi nhuận trước thuế công ty ước đạt 1.200 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Năm 2019, tập đoàn Minh Phú của cặp "vợ chồng vua tôm" Lê Văn Quang và Chu Thị Bình kỳ vọng ngành tôm Việt Nam sẽ có nhiều thuận lợi khi công nghệ nuôi mới tiếp tục được nhân rộng, cung cấp được nguồn tôm dồi dào với chất lượng cao giá thành thấp.

Bên cạnh đó, Minh Phú của vua tôm Lê Văn Quang dự kiến chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ bất thường để thông qua phương án phát hành riêng lẻ 75,72 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư đủ tiêu chí. Dự kiến sau phát hành, Thủy sản Minh Phú sẽ tăng vốn điều lệ lên 2.157 tỷ đồng. Đây sẽ là nguồn tài chính đầu tư cho năm tới của công ty này.

Hành trình “ngược” trở lại thời hoàng kim

Với những nhà đầu tư chứng khoán lâu năm trên TTCK Việt Nam, bà Chu Thị Bình và ông Lê Văn Quang thuộc thế hệ “đại gia” chứng khoán đầu tiên, cùng với ông Trương Gia Bình, Đoàn Nguyên Đức.

Năm 2007, khi Thủy sản Minh Phú niêm yết trên HoSE với mã cổ phiếu MPC, vốn điều lệ 700 tỷ đồng, việc nắm trong tay lượng lớn cổ phiếu MPC khiến tài sản của bà Chu Thịnh Bình trên sàn chứng khoán lúc đó ước tính đạt 1.145 tỷ đồng và xếp thứ 5 trong top 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt và ở vị trí đầu tiên trong số các nữ doanh nhân.

Khoảng thời gian sau đó, dù vị trí trên sàn chứng khoán đã tụt giảm, song bà Bình và ông Quang vẫn đứng trong nhóm 10 người giàu nhất sàn chứng khoán nhiều năm liền.

Tưởng con đường thăng tiến trên bảng xếp hạng người giàu Việt đang thênh thang rộng mở thì ngày 31/3/2015, 70 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn này hủy niêm yết toàn bộ tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM. Trước khi hủy niêm yết, tài sản của bà Bình – ông Quang lên tới con số "khủng" trên 2.000 tỷ đồng/người.

Tới tháng 10/2017, 70 triệu cổ phiếu MPC của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú chính thức trở lại giao dịch trên UPCoM với giá tham chiếu 79.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, trong 1 năm qua, vị trí của 2 vợ chồng vua tôm trên thị trường chứng khoán sau khi quay trở lại giao dịch trên UPCoM đã không còn được như thời kỳ hoàng kim trước đây bởi khối tài sản nắm giữ của ông Quang và bà Bình liên tục trồi sụt.

Trong năm 2018, khối tài sản của mỗi người có thời điểm lên tới 1.500 tỷ song cũng có thời điểm chỉ còn vài trăm tỷ đồng. Vị trí của cặp vợ chồng “vua tôm” cũng thường xuyên phải nằm trong Top 40, Top 50 những người giàu trên thị trường chứng khoán thay vì Top 5 hay Top 10 như thời kỳ trước đây.

Tính tới cuối năm 2018, trong khi bà Chu Thị Bình nắm giữ 34.950.020 cổ phiếu MPC, tương đương 1.580 tỷ, thì ông Lê Văn Quang cũng có tài sản hơn 1,4 nghìn tỷ đồng, giữ vị trí thứ 46 trong danh sách những người giàu trên sàn chứng khoán Việt.

Trong năm qua, bà Bình là nhân vật chính trong vụ “bốc hơi” 264 tỷ đồng tiền gửi tại Eximbank chi nhánh TP. HCM. TAND TP. HCM tuyên EximBank phải hoàn trả cho bà Chu Thị Bình 245 tỷ đồng tiền gốc và 92 tỷ đồng lãi.

Tuy nhiên, với sự gia tăng mạnh cổ phiếu nắm giữ trong thời gian vừa qua, tính tới thời điểm hiện tại, với mức giá 41.100 đồng/cổ phiếu chốt phiên giao dịch ngày 15/1, tài sản của bà Chu Thị Bình đã nhảy lên con số 2.158,50 tỷ với 52.518.250 cổ phiếu, trong khi đó ông Lê Văn Quang khối tài sản cũng lên tới 1.972,63 tỷ đồng. Với giá trị tài sản hiện tại, ông Quang và bà Bình đã nhảy từ vị trí 46 lên vị trí 21 và 19 những người giàu có trên thị trường chứng khoán.

Trong năm 2019, nhiều khả năng đại gia đình bà Chu Thị Bình sẽ có bước tiến mới trong danh sách những người giàu trên sàn chứng khoán khi mà thủy sản Minh Phú đang tăng trưởng tốt.

Theo Dân việt
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.

Cận cảnh Tổ hợp khách sạn 5 sao bỏ hoang 15 năm ở Ninh Bình

Cận cảnh Tổ hợp khách sạn 5 sao bỏ hoang 15 năm ở Ninh Bình

(VNF) - Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao Tam Cốc - Bích Động ở Ninh Bình hiện vẫn dở dang, "đắp chiếu" sau 15 năm xây dựng

DN tỷ USD của Bình Dương: Thoái bớt vốn tại Becamex IDC, dự thu chục nghìn tỷ

DN tỷ USD của Bình Dương: Thoái bớt vốn tại Becamex IDC, dự thu chục nghìn tỷ

(VNF) - UBND tỉnh Bình Dương có thể thu về 18.525 tỷ đồng nếu thoái bớt 30,44% cổ phần tại Becamex IDC theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Công ty chứng khoán bị tấn công mạng: Hồi chuông cảnh báo thời 4.0

Công ty chứng khoán bị tấn công mạng: Hồi chuông cảnh báo thời 4.0

(VNF) - Theo chuyên gia, vấn đề an toàn thông tin và quản trị rủi ro luôn được tính đến khi xây dựng các hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là các công ty chứng khoán. Tuy nhiên, một số cách làm chưa đúng đã dẫn tới sự kém hiệu quả dù đã bỏ ra không ít vốn.

Đất nền Quảng Ninh: Khảo giá 6 khu vực cấm phân lô bán nền trước 'giờ G'

Đất nền Quảng Ninh: Khảo giá 6 khu vực cấm phân lô bán nền trước 'giờ G'

(VNF) - Theo luật mới, Quảng Ninh sắp tới sẽ có 6 khu vực bị cấm phân lô, bán nền. Trước những quy định mang tính ràng buộc, diễn biến phân khúc đất nền tại đây đang cho thấy có nhiều dấu hiệu khởi sắc khi lượng tin đăng bán đất nền, đất dự án tăng mạnh.

Nga tính bổ sung đường ống dẫn dầu vào dự án cấp bách với Trung Quốc

Nga tính bổ sung đường ống dẫn dầu vào dự án cấp bách với Trung Quốc

(VNF) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/5 cho biết một đường ống dẫn dầu thô có thể được bổ sung vào dự án Sức mạnh Siberia 2 (Power of Siberia 2) đã được lên kế hoạch để vận chuyển khí đốt tới Trung Quốc.

Petrol Sao Đỏ: Hơn 8.000 m2 'đất vàng' thương mại dịch vụ chỉ để trồng cây

Petrol Sao Đỏ: Hơn 8.000 m2 'đất vàng' thương mại dịch vụ chỉ để trồng cây

(VNF) - Được giao đất tại vị trí đắc địa của phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh - Hải Phòng nhưng Công ty Petrol Sao Đỏ “bỏ quên”, chưa đưa đất vào sử dụng. Mặc dù đã được gia hạn thêm 24 tháng từ tháng 8/2022, nhưng đến nay, mảnh đất vẫn chưa được sử dụng đúng mục đích ban đầu.