Mùa đông khắc nghiệt, băng tuyết gây thiệt hại tỷ USD cho kinh tế toàn cầu

Hoàng Minh - 28/01/2025 08:30 (GMT+7)

(VNF) - Mùa đông 2024 - 2025 đang được ghi nhận là một trong những mùa đông khắc nghiệt nhất trong lịch sử gần đây. Băng tuyết và giá rét không chỉ làm tê liệt các hoạt động giao thông, mà còn gây ra những thiệt hại nghiêm trọng đối với sản xuất nông nghiệp, năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tác động tiêu cực từ giá rét và băng tuyết trải dài từ các quốc gia phát triển như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc đến các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Sự khắc nghiệt của mùa đông không chỉ đặt ra thách thức lớn đối với các chính phủ mà còn là hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy mà biến đổi khí hậu đang gây ra trên phạm vi toàn cầu.

Tại Mỹ: Một trận bão tuyết lớn đầu năm 2025 đã khiến khu vực Bờ Đông nước Mỹ chìm trong tuyết dày. Giao thông đình trệ, hàng loạt chuyến bay bị hủy, và hàng triệu người phải đối mặt với tình trạng mất điện kéo dài.

Theo Báo cáo của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA), trận bão tuyết đầu năm 2025 đã gây thiệt hại ước tính 1,2 tỷ USD.

Tại Châu Âu: Nhiều quốc gia tại châu Âu như Đức, Pháp, và Anh trải qua mùa đông khắc nghiệt với tuyết rơi kỷ lục. Các hệ thống giao thông công cộng bị tê liệt, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng hàng hóa.

Mùa đông khắc nghiệt năm 2024 - 2025 đã gây thiệt hại kinh tế khoảng 3 tỷ USD tại các quốc gia châu Âu như Đức, Pháp và Anh.

Tại Nhật Bản: Những cơn bão tuyết dữ dội đã làm gián đoạn giao thông và ảnh hưởng đến hoạt động nông nghiệp tại Nhật Bản. Nhiều tuyến tàu cao tốc bị tạm dừng, và các trang trại chịu thiệt hại nặng nề do băng giá.

Theo NHK, những cơn bão tuyết dữ dội trong mùa đông 2024-2025 đã gây thiệt hại khoảng 1 tỷ USD cho Nhật Bản.

Ở Hàn Quốc: Nhiệt độ ở Hàn Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, khiến nhu cầu sử dụng năng lượng sưởi ấm tăng đột biến. Một số khu vực xảy ra tình trạng mất điện cục bộ do hệ thống bị quá tải.

Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) dự báo tuyết rơi dày và mưa có thể ảnh hưởng đến nhiều khu vực của nước này trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài.

Yonhap News báo cáo rằng nhiệt độ giảm sâu đã dẫn đến thiệt hại kinh tế khoảng 500 triệu USD tại Hàn Quốc. Thống kê sơ bộ cho biết các thành phố và quận ở phía Nam tỉnh Gyeonggi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Thành phố Anseong ghi nhận 8 trường hợp thương vong và thiệt hại tài sản trị giá 35,2 tỷ won (25,2 triệu USD). Tại tỉnh Gyeonggi, gần 3.000 trường hợp cơ sở vật chất bị hư hại đã được báo cáo và hơn 400 người vẫn phải sơ tán đến nơi ở tạm thời.

Ở Canada, thành phố Toronto trải qua mùa đông khắc nghiệt với nhiệt độ thường xuyên dưới 0°C, đặc biệt vào cuối tháng 12/2024 và đầu tháng 1/2025. Tuyết rơi dày đặc gây cản trở giao thông, nhiều chuyến bay bị hủy bỏ, và hoạt động kinh doanh bị gián đoạn. Mùa đông khắc nghiệt đã gây thiệt hại ước tính 800 triệu USD tại Toronto, theo CBC.

Thủ đô Moscow - Nga, nhiều trận bão tuyết từng xảy ra, có khi vào tháng 5. Theo các chuyên gia dự báo thời tiết lạnh bất thường đã ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực châu Âu của Nga.

Chuyên gia thị trường ngũ cốc Alexander Korbut cho biết các loại cây trồng trên đất - trái cây và quả mọng - bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sương giá, gây thiệt hại nặng nề cho quốc gia này.

Trung Quốc: Thủ đô Bắc Kinh trải qua những đợt lạnh kéo dài với nhiệt độ ban đêm thường xuyên dưới -5°C trong tháng 1/2025. Nhiều hoạt động ngoài trời bị hủy bỏ, sản xuất công nghiệp bị chậm lại do điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tân Hoa Xã đưa tin rằng Bắc Kinh đã chịu thiệt hại khoảng 1,2 tỷ USD do các đợt lạnh kéo dài.

Việt Nam: Từ tháng 1/2025, miền Bắc Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi các đợt rét đậm, rét hại. Ngày 26/1/2025, tại vùng núi phía Bắc đã có băng tuyết và sương muối. Hiện tượng này từng gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp trong các năm trước, đặc biệt là với hoa màu và gia súc.

Năm nay, đợt rét đậm rét hại đúng dịp giáp Tết Nguyên đán, thời điểm các hộ nông dân đang tập trung chăm sóc đàn vật nuôi, cây trồng cung cấp thực phẩm ra thị trường càng khiến người dân thêm vất vả. Thống kê mới đây nhất tháng 1/2025, gần 100 ha cây cà phê ở thành phố Sơn La đã bị ảnh hưởng nặng nề do sương muối và băng giá kéo dài, với thiệt hại ước tính khoảng 4 tỷ đồng.

Ô nhiễm không khí: Con người khó thở, chứng khoán và BĐS chịu áp lực

Ô nhiễm không khí: Con người khó thở, chứng khoán và BĐS chịu áp lực

Tiêu điểm
(VNF) - Vào ngày 13/1/2025, Hà Nội được xếp hạng là thành phố ô nhiễm thứ 4 trên thế giới, với chỉ số AQI đạt mức 198, thuộc mức "không lành mạnh".