Mỹ - Trung 'căng như dây đàn' trước thềm APEC
(VNF) - Căng thẳng Mỹ - Trung lại leo thang trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC. Trong khi Bắc Kinh siết kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, Washington lại tăng cường các biện pháp hạn chế công nghệ, khiến quan hệ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới thêm phần đối đầu.
Trung Quốc lại siết kiểm soát đất hiếm
Trung Quốc ngày 9/10 đã tăng cường các biện pháp hạn chế toàn diện đối với xuất khẩu đất hiếm, mở rộng danh mục khoáng sản chịu sự kiểm soát và bổ sung các quy định nhằm vào công nghệ sản xuất cũng như việc sử dụng chúng ở nước ngoài, bao gồm cả trong lĩnh vực quân sự và chất bán dẫn.
Trung Quốc hiện thống trị ngành chế biến đất hiếm toàn cầu – nguồn nguyên liệu thiết yếu trong mọi lĩnh vực, từ thiết bị điện tử dân dụng đến máy bay chiến đấu.
Động thái mới nhất này được xem là bước đi nhằm củng cố vị thế thương lượng của Bắc Kinh trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, đồng thời diễn ra trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc vào cuối tháng này.

Theo quy định mới, Trung Quốc tiếp tục khẳng định quyền kiểm soát trong lĩnh vực này bằng cách bổ sung 5 nguyên tố đất hiếm gồm holmium, erbium, thulium, europium và ytterbium cùng các loại nam châm và vật liệu liên quan vào danh sách kiểm soát hiện hành, yêu cầu tất cả phải có giấy phép xuất khẩu. Thông báo ngày 9/10 nâng tổng số nguyên tố bị hạn chế lên 12 trong tổng số 17 loại đất hiếm.
Bên cạnh đó, việc xuất khẩu công nghệ phục vụ khai thác, luyện kim, chế biến đất hiếm và sản xuất nam châm cũng phải có giấy phép. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các công ty nước ngoài muốn cung cấp đất hiếm được sản xuất tại Trung Quốc hoặc sử dụng công nghệ Trung Quốc để chế biến cũng cần phải xin phép.
Theo Bộ Thương mại, mục tiêu của các hạn chế này là nhằm “bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia”, ngăn chặn các vật liệu “bị sử dụng, trực tiếp hoặc gián tiếp, trong lĩnh vực quân sự và các lĩnh vực nhạy cảm khác”.
Bộ này nhấn mạnh rằng, “về nguyên tắc”, các đơn xin cấp phép liên quan đến mục đích quân sự, các công ty quốc phòng hoặc tổ chức liên quan sẽ bị từ chối.
Những hồ sơ xin giấy phép xuất khẩu liên quan đến việc sử dụng đất hiếm trong phát triển và sản xuất chip máy tính, bộ nhớ tiên tiến, cũng như công nghệ trí tuệ nhân tạo có khả năng ứng dụng trong quân sự, sẽ được xem xét riêng từng trường hợp.
Ngoài ra, các công dân và doanh nghiệp Trung Quốc bị cấm tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động khai thác, chế biến và sản xuất nam châm đất hiếm bên ngoài lãnh thổ nếu không có sự chấp thuận của chính phủ.
Nhằm bảo vệ lợi thế trong ngành công nghiệp xe điện, Bộ Thương mại Trung Quốc cùng ngày cũng công bố các biện pháp kiểm soát mới đối với pin lithium, vật liệu anot than chì tổng hợp, cùng thiết bị và công nghệ được sử dụng để sản xuất các loại vật liệu này.
Theo kế hoạch, các hạn chế đối với nhóm nguyên tố đất hiếm mới, pin lithium và các vật liệu liên quan sẽ có hiệu lực từ ngày 8/11. Các quy định mang tính ngoài lãnh thổ sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1/12, trong khi các biện pháp khác có hiệu lực ngay từ ngày 9/10.
Bùng nổ thêm căng thẳng
Dù quan hệ Trung – Mỹ đã có dấu hiệu cải thiện trong những tháng gần đây, căng thẳng vẫn hiện hữu. Tuần trước, Washington đã mở rộng các biện pháp hạn chế với một số công ty công nghệ Trung Quốc, bao gồm cả các công ty con, khiến Bắc Kinh phản ứng gay gắt.

Trong một thông báo riêng cùng ngày 9/10, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng bổ sung 14 tập đoàn quân sự, công nghệ và an ninh từ Mỹ và các quốc gia khác vào “danh sách thực thể không đáng tin cậy”, cấm họ hoạt động, giao dịch với doanh nghiệp Trung Quốc hoặc đầu tư mới tại nước này.
Đáng chú ý, trong số đó có TechInsights – công ty nghiên cứu công nghệ Canada chuyên về chất bán dẫn – được biết đến với việc công bố thông tin cho thấy một số bộ xử lý AI của Huawei có chứa chip do nhà sản xuất Đài Loan TSMC sản xuất. Việc này bị nghi ngờ vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ và hiện đang bị cơ quan chức năng Mỹ điều tra.
Bắc Kinh từ lâu đã chỉ trích Washington vì áp dụng “quyền tài phán ngoài lãnh thổ” trong các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, ngăn cản các công ty nước thứ ba như TSMC cung cấp cho Trung Quốc chip sản xuất bằng công nghệ Mỹ.
Tuy nhiên, động thái lần này của Bắc Kinh cho thấy sự thay đổi trong chiến lược – khi Trung Quốc bắt đầu áp dụng chính những biện pháp tương tự ra ngoài biên giới, mở rộng phạm vi hạn chế đối với đất hiếm.
Đất hiếm từng trở thành tâm điểm căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hồi tháng 4, khi Bắc Kinh áp đặt kiểm soát xuất khẩu đối với bảy loại nguyên tố đất hiếm và nam châm của chúng để đáp trả “thuế quan tương hỗ” của Tổng thống Trump với hàng hóa Trung Quốc. Động thái này khiến chuỗi cung ứng toàn cầu rơi vào hỗn loạn, tác động mạnh đến các ngành từ ô tô đến quốc phòng.
Đến tháng 6, Trung Quốc và Mỹ mới đạt được thỏa thuận chính thức về các lô hàng đất hiếm, giúp dần giải quyết tình trạng thiếu hụt, dù nhiều ngành công nghiệp vẫn đang chịu tác động kéo dài.
Trong tuyên bố ngày 9/10, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các cơ quan chức năng đã phát hiện một số tổ chức và cá nhân nước ngoài chuyển giao hoặc cung cấp sản phẩm, công nghệ đất hiếm của Trung Quốc – trong đó có những vật liệu được sử dụng cho mục đích quân sự hoặc các lĩnh vực nhạy cảm khác.
“Những hành động này đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc tiềm ẩn nguy cơ đối với an ninh và lợi ích quốc gia của Trung Quốc, làm suy yếu hòa bình và ổn định quốc tế, đồng thời cản trở các nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu”, người phát ngôn nhấn mạnh.
TikTok đổi chủ: TT Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ chính thức thỏa thuận
- IMF: ‘Hãy thắt dây an toàn, bất ổn là trạng thái bình thường mới' 09/10/2025 01:30
- Giá vàng vượt 4.000 USD/ounce: Trung Quốc thổi bùng làn sóng tăng mới 08/10/2025 03:14
- Vàng lập đỉnh 40 lần trong năm 2025: Cơ hội hay cạm bẫy? 09/10/2025 11:00
Đường hầm trị giá 8 tỷ USD nối Nga – Mỹ sắp được khởi công?
(VNF) - Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho biết dự án đường hầm nối Nga và Mỹ qua eo biển Bering có thể hoàn thành trong chưa đầy 8 năm, với chi phí ước tính không vượt quá 8 tỷ USD, mở ra triển vọng hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.
Thép BAOSTEEL rót 22 TRIỆU USD mở nhà máy tại Hải Phòng
(VNF) - Công ty TNHH Trung tâm Dịch vụ Thép Baosteel Việt Nam đang hoàn tất thủ tục cấp phép cho dự án 22,46 triệu USD tại KCN Nam Đình Vũ, Hải Phòng. Nhà máy dự kiến sản xuất 120.000 tấn thép, nhôm mỗi năm.
Ông Trump và ông Putin điện đàm, nhất trí gặp thượng đỉnh tại Hungary
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có cuộc điện đàm “rất hiệu quả” với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó hai bên thống nhất tổ chức một cuộc gặp song phương trong vòng hai tuần tới nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột Ukraine.
Vàng: Tài sản ‘vô địch’ của năm 2025
(VNF) - Giá vàng đã tăng gần 60% kể từ đầu năm, vượt mốc 4.200 USD/ounce và lập đỉnh lịch sử mới, trở thành tài sản sinh lời mạnh nhất năm 2025 trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang, USD suy yếu và kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất.
Mỹ truy tố ‘trùm’ lừa đảo Chen Zhi: Campuchia khẳng định ‘hợp tác nếu có bằng chứng’
(VNF) - Sau khi Mỹ tịch thu hơn 14 tỷ USD Bitcoin và truy tố ông trùm Chen Zhi (người đứng đầu Prince Holding Group) với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, Campuchia đã lên tiếng khẳng định sẵn sàng hợp tác nếu có bằng chứng cụ thể.
Mỹ chỉ trích Trung Quốc đang ‘giành giật quyền lực toàn cầu’, cảnh báo cứng rắn
(VNF) - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer ngày 15/10 lên án Bắc Kinh sử dụng đất hiếm như một “đòn bẩy quyền lực toàn cầu”, cảnh báo rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới của Trung Quốc có thể buộc Mỹ và các nước khác phải “tách rời” khỏi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
'Săn tìm để vỗ béo rồi giết thịt': Chiêu thức 'mổ heo' lừa đảo hàng tỷ USD tiền mã hóa
(VNF) - Một vụ “mổ heo” thường gồm 3 giai đoạn: săn tìm, vỗ béo và giết mổ. Ba giai đoạn này tương ứng với quá trình kẻ lừa đảo tìm kiếm nạn nhân trực tuyến, trò chuyện để gây dựng lòng tin, rồi dụ dỗ họ đầu tư vào các dự án tiền mã hóa lừa đảo.
Chính phủ Mỹ đóng cửa: Thế giới ‘mù dữ liệu’ từ nền kinh tế 30.000 tỷ USD
(VNF) - Việc chính phủ Mỹ đóng cửa khiến các dòng dữ liệu kinh tế chính thức bị tê liệt, làm mờ tầm nhìn của các nhà hoạch định chính sách tại Nhật Bản và nhiều quốc gia khác – những nơi phụ thuộc vào thông tin từ nền kinh tế trị giá 30.000 tỷ USD để dự báo xu hướng tiền tệ, thương mại và lạm phát trong nước.
ChatGPT sắp ‘mở cửa’ cho nội dung người lớn
(VNF) - Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman mới đây đã làm dậy sóng giới công nghệ với thông báo mới nhất liên quan tới việc người dùng ChatGPT là người trưởng thành sẽ sớm có thể truy cập một phiên bản ít bị kiểm duyệt hơn của chatbot trí tuệ nhân tạo này, bao gồm cả nội dung mang tính khiêu gợi, hay còn gọi là erotica.
Giá vàng tiếp tục phá kỷ lục, vượt ngưỡng 4.200 USD/ounce
(VNF) - Giá vàng thế giới tiếp tục ghi nhận mức cao lịch sử mới, vượt mốc 4.200 USD/ounce, trong bối cảnh giới đầu tư đổ xô tìm kiếm tài sản an toàn giữa làn sóng bất ổn kinh tế, chính trị và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất.
Mỹ lần đầu bị loại khỏi top 10 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới
(VNF) - Lần đầu tiên sau hơn 20 năm, hộ chiếu Mỹ không còn nằm trong top 10 quyền lực nhất thế giới, theo công bố mới nhất của Chỉ số Hộ chiếu Henley (Henley Passport Index). Kết quả này cho thấy vị thế di chuyển toàn cầu của công dân Mỹ đang dần suy giảm so với trước đây.
Mỹ truy tố ‘trùm’ lừa đảo trực tuyến Campuchia, tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin
(VNF) - Giới chức Mỹ vừa truy tố doanh nhân gốc Campuchia Chen Zhi, người bị cáo buộc điều hành các trại lao động cưỡng bức để tổ chức lừa đảo tiền điện tử quy mô toàn cầu, đồng thời tịch thu hơn 127.000 Bitcoin trị giá 15 tỷ USD.
TT Trump lại mở ra mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/10 cho biết chính quyền của ông đang cân nhắc “chấm dứt các hoạt động kinh doanh với Trung Quốc liên quan đến dầu ăn” nhằm đáp trả việc Bắc Kinh từ chối mua đậu nành của Mỹ.
Nobel Kinh tế 2025: Cảnh báo AI có thể là 'con dao hai lưỡi'
(VNF) - Nghiên cứu đạt giải Nobel Kinh tế cho thấy đổi mới sáng tạo thúc đẩy tăng trưởng, nhưng đồng thời cũng có thể tạo ra xung đột xã hội nếu không được quản lý hiệu quả.
Mỹ - Trung lại gây ‘sóng gió’ mới trên đại dương
(VNF) - Mỹ và Trung Quốc sẽ bắt đầu áp thu phí cảng đối với các công ty vận tải biển vận chuyển mọi thứ, từ đồ chơi Giáng sinh cho đến dầu thô, biến đại dương trở thành mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Chớp mắt mất hàng tỷ USD: Cú sập phơi bày sự mong manh của tiền điện tử
(VNF) - Giá trị tiền điện tử giảm mạnh trong một đợt sụp đổ ngắn ngủi, khiến các nhà đầu tư thiệt hại hàng tỷ USD và phơi bày rõ mức độ biến động vốn có của thị trường này.
Ba nhà khoa học giành giải Nobel Kinh tế 2025 nhờ lý thuyết 'phá hủy sáng tạo'
(VNF) - Chiều 13/10 (giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã quyết định trao giải Nobel Kinh tế cho 3 nhà khoa học: Joel Mokyr (Mỹ - Israel), Philippe Aghion (Pháp) và Peter Howitt (Canada). Ba nhà khoa học nhận giải nhờ nghiên cứu giải thích tăng trưởng kinh tế dựa trên đột phá sáng tạo.
Căng thẳng Mỹ - Trung leo thang, 'châm ngòi' cho giá vàng lập đỉnh
(VNF) - Giá vàng tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại trong phiên giao dịch đầu tuần, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất. Cùng lúc, giá bạc cũng bứt phá mạnh, chạm mức kỷ lục mới.
Trung Quốc siết xuất khẩu, 'chọc thẳng' vào chuỗi cung ứng phương Tây
(VNF) - Từ ô tô, chip máy tính cho tới xe tăng và máy bay chiến đấu, loạt quy định kiểm soát xuất khẩu mới của Trung Quốc đang thể hiện một nỗ lực toàn diện nhằm kiểm soát dòng chảy thương mại toàn cầu – và đã châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại mới, không chỉ giữa Bắc Kinh với Mỹ mà còn với cả châu Âu.
Tổng thống Trump: ‘Mỹ muốn giúp chứ không làm hại Trung Quốc’
(VNF) - Sau khi đe dọa áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ “xuống giọng”, khẳng định “Mỹ muốn giúp chứ không làm hại Trung Quốc”. Phát biểu này ngay lập tức đẩy các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm sau nhiều phiên lao dốc.
Vừa từ chức lại được bổ nhiệm, Thủ tướng Pháp đối mặt áp lực tài chính chưa từng có
(VNF) - Ông Sébastien Lecornu vừa trở lại ghế Thủ tướng Pháp sau khi từ chức, nhưng ngay lập tức phải đối mặt với thách thức lớn: khủng hoảng ngân sách và áp lực chính trị gia tăng.
Căng thẳng Mỹ - Trung leo thang, IMF cảnh báo nóng
(VNF) - Tuần qua thế giới chứng kiến hàng loạt diễn biến dồn dập, phản ánh trạng thái “dao động liên tục” của kinh tế toàn cầu. Mỹ và Trung Quốc gia tăng đối đầu, châu Âu lo ngại bong bóng tài sản, châu Á bước vào giai đoạn chuyển giao lãnh đạo, còn Mỹ Latinh cố gắng giành lại đà tăng trưởng.
Đòn thuế 100% gây cú sập kép: Tiền số bị bán tháo, Phố Wall 'bay hơi' 2.000 tỷ USD
(VNF) - Lời tuyên bố áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã châm ngòi làn sóng bán tháo tiền điện tử và khiến Phố Wall mất 2.000 tỷ USD.
Nắm 1 tỷ USD Bitcoin, T.T Trump lọt top nhà đầu tư Bitcoin lớn nhất thế giới
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nắm giữ lượng Bitcoin ước tính lên đến 870 triệu USD, đủ để biến ông thành một trong những nhà đầu tư Bitcoin lớn nhất hành tinh, theo Forbes.
Tuần làm việc 3 ngày: Phần thưởng hay lời cảnh báo từ kỷ nguyên AI?
(VNF) - CEO Zoom Eric Yuan mới đây dự báo các chatbot và trợ lý ảo vận hành bằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tạo tiền đề cho tuần làm việc chỉ 3 hoặc 4 ngày. Dẫu vậy, ông cũng thẳng thắn cảnh báo không ít vị trí sẽ bị xóa sổ, khiến nhiều người có nguy cơ “rảnh rỗi cả tuần”.
Đường hầm trị giá 8 tỷ USD nối Nga – Mỹ sắp được khởi công?
(VNF) - Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho biết dự án đường hầm nối Nga và Mỹ qua eo biển Bering có thể hoàn thành trong chưa đầy 8 năm, với chi phí ước tính không vượt quá 8 tỷ USD, mở ra triển vọng hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.
'Đột nhập' công trường NƠXH Vĩnh Hưng của đại gia Đường 'bia'
(VNF) - Dự án nhà ở xã hội Vĩnh Hưng của đại gia Đường "bia" đã khởi công vào cuối tháng 8/2025 và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2026.


































































