Tài chính quốc tế

Mỹ dọa ‘nghỉ chơi’ với các ngân hàng quốc tế giao dịch với Nga

(VNF) - Theo thông cáo báo chí của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22/12 đã ký một sắc lệnh hành pháp cho phép Bộ Tài chính nước này áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm ngăn chặn các tổ chức tài chính nước ngoài làm việc với Nga nhằm giúp nước này lách lệnh trừng phạt.

Ngăn Nga "lách" trừng phạt

“Hành động ngày hôm nay nhấn mạnh sự cần thiết của các tổ chức tài chính trên toàn thế giới để đảm bảo rằng họ không tạo điều kiện cho các hoạt động hỗ trợ nỗ lực chiến sự của Nga và thực hiện các hoạt động thẩm định nhằm bảo vệ họ khỏi bị các mạng lưới mua sắm của Nga lợi dụng”, ông Blinken cho hay.

Mỹ dọa ‘nghỉ chơi’ với các ngân hàng quốc tế giao dịch với Nga.

“Thông báo này nêu rõ rằng những người tài trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch hàng hóa xuất hiện trên chiến trường Nga sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng”, Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo viết trong một bài xã luận cho Financial Times cuối tuần qua.

Một quan chức cấp cao khác cho biết mục tiêu của biện pháp này là “đổ cát vào các bánh răng hậu cần quân sự của Nga”, buộc các ngân hàng nằm ngoài khu vực tài phán của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) phải cắt đứt quan hệ với Nga.

Ông lưu ý rằng đây là lần đầu tiên Mỹ cho phép các biện pháp trừng phạt thứ cấp “để trừng phạt các tổ chức tài chính trong cuộc xung đột này” nhằm “không khuyến khích kiểu hành vi thúc đẩy khả năng của Nga trong việc chế tạo vũ khí mà họ đang sử dụng ở Ukraine”.

“Chúng tôi đang gửi một thông điệp không thể nhầm lẫn: Bất cứ ai ủng hộ nỗ lực chiến sự phi pháp của Nga đều có nguy cơ mất quyền tiếp cận hệ thống tài chính của Mỹ”, một quan chức Mỹ tuyên bố.

Một quan chức chính quyền cấp cao khác thì chia sẻ với CNN: “Trong suốt hai năm qua, chúng tôi đã dành thời gian nói chuyện với các cơ quan pháp lý và tổ chức tài chính về tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng họ không cung cấp hỗ trợ vật chất cho nền kinh tế Nga. Và với việc tổng thống ký sắc lệnh hành pháp, chúng tôi có một công cụ buộc họ phải chịu trách nhiệm”.

Quan chức này cho biết các biện pháp trừng phạt nhằm gây ra “nỗi đau” lâu dài khiến nền kinh tế Nga suy yếu và các ngành công nghiệp chững lại.

Theo báo cáo, các mặt hàng nhạy cảm mà ngân hàng nên tránh tạo điều kiện bao gồm chất bán dẫn, máy móc, tiền chất hóa học, vòng bi và hệ thống quang học.

Tăng cường gây sức ép lên Nga

Bước đi này diễn ra trong bối cảnh ngân quỹ của Mỹ dành cho viện trợ quân sự cấp cho Ukraine sắp cạn kiệt và Mỹ cùng các đồng minh đang tìm kiếm những cách mới để làm chậm nỗ lực chiến sự của Nga.

Mỹ đã nhiều lần cảnh báo các công ty chớ lách các chế tài của Mỹ áp đặt lên Nga, đồng thời nhắm vào các công ty ở Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc mà Mỹ cáo buộc đã giúp Moscow tránh các biện pháp này.

Các quan chức cấp cao của Mỹ cũng đã tới Thổ Nhĩ Kỳ, UAE và các nước khác để cảnh báo rằng các doanh nghiệp có thể mất quyền tiếp cận thị trường G7 nếu họ làm ăn với các thực thể bị Mỹ cấm vận.

Sắc lệnh hành pháp cũng sẽ cho Washington khả năng cấm các sản phẩm có nguồn gốc từ Nga nhưng được chế biến bên ngoài nước này, bao gồm cả kim cương và hải sản, Nhà Trắng cho biết.

Hành động này được đưa ra sau khi nhóm G7 hồi đầu tháng này loan báo lệnh cấm trực tiếp đối với kim cương của Nga bắt đầu từ ngày 1/1, sau đó là các hạn chế theo từng giai đoạn đối với việc nhập khẩu gián tiếp đá quý của Nga từ khoảng ngày 1/3.

Xem thêm >> Cạn tiền hỗ trợ Ukraine, Mỹ và EU ‘bất chấp tất cả’ tịch thu 300 tỷ USD của Nga?

Tin mới lên