Người giàu nhất Mexico: Thành công rực rỡ của tôi đều là nhờ được học hỏi từ người này
Lê Duy -
19/08/2018 13:45 (GMT+7)
Từng một thời giữ ngôi vị người giàu nhất thế giới trong nhiều năm liền, tỷ phú, doanh nhân người Mexico - Carlos Slim Helú chia sẻ thành công của bản thân đều là nhờ được học hỏi từ cha mình.
Carlos Slim Helú - người giàu nhất Mexico và giàu thứ 7 thế giới. Ảnh: Forbes.
Tỷ phú Carlos Slim Helú là một doanh nhân, kĩ sư, nhà đầu tư và mạnh thường quân có tiếng người Mexico. Theo Forbes, vị tỷ phú 78 tuổi này từng giữ ngôi người giàu nhất thế giới trong giai đoạn 2010 - 2013. Tính đến tháng 8/2018, Slim hiện là người giàu thứ 7 trên thế giới và là người giàu nhất Mexico với tổng tài sản đạt 67,4 tỷ USD. Nếu so với toàn bộ Mexico thì tài sản của vị tỷ phú 78 tuổi tương đương với 6% giá trị GDP của quốc gia này.
Được biết, khối tài sản của Slim đến từ lượng cổ phiếu khổng lồ mà ông nắm giữ thông qua Tập đoàn Grupo Carso. Theo báo cáo Uncle Slim: The World’s Richest Man của Viện nghiên cứu phi lợi nhuận Polaris (Polaris Institute), tập đoàn của Slim sở hữu tới khoảng 40% mã chứng khoán được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mexico.
Có thể thấy, sự tác động của người từng một thời giàu nhất thế giới lên nền kinh tế Mexico là vô cùng to lớn. Và cứ mỗi khi nhắc đến cái tên Carlos Slim Helú, người ta sẽ lập tức so sánh ông với hình ảnh của vua Midas - người mà khi sờ vào bất cứ thứ gì thì thứ ấy đều hoá thành vàng trong thần thoại Hy Lạp.
Chia sẻ về sự nghiệp cũng như bí quyết làm giàu, Slim cho biết sự nhạy bén trong kinh doanh đến với ông từ rất sớm và thành công của bản thân đều là nhờ được học hỏi từ cha mình - ông Julián Slim Haddad.
Theo những gì kể lại, ông Haddad đã tập cho con trai mình kinh doanh từ khi cậu bé mới lên 10. Và những bài học về tài chính, quản lý, kế toán, cách đọc báo cáo tài chính cũng như tầm quan trọng của việc ghi chép sổ sách giao dịch một cách chính xác vẫn đi cùng với Slim cho đến tận ngày hôm nay.
Cha của Slim sở hữu một cửa hàng bán thực phẩm khô ở ngoại ô Mexico City. Đồng thời, ông Haddad cũng đầu tư cả vào bất động sản. Theo Forbes, cứ đều đặn mỗi Chủ nhật, ông Haddad sẽ cho Slim 5 pesos tiền tiêu vặt và yêu cầu con trai ghi lại tất cả những món đồ mình đã mua vào một cuốn sổ tay tiết kiệm. Hoạt động này diễn ra suốt thời thơ ấu của Slim. Cùng nhau, hai cha con sẽ rà lại cuốn sổ tay và phân tích những khoản chi dùng của Slim, những món đồ mà Slim mua cũng như các hoạt động khác.
Chính điều này đã giúp người giàu nhất Mexico học cách quản lý thu nhập và chi tiêu từ rất sớm. Trên thực tế, Slim vẫn còn giữ một vài cuốn sổ tay tiết kiệm cho đến tận ngày hôm nay và để chúng tại văn phòng của mình, tờ Fortune cho biết.
Trong một bài viết trên tờ New Yorker, vị tỷ phú đã chia sẻ một số bài học được người cha quá cố truyền thụ, ví dụ như: “Thời điểm nào cũng là thời điểm tốt, miễn là con đi đúng hướng”; “Đồng tiền nằm ngoài kinh doanh sẽ chỉ bốc hơi mà thôi”.
Từ những lời khuyên thực tế của cha, tỷ phú Slim tập tành kinh doanh từ rất sớm. Theo tờ New Yorker, vào năm lên 10, Slim đã mở tài khoản ngân hàng đầu tiên của mình. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, do lợi nhuận từ tiền gửi không nhiều, ông đã rút hết tiền trong tài khoản để mua trái phiếu chính phủ với giá 10 pesos. Tới năm 12 tuổi, Slim đã bắt đầu mua cổ phần tại Banco Nacional de México - ngân hàng lớn nhất Mexico vào lúc đó.
Ba năm sau, cậu nhóc Slim khi đó đã trở thành một cổ đông của ngân hàng và đến năm 17 tuổi đã có thể kiếm được 200 peso/tuần nhờ làm việc cho công ty do cha để lại. Vị tỷ phú vẫn tiếp tục đầu tư trong suốt thời cấp 3 và đã tham dự cuộc họp hội đồng quản trị lần đầu tiên của mình tại một công ty khai khoáng ngay khi còn là một thiếu niên, NBC News cho biết.
Tốt nghiệp đại học với tấm bằng kỹ sư dân dụng, ông trùm kinh doanh bắt đầu mua cổ phiếu của nhiều công ty và từng bước gầy dựng cơ ngơi của mình. Tuy nhiên, phải đến năm 1982, khi nền kinh tế Mexico gặp phải cơn suy thoái thì Slim mới có bước nhảy vọt. Tận dụng tình hình lúc đó, Slim đã đầu tư vào một loạt các công ty Mexico với giá thấp kỷ lục. Được biết, hiện tại, danh mục đầu tư của người giàu nhất Mexico lên tới 200 công ty tại quê nhà, nhiều công ty ở Mỹ và ông thậm chí còn là cổ đông lớn nhất của tờ báo New York Times.
Vị tỷ phú chia sẻ: “Cha đã dạy tôi rằng con phải tiếp tục đầu tư và tái đầu tư vào các doanh nghiệp, kể cả trong thời kỳ khủng hoảng".
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
(VNF) - Citi Việt Nam vừa thông báo bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh giữ chức Tổng giám đốc Citibank N.A., chi nhánh TP HCM, đánh dấu lần đầu tiên một người Việt đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất kể từ khi ngân hàng này hoạt động tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam.
(VNF) - Tin vui và đầy tự hào từ Hoa Kỳ khi 1 giáo sư người Việt làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
(VNF) - Nhờ cổ phiếu Vingroup và hệ sinh thái VinFast tăng giá mạnh, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 21,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí 111 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), nói về 3 vị ân nhân, trong đó có một vị từng là tỷ phú USD của Việt Nam.
(VNF) - Với những chiêu trò tinh vi, nữ CEO Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư.
(VNF) - Chia sẻ của các tỷ phú, doanh nhân từng trải qua nhiều mối quan hệ, sóng gió trên thương trường cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về phép thử của lòng người ở một thời điểm: xung đột về lợi ích, tiền bạc, quyền lực hay danh vọng.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Nhà sáng lập và Chủ tịch Saigon Books: “Người sống tử tế chưa chắc đã trở thành doanh nhân thành công. Nhưng doanh nhân thành công nhất định phải là người tử tế.”
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.
(VNF) - Đây là đề xuất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Công ty CP Shinec sau chuyến làm việc tại Australia nhằm chuẩn bị cho làn sóng đầu tư quốc tế khi Việt Nam vận hành hai trung tâm Tài chính quốc tế trong năm 2026 với Shinec
(VNF) - Chiều 4/11, tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng lao động Việt Nam, nhà sáng lập, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.
(VNF) - Với kinh nghiệm nhiều thập kỷ điều hành doanh nghiệp và từng tham gia hàng loạt dự án lớn, vị doanh nhân kín tiếng cho rằng giới trẻ muốn thành công nên đi làm để “rèn năng lực thật” trước khi nghĩ đến khởi nghiệp – bởi “không kỹ năng, đam mê chỉ đốt tiền”.
Sáng 4/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.