‘Ông lớn’ bán lẻ Thái Lan công bố khoản đầu tư lớn nhất từ trước tới nay vào Việt Nam

Quỳnh Anh - 20/02/2023 16:53 (GMT+7)

(VNF) - Central Retail Corporation (CRC), nhà bán lẻ lớn nhất Thái Lan, đã công bố khoản đầu tư với tổng trị giá 50 tỷ baht (1,45 tỷ USD) vào Việt Nam trong giai đoạn 2023-2027, nhằm đẩy mạnh sự hiện diện tại thị trường này, theo tờ Bangkok Post.

VNF
Ảnh minh họa

Theo giám đốc điều hành Yol Phokasub, CRC coi Việt Nam là một thị trường tiềm năng cao với tốc độ tăng trưởng kinh tế không gián đoạn. Do đó, CRC dự định mở rộng vị thế tại Việt Nam trong 5 năm tới thông qua khoản đầu tư trị giá 50 tỷ baht (1,45 tỷ USD). 

Được biết, đây là khoản đầu tư lớn nhất từ trước tới nay vào Việt Nam. Trước đây, trong giai đoạn 2012-2022, CRC đã đầu tư hơn 10 tỷ USD để mở rộng hoạt động kinh doanh bán lẻ tại đây.

“Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng bất chấp những bất ổn”, ông Olivier Langlet, Giám đốc điều hành của Central Retail Việt Nam cho biết.

"Tôi kỳ vọng GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt là 6,7% và 7,2% vào năm 2023 và 2024, so với mức trung bình 3,5%/năm của Thái Lan trong 2 năm tới. Điều này sẽ đưa Việt Nam trở thành thị trường phát triển nhanh nhất Đông Nam Á", CEO CRC Việt Nam nói thêm. 

Ngoài ra, dân số thành thị của đất nước tiếp tục tăng cùng với thương mại hiện đại, dự kiến ​​sẽ chiếm 13% tổng thị trường bán lẻ của Việt Nam vào năm 2027, tăng từ mức 8% vào năm 2016.

Được biết, Central Retail Việt Nam hiện có hơn 340 cửa hàng với tổng diện tích sàn hơn 1,2 triệu m2 trên 40 tỉnh thành.

Công ty đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu bán hàng nhanh chóng tại Việt Nam, tăng từ 300 triệu baht (8,7 triệu USD) năm 2014 lên mức 38,6 tỷ baht (1,1 tỷ USD) vào năm 2021.

Trong khi đó, thị trường bán lẻ Việt Nam ước tính trị giá 49,7 tỷ USD mỗi năm và vẫn đang đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 10-12%. 

Ngoài ra, lượng khách du lịch quốc tế được dự báo sẽ tăng trở lại như năm 2019 với 19 triệu lượt khách trong năm nay và tăng lên 21 triệu lượt vào năm 2025.

Với những tín hiệu tích cực này, Central Retail Việt Nam muốn phát triển mảng kinh doanh thực phẩm trên toàn quốc để củng cố vị trí dẫn đầu trong phân khúc đại siêu thị tại Việt Nam bằng cách đổi thương hiệu và đổi mới 10 chi nhánh GO!, mở rộng thêm 8-10 chi nhánh Top Market và Mini Go! để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng địa phương.

Theo CEO CRC Việt Nam, công ty có kế hoạch cải tạo 10-12 chi nhánh của chuỗi điện máy Nguyễn Kim và thêm 3-5 chi nhánh mới, bao gồm các cửa hàng trong hệ thống trung tâm mua sắm GO!.

Ông Langlet cam kết bên cạnh việc cho ra mắt chi nhánh mới, CRC sẽ không ngừng cải thiện các danh mục thực phẩm để thúc đẩy lưu lượng khách hàng, đồng thời phát triển nền tảng khách hàng thân thiết, nâng cao hơn nữa con số 66 triệu lượt giao dịch đã ghi nhận vào năm 2022. 

Theo kế hoạch mở rộng, cho tới năm 2027, CRC muốn tăng gấp đôi số lượng cửa hàng hiện có tại Việt Nam lên 600 cửa hàng, hiện diện tại khắp 57-63 tỉnh thành với tổng diện tích sàn lên tới 2 triệu m2, CEO công ty cho biết. 

Ông Langlet nói: “Central Retail Vietnam đặt mục tiêu trở thành nhà bán lẻ thực phẩm đa kênh số 1 và số 2 về số lượng trung tâm mua sắm tại Việt Nam vào năm 2027. Năm 2012, Central Retail vào Việt Nam với tư cách là nhà bán lẻ thời trang với một vài chi nhánh nhỏ lẻ. Giờ đây, công ty đã trở thành nhà bán lẻ quốc tế lớn nhất Việt Nam, đại siêu thị số 1 và trung tâm mua sắm phong cách sống số 2". 

Theo ông Langlet, công ty rất coi trọng tính bền vững trong các hoạt động và lắp đặt pin mặt trời trên mái nhà của 20 chi nhánh GO!, bộ sạc EV tại trung tâm thương mại và giảm thiểu túi nhựa sử dụng một lần.

Những động thái này phù hợp với sứ mệnh của CRC – trở thành cửa hàng bán lẻ “xanh và bền vững” và đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Xem thêm >> 'Ông lớn' Thái Lan Central Retail sẽ đầu tư 20.000 tỷ đồng vào Việt Nam, tăng tốc bằng M&A

Theo Bangkok Post
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Hà Nội gọi đầu tư 6 dự án khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh

Hà Nội gọi đầu tư 6 dự án khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh

(VNF) - Hà Nội kêu gọi đầu tư 6 khu đô thị tại huyện Đông Anh bằng hình thức đấu thầu rộng rãi. Tổng mức đầu tư của 6 dự án là 34.585 tỷ đồng.

SJC xin từ bỏ vị thế độc quyền, ngân hàng trông chờ 'đũa thần' TT02

SJC xin từ bỏ vị thế độc quyền, ngân hàng trông chờ 'đũa thần' TT02

(VNF) - NHNN quyết định thanh tra kinh doanh vàng. Tổng giám đốc SJC muốn bỏ độc quyền vàng miếng vì 'không được hưởng lợi gì'. NHNN đề xuất gia hạn Thông tư 02 thêm 6 tháng nữa. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.

'Một tiền đề và ba điều kiện' để huy động 170 tỷ USD trái phiếu DN

'Một tiền đề và ba điều kiện' để huy động 170 tỷ USD trái phiếu DN

(VNF) - Sau những lùm xùm vừa qua, thị trường TPDN vẫn đang đi ngang. Để thị trường thực sự phát triển theo đúng tiềm năng, ông Trần Lê Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam VIS Rating cho rằng cần phải thực hiện được "một tiền đề và ba điều kiện".

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng ngay trong tháng 5

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng ngay trong tháng 5

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng và hoàn thành trong tháng 5/2024.

Thu nhập 1,2 tỷ đồng/năm, vẫn băn khoăn hỏi cách 'tiêu' tiền

Thu nhập 1,2 tỷ đồng/năm, vẫn băn khoăn hỏi cách 'tiêu' tiền

(VNF) - Ngoài những trường hợp thu nhập thấp đăng đàn trên các nhóm về tài chính nhờ chỉ bảo cách chi tiêu và tiết kiệm. Bất ngờ, có không ít những dòng trạng thái thu nhập cả tỷ đồng/năm, nhưng không biết chi tiêu sao cho hợp lý. Có người sẵn sàng đưa lời khuyên, ngược lại không ít thông tin cho rằng “khoe mẽ”.

Cùng Đạt Phương trúng dự án 470 tỷ, 'soi' lịch sử thắng thầu của Đầu tư xây dựng Minh Tuấn

Cùng Đạt Phương trúng dự án 470 tỷ, 'soi' lịch sử thắng thầu của Đầu tư xây dựng Minh Tuấn

(VNF) - Công ty cổ Tập đoàn Đạt Phương (Hà Nội) và Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Tuấn (Thanh Hoá) là Liên danh nhà thầu duy nhất tham dự thầu gói thầu 16 thuộc Dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, TP. Thanh Hóa và trúng thầu với giá 470,148 tỷ đồng.

Trông chờ một tuần chứng khoán vượt đỉnh

Trông chờ một tuần chứng khoán vượt đỉnh

(VNF) - Còn nhiều dư địa để dòng tiền tiếp tục đẩy vào thị trường chứng khoán, đưa chỉ số VN-Index dễ dàng vượt đỉnh hơn, hay nói theo cách ví von, tàu càng nhẹ thì càng dễ vượt sóng.

TT Putin tới Trung Quốc, Triều Tiên lại phóng tên lửa

TT Putin tới Trung Quốc, Triều Tiên lại phóng tên lửa

(VNF) - Trong tuần vừa qua, vụ việc Thủ tướng Slovakia bị ám sát đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc hay việc Triều Tiên phóng tên lửa cũng là những sự kiện nổi bật.

Cho vay trực tuyến: Đợi một hành lang pháp lý để bùng nổ

Cho vay trực tuyến: Đợi một hành lang pháp lý để bùng nổ

(VNF) - Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, hoạt động cho vay qua nền tảng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều ngân hàng. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng, hoạt động cho vay trực tuyến vẫn đang đợi một hành lang pháp lý đầy đủ hơn để có thể bùng nổ trong thời gian tới.

Quốc hội họp bầu Chủ tịch nước, chưa miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an

Quốc hội họp bầu Chủ tịch nước, chưa miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an

Sáng 19/5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Cảnh sắc Mã Pí Lèng

Cảnh sắc Mã Pí Lèng

(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.