'Phá' lò than chuyển sang đốt trấu: DN Hàn Quốc chi triệu USD để giảm thải CO2

Hoàng Minh - Thứ ba, 04/03/2025 09:00 (GMT+7)

(VNF) - Youngone Corporation hoàn thành dự án loại bỏ than tại nhà máy Nam Định chuyển sang lò hơi sinh khối để thực hiện quá trình chuyển đổi xanh và hoạt động bền vững.

Youngone Corporation đã công bố hoàn thành dự án loại bỏ lò hơi đốt than tại nhà máy dệt nhuộm ở Nam Định, Việt Nam. Đầu năm 2025, công ty đã chuyển đổi hoàn toàn từ than sang lò hơi sinh khối, sử dụng viên nén trấu, một loại nhiên liệu sinh học tái tạo có nguồn gốc từ chất thải nông nghiệp địa phương.

Sáng kiến này phù hợp với chính sách chung của Youngone Corporation trong mục tiêu chống biến đổi khí hậu và ưu tiên giảm phát thải carbon, đại diện cho mục tiêu đầy tham vọng của công ty là cắt giảm 40% lượng khí thải carbon vào năm 2030.

Bà Rae Eun Sung, Phó chủ tịch Tập đoàn Youngone cho biết: “Bằng cách chuyển sang lò hơi sinh khối và tái chế tro lò hơi thành phân bón hữu cơ, Youngone đang giảm lượng khí thải carbon, tái sử dụng chất thải và hỗ trợ cộng đồng địa phương. Đây là một bước quan trọng trong việc đáp ứng các mục tiêu giảm phát thải carbon và tạo tiền lệ cho biện pháp bền vững trong các hoạt động toàn cầu của tập đoàn".

VietnamFinance đã có cuộc trao đổi với đại diện Youngone, Ông Jin Kook Kim, Tổng Giám đốc công ty Youngone Nam Định xoay quanh giải pháp này.

- Xin ông cho biết, điều gì đã thúc đẩy Youngone quyết định thay thế hoàn toàn lò hơi đốt than bằng lò hơi sinh khối tại nhà máy Nam Định?

Ông Jin Kook Kim: Trọng tâm trong mọi hoạt động của Youngone là phát triển bền vững. Việc chuyển đổi sang lò hơi sinh khối nhằm tái khẳng định cam kết của chúng tôi về tính bền vững cho môi trường và quá trình khử carbon.

Dự án loại bỏ than bắt đầu vào đầu năm 2023 với các nghiên cứu khả thi và quy hoạch thiết kế cho quá trình chuyển đổi. Lò hơi sinh khối đầu tiên đã được lắp đặt vào quý 3/ 2023, sau đó thêm nhiều lò hơi khác. Tổng thời gian thực hiện của chúng tôi kéo dài khoảng 2 năm. Dự án này triển khai thay thế 3 lò hơi chính tại nhà máy Nam Định, bao gồm lò hơi hơi nước và lò hơi dầu truyền tải nhiệt.

Lò hơi đốt than không được chúng tôi sử dụng tại bất kì nhà máy nào khác tại Việt Nam cũng như các nhà máy của chúng tôi trên thế giới.

Sáng kiến này nằm trong chiến lược ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) tổng thể của Youngone, phù hợp với chính sách chung của chúng tôi trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và ưu tiên khử carbon trong quá trình vận hành. Trong báo cáo ESG toàn diện của Youngone Corporation (công ty mẹ của Youngone Nam Định), chúng tôi đặt mục tiêu giảm 40% lượng khí thải carbon đến năm 2030.

Bản chất của sự thay đổi công nghệ này là gì, thưa ông?

Ông Jin Kook Kim: Thay vì than, các lò hơi mới sử dụng viên nén trấu làm năng lượng, là nhiên liệu sinh học tái tạo có nguồn gốc từ chất thải nông trại địa phương. Trấu sẽ được chế biến thành viên nén để cung cấp năng lượng cho các nồi hơi mới. Còn tro sẽ được xử lý và tái sử dụng để sản xuất phân hữu cơ. Chúng tôi dự kiến sử dụng nguồn phân bón này cho khuôn viên nhà máy của mình.

Youngone Corporation đã phối hợp chặt chẽ với các nhà máy lúa gạo địa phương, xem xét và thẩm định kỹ lưỡng năng lực của các nhà cung cấp để xác nhận nguồn gốc của vỏ trấu, đảm bảo tính bền vững và khả năng truy xuất nguồn gốc trong toàn chuỗi cung ứng.

Việc chuyển đổi không chỉ loại bỏ tác động môi trường của than mà còn hỗ trợ nền kinh tế nông nghiệp địa phương bằng cách tái sử dụng chất thải thành năng lượng có giá trị.

Trấu được chế biến thành viên nén để cung cấp năng lượng cho các nồi hơi mới. Tro sẽ được xử lý và tái sử dụng để sản xuất phân hữu cơ, nhằm loại bỏ tác động môi trường của than.

Chi phí đầu tư cho hệ thống lò hơi sinh khối thay cho với lò hơi đốt than là bao nhiêu, thưa ông?

Ông Jin Kook Kim: Chi phí cho lò hơi sinh khối thay cho lò hơi đốt than là khoảng 2,7 triệu USD.

Khoản đầu tư vào công nghệ sinh khối và tái chế chất thải của Youngone Corporation là một phần trong nỗ lực lớn hơn của công ty để triển khai các giải pháp sáng tạo, bền vững trong các hoạt động trên toàn thế giới. Cột mốc này đánh dấu bước tiến quan trọng của công ty trong hành trình tạo ra một tương lai bền vững hơn mà vẫn giải quyết các thách thức về khí hậu toàn cầu.

Công nghệ lò hơi sinh khối mà Youngone sử dụng có gì đặc biệt và có khác gì so với các công nghệ sinh khối khác trên thị trường? Và hiệu quả cụ thể của công nghệ này là như thế nào, thưa ông?

Ông Jin Kook Kim: Chúng tôi đã nghiên cứu nhiều công nghệ lò hơi công nghiệp tạo hơi nước và dầu nhiệt, và cuối cùng lựa chọn công nghệ lòi hơi tầng sôi – một công nghệ phổ biến trong các nhà máy điện nhờ hiệu suất năng lượng vượt trội.

Việc chuyển đổi sang lò hơi sinh khối tại nhà máy của chúng tôi hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu sản xuất và vận hành của nhà máy.

Sau khi dự án hoàn thành, lượng khí CO₂ thải ra môi trường sẽ giảm khoảng 35,000 - 40,000 tấn mỗi năm. Bên cạnh đó, cam kết của công ty về việc giảm phát thải carbon bằng cách sử dụng lò hơi sinh khối được thể hiện rõ qua mức giảm khí thải carbon tại nhà máy Younone tại Nam Định (YNL) khi đạt khoảng 60-70% so với năm 2023.

Đặc biệt, quá trình sản xuất và chất lượng sản phẩm không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nguồn năng lượng này. Chúng tôi đang tích cực thảo luận với cộng đồng địa phương để xây dựng các kế hoạch hỗ trợ phát triển bền vững.

Công ty có gặp thách thức và bài học kinh nghiệm nào có thể chia sẻ với các doanh nghiệp khác đang muốn thực hiện chuyển đổi xanh không, thưa ông?

Ông Jin Kook Kim: Một trong những khó khăn lớn nhất khi cùng một lúc có nhiều chương trình khử carbon đang được triển khai tại miền Bắc Việt Nam là tìm kiếm các nhà cung cấp đáng tin cậy, chi phí hợp lý, và có nguồn nhiên liệu sinh khối chất lượng tốt. Chúng tôi hy vọng sẽ có các chính sách khí hậu rõ ràng hơn để hỗ trợ tốt hơn cho các dự án khử cacbon và năng lượng tái tạo trong nước.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Youngone Corporation có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc, là một trong những nhà sản xuất OEM hàng đầu thế giới về quần áo cho hoạt động ngoài trời, đồ thể thao, giày dép và túi xách cho nhiều thương hiệu thể thao và thời trang ngoài trời hàng đầu thế giới.

Công ty được thành lập vào năm 1974, có các nhà máy sản xuất ở Bangladesh, Việt Nam, El Salvador, Ethiopia, Uzbekistan, Ấn Độ và hoạt động tại 17 quốc gia với hơn 90.000 nhân viên trên toàn thế giới.

Chuyển đổi xanh: TT Trump không thể đảo ngược xu thế, năm 2026 Việt Nam có thay đổi lớn

Chuyển đổi xanh: TT Trump không thể đảo ngược xu thế, năm 2026 Việt Nam có thay đổi lớn

Nhật ký NetZero  - 7h
(VNF) - Chuyên gia khẳng định, mặc dù không phải là một người tin vào biến đổi khí hậu nhưng tân Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không thể đảo ngược xu hướng chuyển đổi xanh trong cuộc chơi thương mại và đầu tư toàn cầu. Do đó, cách nhìn và cách tiếp cận cuộc chơi của Việt Nam không phụ thuộc vào nhiệm kỳ của tổng thống Mỹ.
Lần đầu tiên Việt Nam bán gần 17 tấn khí giảm phát thải từ lúa

Lần đầu tiên Việt Nam bán gần 17 tấn khí giảm phát thải từ lúa

(VNF) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk vừa bán 16,91 tấn khí giảm phát thải CO2 từ lúa với giá 20 USD mỗi tấn, thu về hơn 8,3 triệu đồng.

Tập đoàn Malaysia với chiến lược đầu tư xanh vào Việt Nam

Tập đoàn Malaysia với chiến lược đầu tư xanh vào Việt Nam

(VNF) - Đại diện Tập đoàn YTL cho biết, chiến lược khi đầu tư vào Việt Nam hướng đến phát triển bền vững, tập trung vào kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải carbon và ứng dụng năng lượng tái tạo.

Phát triển kinh tế xanh: Câu chuyện từ ngân hàng Hàn Quốc

Phát triển kinh tế xanh: Câu chuyện từ ngân hàng Hàn Quốc

(VNF) - Biến đổi khí hậu đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng, thúc đẩy nhu cầu phát triển kinh tế xanh. Chính phủ nhiều quốc gia đang tích cực thúc đẩy các hoạt động tài chính xanh, tạo nguồn lực để các doanh nghiệp “xanh hóa”. Ngay chính bản thân các tổ chức tài chính cung cấp vốn xanh cũng phải tự “xanh hóa” để đáp ứng các tiêu chuẩn mới.

Ý kiến ( )
Biến mỡ cá basa, dầu ăn thải loại thành 'xăng' máy bay thế hệ mới

Biến mỡ cá basa, dầu ăn thải loại thành 'xăng' máy bay thế hệ mới

(VNF) - Trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu tăng tốc lộ trình giảm phát thải carbon, nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) đang trở thành giải pháp chiến lược. Với lợi thế lớn về nguồn nguyên liệu sinh khối, cùng những bước đi chính sách đầu tiên, Việt Nam được đánh giá có nhiều cơ hội tham gia chuỗi giá trị SAF toàn cầu.

132 USD cho 1 tấn CO₂ phát thải: DN xi măng thêm áp lực chi phí mới

132 USD cho 1 tấn CO₂ phát thải: DN xi măng thêm áp lực chi phí mới

(VNF) - Chi phí xử lý phát thải CO₂ có thể lên tới 132 USD/tấn đang tạo áp lực lớn lên nhiều ngành công nghiệp và xi măng là 1 ví dụ. Điều này khiến các DN đối mặt nguy cơ tăng chi phí sản xuất và giảm sức cạnh tranh.

Xuân Cầu bắt tay ‘anh cả’ xăng dầu và startup triệu USD làm trạm sạc xe điện

Xuân Cầu bắt tay ‘anh cả’ xăng dầu và startup triệu USD làm trạm sạc xe điện

(VNF) - Cái bắt tay giữa Xuân Cầu Holdings và Petrolimex đánh dấu bước đi chiến lược trong phát triển hệ sinh thái năng lượng xanh và mở rộng sang lĩnh vực năng lượng cho giao thông điện tại Việt Nam.

‘Mỏ vàng xanh’ 156 triệu tấn, nguồn lợi tỷ USD Việt Nam đang bỏ lỡ

‘Mỏ vàng xanh’ 156 triệu tấn, nguồn lợi tỷ USD Việt Nam đang bỏ lỡ

(VNF) - Mỗi năm, Việt Nam tạo ra khoảng 156 triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, trấu, bã mía hay vỏ dừa. Khối lượng “rác” khổng lồ này hiện vẫn chủ yếu bị bỏ đi hoặc xử lý kém hiệu quả, trong khi theo góc nhìn kinh tế tuần hoàn, đây lại là một “mỏ vàng xanh” có thể tạo ra giá trị hàng tỷ USD.

Tín dụng xanh cho nông nghiệp tắc nghẽn: Lỗi không phải do thiếu tiền

Tín dụng xanh cho nông nghiệp tắc nghẽn: Lỗi không phải do thiếu tiền

(VNF) - Dù tín dụng nông nghiệp và tín dụng xanh tăng trưởng tích cực, dòng vốn vẫn khó chảy mạnh vào các mô hình nông nghiệp xanh, nông nghiệp số. Thực tế cho thấy, nút thắt không nằm ở thiếu vốn mà ở thể chế, dữ liệu và cơ chế chia sẻ rủi ro, khiến dòng tín dụng chưa thể lan tỏa đúng nhu cầu của nền kinh tế xanh.

Đầu tư tăng trưởng xanh: Luật chơi mới của toàn cầu, Việt Nam phải nâng chuẩn chính mình

Đầu tư tăng trưởng xanh: Luật chơi mới của toàn cầu, Việt Nam phải nâng chuẩn chính mình

(VNF) - Đầu tư cho “xanh” có thể làm tăng chi phí trước mắt, nhưng lại mở ra cơ hội nâng cao năng suất và sức cạnh tranh. Khi tiêu chuẩn môi trường ngày càng siết chặt, “xanh hóa” dần trở thành yêu cầu bắt buộc với doanh nghiệp.

Điện rác: Lời giải bài toán xử lý chất thải

Điện rác: Lời giải bài toán xử lý chất thải

(VNF) - Mô hình nhà máy điện rác tại Sóc Sơn không chỉ góp phần giải quyết bài toán rác thải đô thị mà còn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, khi vừa xử lý chất thải, vừa tạo ra nguồn năng lượng hữu ích cho xã hội.

Đàm phán bán 5 triệu tín chỉ carbon rừng trong tháng 6/2026

Đàm phán bán 5 triệu tín chỉ carbon rừng trong tháng 6/2026

(VNF) - Phó thủ tướng yêu cầu đàm phán hợp đồng chuyển giao hơn 5 triệu tín chỉ carbon rừng cho Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp, tối thiểu 10 USD mỗi tín chỉ, ngay trong tháng 6.

56 quốc gia đạt thỏa thuận lịch sử loại bỏ nhiên liệu hóa thạch

56 quốc gia đạt thỏa thuận lịch sử loại bỏ nhiên liệu hóa thạch

(VNF) - Một nhóm gồm 56 quốc gia đã đạt được đồng thuận về việc xây dựng lộ trình loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, trong một hội nghị quốc tế diễn ra tại Santa Marta, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực toàn cầu nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và khủng hoảng năng lượng.