Tiêu điểm

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: ‘Không phân biệt khách quốc tế và Việt Nam’

(VNF) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh từ ngày 15/3, Việt Nam không chỉ mở cửa du lịch mà còn mở cửa giao lưu, giao thương quốc tế như trước dịch Covid-19, với tinh thần không phân biệt khách quốc tế với người Việt trên phương diện chống dịch.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: ‘Không phân biệt khách quốc tế và Việt Nam’

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị Triển khai mở cửa du lịch quốc tế an toàn, hiệu quả tối 15/3.

Tối 15/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Ngoại giao đã phối hợp tổ chức Hội nghị Triển khai mở cửa du lịch quốc tế an toàn, hiệu quả.

Hội nghị được tổ chức nhằm trao đổi thông tin và thống nhất các biện pháp để các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các bộ, ngành, địa phương doanh nghiệp triển khai khẩn trương, hiệu quả chủ trương của Chính phủ về mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 15/3/2022.

Phát biểu tại hội nghị, đại sứ Việt Nam tại nhiều nước cho biết các hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư và rất nhiều công dân sở tại đã liên hệ Đại sứ quán để tìm hiểu thông tin và lên kế hoạch du lịch tới Việt Nam.

Các Đại sứ đề nghị các sản phẩm du lịch Việt Nam trong thời gian tới cần bám sát các xu hướng du lịch mới như: du lịch xanh, bền vững, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, đảm bảo chăm sóc y tế cho khách du lịch…

Các địa phương, doanh nghiệp cũng đánh giá cao quyết định của Chính phủ về mở cửa du lịch từ ngày 15/3; nhất trí cần đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá, phát triển các ấn phẩm quảng bá bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, xây dựng logo chính thức để quảng bá hình ảnh của Việt Nam sau đại dịch, đẩy mạnh chuyển đổi số…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh quyết định mở cửa du lịch có ý nghĩa hết sức quan trọng. Phó thủ tướng khẳng định Việt Nam mở cửa hoàn toàn giao lưu và giao thương quốc tế như giai đoạn trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.

Chính sách mở cửa được triển khai trên tinh thần áp dụng tối thiểu nhất các biện pháp kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn cho tất cả người dân, không phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài.

“Đối với khách đi bằng đường hàng không đã vào đây coi như người Việt Nam. Với khách đi đường bộ, đường thủy sẽ khác. Vì nhóm này có thời gian di chuyển dài hơn nên cần có thêm một số quy định bảo đảm an toàn”, Phó thủ tướng cho hay.

Dù tinh thần mở cửa sẽ rất thoáng, nhưng Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định "không phải tuyên bố mở ngày nào thì ngay ngày hôm đó hay sau một tuần là chúng ta có đầy khách mà đây là quá trình phục hồi, mà Việt Nam hay nhiều nước cũng phải tính bằng nhiều tháng".

Tại hội nghị, Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan triển khai khẩn trương, hiệu quả nghị quyết của Chính phủ về việc áp dụng lại các chính sách thị thực, thị thực điện tử; tiếp tục nghiên cứu các biện pháp tạo thuận lợi hơn nữa về thị thực nhập cảnh đối với khách quốc tế.

Phó thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm ban hành văn bản hướng dẫn về các thủ tục xuất nhập cảnh liên quan đến khách du lịch đường không, đường thủy và đường bộ.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết các bộ ngành cũng sẽ tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp, địa phương về những chính sách mở cửa trong thời gian tới. Ví dụ mở rộng thị trường miễn visa, kéo dài thời gian lưu trú của khách, gỡ bỏ hạn chế của visa điện tử...

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt, trong thời gian tới, ngành du lịch sẽ ưu tiên triển khai 6 nhóm giải pháp gồm tăng cường liên kết, hợp tác liên ngành và với các địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp du lịch; đẩy mạnh hoạt động truyền thông và xúc tiến, quảng bá du lịch; phục hồi và phát triển nguồn nhân lực du lịch; phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cấp cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch.

Xem thêm >> WB: ‘Giảm thuế bảo vệ môi trường không phải là chính sách đúng đắn để hạ nhiệt giá xăng dầu’

Tin mới lên