Sau gần 2 năm chiến sự, Ukraine hiện chỉ còn 2 tỷ phú USD
Thanh Tú -
10/11/2023 15:36 (GMT+7)
(VNF) - Ấn phẩm NV của Ukraine mới đây đưa tin số lượng tỷ phú USD của Ukraine đã giảm từ 9 người xuống còn 2 người trong năm qua.
Theo nghiên cứu của ấn phẩm, chỉ có tỷ phú Rinat Akhmetov với khối tài sản 6,59 tỷ USD và Victor Pinchuk với 1,72 tỷ USD vẫn nằm trong danh sách tỷ phú USD dù ông Akhmetov đã mất 43% giá trị tài sản của mình trong khi ông Pinchuk mất 34%.
Tỷ phú Akhmetov là người có tài sản bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chiến sự Ukraine. Cổ phần lớn nhất của ông nằm ở hãng thép Metinvest Group. Ông đã chứng kiến đế chế kinh doanh của mình bị thu hẹp rất nhiều kể từ năm 2014, khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea ở Biển Đen và khi hai khu vực ở miền đông Ukraine tuyên bố độc lập khỏi Kiev.
Giá trị tài sản ròng của ông giảm đáng kể những tháng gần đây khi các nhà máy của ông bị phá hủy hoặc chiếm trên khắp Ukraine, bao gồm nhà máy thép Azovstal ở Mariupol.
Tỷ phú Pinchuk là người giàu thứ 2 của Ukraine, cũng là một trong những tỷ phú thân phương Tây nhất của nước này. Ông đã rút một phần tài sản của mình khỏi Interpipe, hãng thép do ông thành lập năm 1990. Sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014, công ty bị mất toàn bộ hoạt động kinh doanh ở Nga. Interpipe cũng đã ngừng sản xuất và xuất khẩu vào cuối tháng 2 năm ngoái ngay khi xung đột nổ ra.
Ngoài ra, danh sách những người giàu nhất Ukraine còn có Pyotr và Alexey Poroshenko với tài sản ròng là 954 triệu USD (giảm 37%), Galina và Alexander Garega với 907 triệu USD (giảm 38%), Vlad Yatsenko với 894 triệu USD (giảm 30%), Vadim Novinsky với 852 triệu USD (giảm 65%), Igor Kolomoisky với 632 triệu USD (giảm 55%) và Andrey Verevsky với 567 triệu USD (giảm10%).
Các chuyên gia thực hiện nghiên cứu đã phân tích kết quả hoạt động và tài chính của các doanh nghiệp, tính đến rủi ro quân sự và tổn thất thực tế về tài sản, động lực của doanh thu và nợ.
Ngoài ra, với việc tham vấn với các chủ ngân hàng đầu tư, họ đã tính đến tỷ lệ thị trường để định giá các công ty theo ngành, có tính đến các rủi ro quân sự. Trong trường hợp các công ty đại chúng, dữ liệu về vốn hóa thị trường của các công ty đã được sử dụng.
Cuộc xung đột với Nga đã tác động đáng kể đến nền kinh tế Ukraine, với mức giảm GDP cao nhất là 37,2% so với cùng kỳ năm trước được ghi nhận vào quý II năm ngoái. Cả năm 2022, GDP của Ukraine đã giảm ở mức đáng báo động 29,6%.
Dù đất nước bị tàn phá nặng nề, hàng loạt trung tâm công nghiệp quan trọng phía Đông Nam và Đông Bắc không thể hoạt động, tăng trưởng kinh tế của Ukraine đã bắt đầu phục hồi từ đầu năm nay, theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).
Động lực tăng trưởng của Ukraine là nhờ khả năng phục hồi của các công ty và hộ gia đình tăng trở lại ngay trong thời kỳ xung đột tiếp diễn, được hỗ trợ bởi sự phục hồi của nhu cầu trong nước và tâm lý người tiêu dùng, cũng như doanh nghiệp bắt đầu cải thiện.
Trong khi đó, thị trường ngoại hối nhìn chung vẫn ổn định nhờ sự hỗ trợ tài chính quốc tế khá lớn.
Theo Bà Yulia Svyrydenko, Phó Thủ tướng thứ nhất Ukraine, viện trợ quốc tế trong năm nay đã hỗ trợ ngân sách nhà nước Ukraine thêm 31 tỷ USD.
Nhìn chung, Bộ Kinh tế UKraine lạc quan hơn về sự phát triển kinh tế nước này và đầu tháng 9 năm nay đã tăng dự báo tăng trưởng GDP lên 4% vào cuối năm 2023, 3,5% vào năm 2024 và 6,8% vào năm 2025.
Theo IMF, bất chấp những kết quả tích cực gần đây, thời gian và cường độ của cuộc xung đột với Nga đang gây ra rủi ro đáng kể cho triển vọng kinh tế Ukraine. Triển vọng trung hạn vẫn sẽ phụ thuộc vào kết quả của xung đột quân sự, quy mô chi tiêu tái thiết, sự trở lại của người di cư, cải cách cơ cấu và triển vọng gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
IMF dự báo GDP của Ukraine có thể tăng 1-3% trong năm 2023, dù vẫn có một số rủi ro tăng trưởng.
(VNF) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng phải thực hiện nghiêm chế độ hóa đơn, chứng từ, tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền.
(VNF) - Tính đến ngày 2/5/2024, tổng số tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam là 199 chiếc, trong đó số lượng tàu bay đang khai thác thực tế dao động từ 165-170 chiếc.
(VNF) - Với đặc thù là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư - thi công - quản lý vận hành các dự án hạ tầng giao thông, lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) khẳng định các khoản nợ dài hạn là vấn đề rất bình thường và lịch trả nợ đã được doanh nghiệp sắp xếp phù hợp.
(VNF) - Khác với dự báo của giới phân tích thời điểm đầu năm, doanh thu tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm trên sàn vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực trong quý I.
(VNF) - Khi cuộc khủng hoảng ngành y tế tại Hàn Quốc vẫn đang trong tình thế giằng co, ngày càng có nhiều bệnh viện tại nước này gặp khó khăn về tài chính.
(VNF) - Liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã có kháng cáo về việc bị tòa tuyên buộc trả 2.882 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan.
(VNF) - Ông Park Won Sang - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam dự báo, FED và ECB sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ thông qua cắt giảm lãi suất điều hành trong nửa cuối năm 2024, thị trường tài chính nhờ đó sẽ hưởng lợi. Việc điều hành vĩ mô của Việt Nam, đặc biệt là tỷ giá và lãi suất sẽ “dễ thở” hơn.
(VNF) - Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành là điểm nhấn quan trọng Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) nhằm biểu dương lực lượng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ.