‘Sức mạnh 2000’ bị nhắc tên liên quan ông Hoàng Hoa Trung, MoMo nói gì?

Hải Đường - 16/12/2025 10:15 (GMT+7)

(VNF) - Theo MoMo, Sức Mạnh 2000 - Ánh sáng núi rừng" là dự án do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia triển khai; MoMo đã ký hợp đồng chính thức với Trung tâm hỗ trợ kết nối quyên góp trên ứng dụng MoMo. Toàn bộ tiền quyên góp được MoMo chuyển vào tài khoản của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia.

Trong khi dự án “Nuôi em” do ông Hoàng Hoa Trung là người sáng lập đang vấp phải nhiều tranh cãi về sự minh bạch quá trình vận hành, một dự án mang tên “Sức mạnh 2000 – Ánh sáng núi rừng” trên ứng dụng MoMo bỗng được gọi tên vì sự liên quan mật thiết.

Theo đó, Quỹ Sức mạnh 2000 từng được mô tả thuộc hệ sinh thái Nuôi em, được thành lập để nâng cao chất lượng Cơ sở vật chất cho các em nhỏ khó khăn vùng cao.

“Mỗi người 2.000 đồng/ngày, chúng tôi đã xây dựng trong 10 năm qua. 908 dự án đã được gây quỹ thành công, 18+ tỷ đồng được quyên góp, 313+ triệu heo vàng được quyên góp, 40+ triệu lượt tham gia quyên góp”, thông tin được ghi nhận trên ứng dụng MoMo.

Trước những lùm xùm quanh dự án Nuôi em trong thời gian qua, việc một ứng dụng tài chính lớn như MoMo có liên quan khiến không ít người dùng thắc mắc.

Trao đổi với VietnamFinance, đại diện truyền thông MoMo cho biết đã ghi nhận và thực hiện xác minh nội dung liên quan. 

“Là một doanh nghiệp luôn nỗ lực đem công nghệ phục vụ đời sống và cộng đồng, công ty đã có nhiều hoạt động hỗ trợ người dùng đóng góp cho các chương trình từ thiện thông qua ứng dụng MoMo”, đại diện đơn vị này cho biết.

Theo đó, các hoạt động từ thiện trên MoMo luôn đảm bảo các nguyên tắc chỉ ký hợp đồng và chuyển tiền quyên góp đến các tổ chức, đơn vị có chức năng hoạt động từ thiện theo quy định của pháp luật (như Mặt trận Tổ quốc, Trung tâm tình nguyên quốc gia, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam).

"Sức Mạnh 2000 - Ánh sáng núi rừng" là dự án do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia triển khai; MoMo đã ký hợp đồng chính thức với Trung tâm hỗ trợ kết nối quyên góp trên ứng dụng MoMo. Toàn bộ tiền quyên góp được MoMo chuyển vào tài khoản của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia.

“MoMo không quản lý, vận hành, chi phối hay đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào liên quan đến các dự án, công việc mà ông Hoàng Hoa Trung tổ chức hoặc tham gia với tư cách cá nhân”, đại diện MoMo nhấn mạnh. 

Đồng thời, công ty này cũng khẳng định luôn ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thanh toán, đảm bảo các giao dịch được thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật; cam kết sẽ hợp tác đầy đủ trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền có yêu cầu liên quan đến vụ việc.

Những câu chuyện về các hoạt động từ thiện vốn là điểm nóng bấy lâu nay trong xã hội. Các vụ việc thường xoay quanh việc cá nhân kêu gọi quyên góp tuy nhiên lại thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, gây nên nhiều tranh cãi.

Về quy định của pháp luật, việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện nhằm hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố hoặc hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ. Đối với cá nhân đứng ra vận động quyên góp, việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền ủng hộ phải tuân thủ các quy định cụ thể tại Mục 2 và Mục 4 Nghị định số 93/2021/NĐ-CP.

Cụ thể, cá nhân có trách nhiệm: mở tài khoản thanh toán riêng tại ngân hàng cho mỗi cuộc vận động để tiếp nhận và quản lý toàn bộ số tiền đóng góp; mở sổ ghi chép chi tiết, đầy đủ thông tin về kết quả tiếp nhận, phân phối tiền ủng hộ (ghi rõ đối tượng, địa bàn được hỗ trợ); công khai các thông tin về quá trình vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền ủng hộ theo quy định để đảm bảo tính minh bạch.

Các trường hợp lợi dụng việc kêu gọi ủng hộ để thực hiện hành vi gian dối (như dựng chuyện, giả mạo thông tin, giả danh hoàn cảnh khó khăn) nhằm chiếm đoạt tài sản, hoặc sử dụng tiền ủng hộ sai mục đích, trục lợi cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và dư luận xã hội, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017) hoặc tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" (Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017).

Về dự án Nuôi em, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ xác minh thông tin liên quan dự án thiện nguyện này tại 13 tỉnh, thành, tập trung rà soát, chứng minh "xem có hành vi vi phạm hay không".

Tới lượt ví điện tử áp dụng bảo mật sinh trắc học chống gian lận và lừa đảo

Tới lượt ví điện tử áp dụng bảo mật sinh trắc học chống gian lận và lừa đảo

Ngân hàng
(VNF) - Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo vừa hợp tác với iProov – nhà cung cấp giải pháp xác thực sinh trắc học hàng đầu thế giới để triển khai công nghệ Dynamic Liveness tại Việt Nam. Đây là ứng dụng tài chính đầu tiên ở Việt Nam ngoài các ngân hàng áp dụng hình thức bảo mật công nghệ cao này để đảm bảo an toàn cho khách hàng.
Cùng chuyên mục
Tin khác
Hình ảnh đẹp về Cầu vượt biển Hải Giang trước ngày chính thức thông xe

Hình ảnh đẹp về Cầu vượt biển Hải Giang trước ngày chính thức thông xe

(VNF) - Cầu Hải Giang, tuyến giao thông quan trọng nối khu du lịch MerryLand Quy Nhơn với Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai), chính thức được hợp long ngày 17/12/2025. Dự kiến cây cầu vượt biển thứ 2 ở Quy Nhơn sẽ được đưa vào sử dụng vào ngày 2/9 tới đây.