Tăng trưởng 5,2% trong năm 2023, căng thẳng kinh tế vẫn đang rình rập Trung Quốc
Mộc An -
17/01/2024 14:39 (GMT+7)
(VNF) - Trong năm 2023, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc đã vượt xa mục tiêu “khoảng 5%” của chính phủ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang phải đối mặt với một loạt rào cản để duy trì tăng trưởng kinh tế vững chắc vào năm 2024.
Kết quả khả quan năm 2023
Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã chậm lại sau mức tăng trưởng hai con số trong những thập kỷ qua, bị đè nặng trong đại dịch bởi các hạn chế của Covid-19 và gần đây là sự sụt giảm của thị trường bất động sản.
Tuy nhiên, trong năm 2023, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này đã tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2022, vượt xa mục tiêu “khoảng 5%” của chính phủ, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết ngày 16/1.
Theo NBS, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng tăng trưởng 1% trong quý cuối năm 2023 so với quý trước do các nỗ lực kích thích của Bắc Kinh để ngăn chặn nền kinh tế trượt khỏi quỹ đạo.
Ông Zhu Tian, giáo sư của Trường Kinh doanh Quốc tế Trung Quốc tại Thượng Hải, cho biết: “Mức tăng trưởng 5,2% hàng năm đạt được dựa trên mức cơ sở thấp của năm trước đó”.
Đầu tư bất động sản, vốn là lực cản lớn cho quá trình phục hồi sau Covid-19, đã giảm 9,6% vào năm 2023.
Sự sụt giảm của lĩnh vực bất động sản cũng ảnh hưởng đến sự phục hồi của khu vực tư nhân, vốn là xương sống của tăng trưởng và tạo việc làm, khi đầu tư vào lĩnh vực này giảm 0,4% trong năm ngoái.
Triển vọng mờ nhạt trong năm 2024
Theo các chuyên gia kinh tế, trọng tâm đã chuyển sang năm 2024, với niềm tin của nhà đầu tư suy yếu, thị trường bất động sản sụt giảm, khu vực tư nhân yếu kém và rủi ro giảm phát đè nặng lên triển vọng của kinh tế Trung Quốc.
Trung Quốc đã đặt hy vọng vào các lĩnh vực công nghệ cao để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian dài khi nước này nỗ lực thoát khỏi sự phụ thuộc nặng nề vào bất động sản và cũng chống lại các nỗ lực ngăn chặn công nghệ của Mỹ.
“Sự chồng chéo căng thẳng trong lĩnh vực bất động sản và sự xuất hiện của các động cơ tăng trưởng mới, như đổi mới công nghệ, sản xuất tiên tiến và cơ sở hạ tầng hiện đại hóa, có nghĩa là Trung Quốc đang chứng kiến sự phục hồi theo hai hướng”, ông Yu Xiangrong, nhà kinh tế trưởng của Greater China tại Citigroup, cho hay.
Cũng theo ông Yu, bên cạnh tăng trưởng kinh tế, các điều kiện cần thiết khác để tăng cường niềm tin bao gồm thị trường bất động sản ổn định, áp lực giảm phát giảm, cũng như chính sách ít khó đoán hơn.
Các ngân hàng đầu tư quốc tế lớn dự đoán nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng với tốc độ chậm hơn vào năm 2024 so với năm 2023. Bắc Kinh dự kiến sẽ tiết lộ mục tiêu năm nay tại cuộc họp quốc hội thường niên vào đầu tháng 3.
“Một nhiệm vụ quan trọng trong năm 2024 là quản lý rủi ro suy thoái của nền kinh tế, đặc biệt là từ sự điều chỉnh của thị trường nhà ở và rủi ro lan tỏa của nó”, Chuyên gia kinh tế trưởng tại Trung Quốc của JPMorgan, ông Haibin Zhu, nhận định.
“Áp lực giảm phát có thể sẽ giảm dần vào năm 2024, với sự thay đổi của giá hàng hóa toàn cầu và giá thịt lợn trong nước, nhưng lạm phát thấp sẽ tiếp tục kéo dài cùng với nhu cầu trong nước không đủ để bù đắp cho lĩnh vực bất động sản và các lực cản khác đối với tăng trưởng”, chuyên gia của JPMorgan nhấn mạnh thêm.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết họ vẫn dự đoán tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc sẽ chậm lại vào năm 2024 xuống còn 4,6% “trong bối cảnh thị trường bất động sản tiếp tục suy yếu và nhu cầu bên ngoài giảm sút”.
Hiện vẫn chưa rõ Trung Quốc sẵn sàng kích thích nền kinh tế ở mức độ nào.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Davos, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết đất nước “không sử dụng các biện pháp kích thích lớn. Chúng tôi không tìm kiếm sự tăng trưởng ngắn hạn trong khi tích lũy những rủi ro dài hạn”.
UBS dự kiến tăng trưởng GDP hàng năm sẽ chậm lại khoảng 3,5% trong những năm sau năm 2025 một phần do sự sụt giảm về nhà ở, điều mà họ cũng cho rằng sẽ hạn chế mức độ Trung Quốc có thể triển khai các biện pháp kích thích.
Theo các nhà phân tích của UBS, Trung Quốc vẫn còn tiềm năng tăng trưởng, đặc biệt là trong việc di chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị, cũng như đầu tư vào sản xuất, dịch vụ và năng lượng tái tạo.
Ngay cả ở mức 3% đến 4%, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc vẫn nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế phát triển.
(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons ghi nhận kết quả kinh doanh có phần kém tích cực trong quý I/2024 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đều suy giảm so với cùng kỳ năm trước.
(VNF) - Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tính chung 4 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố thu hút 1.132 triệu USD vốn FDI, trong đó đăng ký cấp mới 73 dự án với số vốn đạt 1.008 triệu USD.
(VNF) - Theo giới chuyên gia, việc xóa bỏ độc quyền vàng miếng chỉ giúp hạ nhiệt giá vàng trong ngắn hạn. Trong khi đó, việc này sẽ tác động đến tỷ giá. Ngay cả việc nhập khẩu và đấu thầu tăng cung vàng cũng chỉ là tình thế và sẽ ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối. Thị trường cần giải pháp căn cơ không chỉ cho vàng mà cho sự ổn định chính sách tiền tệ.
(VNF) - Ngày 4/5/2024 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ công bố vận hành chính thức Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) cho Công ty mẹ PVN – Giai đoạn 1.
(VNF) - Hiện nay nhiều doanh nghiệp đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức PPP đang vay nợ dài hạn với số dư nợ lớn dẫn đến nhiều thông tin suy diễn sai bản chất khi cho rằng các doanh nghiệp này làm ăn thua lỗ, nợ vượt tài sản, khả năng trả nợ yếu, nguy cơ phá sản cao….
(VNF) - Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) triển khai chương trình gói tín dụng “Kết nối nhu cầu – Mở rộng giải pháp” với lãi suất ưu đãi chỉ từ 5%/năm và tổng hạn mức của các gói vay lên tới 5.000 tỷ đồng.
(VNF) - Năm 2024, ước tính sẽ có khoảng 279.219 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong đó phần lớn là trái phiếu Bất động sản với 115.663 tỷ đồng, tương đương 41.4%.
(VNF) - Để tăng sức cạnh tranh, nhiều thương hiệu xe điện trên thị trường tập trung nâng cao dung lượng pin, xây dựng trạm sạc. Trong khi đó một start-up xe điện Việt lại muốn xóa bỏ khái niệm về quãng đường ở xe điện.
(VNF) - Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tính chung 4 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố thu hút 1.132 triệu USD vốn FDI, trong đó đăng ký cấp mới 73 dự án với số vốn đạt 1.008 triệu USD.