Tập đoàn Cao su Việt Nam nắm giữ 'kho tiền' hơn 21.800 tỷ đồng
(VNF) - Kết thúc quý III/2025, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lãi ròng hơn 2.187 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9/2025, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Tập đoàn là hơn 21.819 tỷ đồng.
Lợi nhuận "khủng" do giá bán mủ tăng cao
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2025. Theo đó, Tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 9.300 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.
Mảng mủ cao su tiếp tục là "con gà đẻ trứng vàng" của Tập đoàn khi chiếm tới 82% cơ cấu doanh thu với hơn 7.615,98 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, đóng góp vào doanh thu còn đến từ chế biến gỗ (hơn 654,96 tỷ đồng); kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng (hơn 245,58 tỷ đồng); kinh doanh điện năng (hơn 161,45 tỷ đồng); từ dịch vụ tu dưỡng hạ tầng KCN (hơn 57,4 tỷ đồng),…

Tỷ lệ thuận với doanh thu thuần là lợi nhuận gộp của Tập đoàn cũng tăng mạnh 66%, đạt gần 2.648,3 tỷ đồng. Điều này giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh mẽ từ 20,7% lên 28,5%.
Sau khi trừ đi các chi phí, kết thúc quý III, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam báo lãi ròng gần 2.187,3 tỷ đồng; tăng 88,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo Tổng giám đốc Lê Thanh Hưng, lợi nhuận quý III/2025 tăng so với quý III/2024 chủ yếu là do giá bán mủ cao su năm nay cao hơn so với cùng kỳ năm trước, làm lợi nhuận sản xuất kinh doanh mủ cao su tăng lên.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn đạt doanh thu thuần hơn 20.441,6 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty báo lãi ròng hơn 5.217,3 tỷ đồng, tăng gần 93% so với cùng kỳ năm 2024.
Với kết quả này, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã hoàn thành vượt 5% kế hoạch lợi nhuận cả năm với mức lãi hơn 4.600 tỷ đồng (con số cao nhất kể từ năm 2012).
Nắm giữ hơn 21.800 tỷ đồng tiền mặt
Trên bảng cân đối kế toán, tổng cộng tài sản của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đến 30/9/2025 là hơn 84.839,4 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9/2025, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là hơn 21.819,2 tỷ đồng.
Công ty đang có nợ xấu lên tới hơn 1.086,3 tỷ đồng. Trong đó, có khoản nợ xấu gần 655,3 tỷ đồng Các khách hàng cho vay sáp nhập từ Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam (RFC). Theo thuyết minh, RFC đã sáp nhập vào Tập đoàn từ ngày 1/12/2025, số dư nợ gốc cho vay tại ngày 30/9/2025 với số tiền 706,89 tỷ đồng bao gồm 177 đối tượng khách hàng cho vay.
Tiếp đến là hơn 51,6 tỷ đồng Các khoản cho vay theo hình thức Repo cổ phiếu sáp nhập từ Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam; hơn 29,1 tỷ đồng Công ty cổ phần Chứng khoán Delta; hơn 28,4 tỷ đồng ông Phạm Duy Khương; hơn 14,8 tỷ đồng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Cao su,…

Hàng tồn kho của công ty tiếp tục “phình to” từ mức hơn 4.351,5 tỷ đồng hồi đầu năm lên hơn 5.148,7 tỷ đồng ở thời điểm 30/9/2025.
Nợ phải trả của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tính đến ngày 30/9/2025 là hơn 20.906,4 tỷ đồng. Tập đoàn đang ghi nhận hơn 1.146,2 tỷ đồng khoản thuế và các khoản phải nộp nhà nước; hơn 1.318,6 tỷ đồng phải trả người lao động.
Tổng nợ vay của Tập đoàn là hơn 3.242 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ ngắn hạn hơn 1.421,5 tỷ đồng; vay và nợ dài hạn hơn 1.820,4 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty đến 30/9/2025 là hơn 63.932,9 tỷ đồng.
Tập đoàn Cao su đầu tư 2.350 tỷ làm khu công nghiệp gần 500ha ở Tây Ninh
Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận chính thức niêm yết
(VNF) - Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận (mã chứng khoán: BQP) chính thức niêm yết trên thị trường UPCoM, trở thành cổ phiếu thứ 906 trên sàn này.
Viễn Thông Quốc Tế chủ động tuân thủ và cải thiện công tác quản thuế
(VNF) - Công ty HTC Viễn thông Quốc tế (HITC) đã chủ động thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan đến nghĩa vụ thuế theo đúng quy định của nhà nước.
Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận chính thức niêm yết
(VNF) - Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận (mã chứng khoán: BQP) chính thức niêm yết trên thị trường UPCoM, trở thành cổ phiếu thứ 906 trên sàn này.
Mưa xối xả trở lại, đường phố Đà Nẵng ngập sâu từ mờ sớm
(VNF) - Mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ khiến khu vực trung tâm TP. Đà Nẵng ngập sâu, người dân đi làm đầu buổi sáng gặp nhiều khó khăn.




















