Tết Ất Tỵ 2025: Du lịch Việt Nam mở hàng đông khách
(VNF) - Theo số liệu từ các nền tảng du lịch trực tuyến, lượng tìm kiếm chỗ ở từ khách quốc tế trong khoảng thời gian từ 25/1 đến 2/2/2025 (tức từ 26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) đã tăng 139% so với cùng kỳ năm trước.
- Việt Nam 2025: Điểm sáng Châu Á, 'điểm nóng' du lịch toàn cầu 01/01/2025 09:15
Kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ kéo dài 9 ngày là thời điểm bùng nổ của ngành du lịch Việt Nam, với sự tăng trưởng mạnh mẽ cả trong nước và quốc tế.
Số liệu từ các nền tảng du lịch trực tuyến cho thấy, Việt Nam tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ với du khách quốc tế trong dịp Tết Nguyên đán 2025.
Lượng tìm kiếm chỗ ở, với ngày nhận phòng từ ngày 25/1 - 2/2/2025, tức từ 26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, từ khách quốc tế tăng 139% so với cùng kỳ năm trước.

Mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ
Trước đó, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho biết, ngành du lịch đang tăng trưởng ấn tượng. Năm 2024, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 17,5 triệu lượt; tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2023; Tổng lượng khách du lịch nội địa năm 2024 ước đạt 110 triệu lượt; tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023; Tổng thu từ khách du lịch năm 2024 ước đạt khoảng 840 nghìn tỷ đồng; tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023.
Theo Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu, ngành Du lịch đang đứng trước những cơ hội lịch sử xuất phát từ sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về vai trò động lực của Du lịch trong nền kinh tế; thị trường khách du lịch quốc tế còn nhiều dư địa tăng trưởng trong điều kiện đã có các chính sách thuận lợi về thị thực và xuất nhập cảnh.

Bên cạnh đó, Việt Nam có nhiều tiềm năng để có thể đáp ứng các xu hướng du lịch mới của toàn cầu: du lịch bền vững, có trách nhiệm với môi trường và xã hội; du khách lựa chọn điểm đến ít đông đúc hơn; chuyển đổi từ "tham quan" sang "trải nghiệm"; du lịch chăm sóc sức khỏe; du lịch gia đình đa thế hệ; du lịch nhờ AI thiết kế lịch trình…
Những xu hướng sẽ mở ra hướng phát triển bền vững cho du lịch Việt Nam, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có vừa đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách trong bối cảnh toàn cầu hóa và số hóa mạnh mẽ như hiện nay.
Năm 2025, ngành Du lịch phấn đấu thực hiện mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách du lịch quốc tế; Phục vụ 120-130 triệu lượt khách du lịch nội địa; Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 980 - 1.050 nghìn tỷ đồng.
Bùng nổ ngay trong dịp Tết Ất Tỵ 2025
Trong dịp Tết Nguyên Đán, nhiều địa phương đã chuẩn bị các sản phẩm du lịch đặc sắc để thu hút du khách trong dịp Tết.
Phú Quốc trở thành lựa chọn điểm đến hàng đầu của du khách với lượng tìm kiếm chỗ ở tăng đến 266%. Khu vực Nam đảo, đặc biệt là thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) nổi bật với trải nghiệm đón Giao thừa và năm mới với ba màn pháo hoa liên tiếp. Các địa chỉ ẩm thực mới và các phiên chợ Tết cũng được chuẩn bị công phu.
Ngoài Phú Quốc thì Đà Nẵng, Tây Ninh, Sa Pa, Hạ Long, Nha Trang, Phú Yên,... với hàng loạt điểm đến nổi tiếng để tham quan hay du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh cũng sẽ nối dài chuỗi trải nghiệm cho du khách trong những chuyến đi đầu năm.

Từ Sáng mùng 1 Tết Ất Tỵ năm nay, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh) đã chào đón đoàn tàu 'xông đất đầu năm' mang theo hơn 500 du khách quốc tế đến từ các quốc gia châu Âu, châu Mỹ. Đây là tín hiệu đáng mừng, mở hàng năm mới may mắn cho du lịch Quảng Ninh.
Theo kế hoạch, trong năm 2025, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long dự kiến sẽ đón khoảng 70 chuyến tàu biển quốc tế đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc... mang theo gần 90.000 lượt khách. Toàn ngành du lịch Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu khách quốc tế, với doanh thu du lịch đạt khoảng 50.000 tỷ đồng.
Với việc tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán đa dạng, hấp dẫn cùng công tác tuyên truyền, quảng bá hiệu quả, Quảng Ninh dự kiến sẽ đón lượng khách tăng từ 40 - 60% so với ngày thường. Riêng trong ngày đầu năm mới, Quảng Ninh đã chào đón trên 100.000 lượt khách du lịch trong nước và quốc tế.
Từ đầu kỳ nghỉ Tết đến hết mồng 2 Tết (ngày 30/1), Ninh Bình cũng ước tính đã đón 130.840 lượt khách, tăng 11,37% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 34.753 lượt khách quốc tế.
Các điểm đến tiêu biểu phải kể tới: Cố đô Hoa Lư đón hơn 2.000 lượt khách; chùa Bái Đính đón hơn 13.500 lượt khách; khu du lịch sinh thái Tràng An đón 10.800 lượt khách; Thung Nham đón gần 3.000 lượt; phố cổ Hoa Lư đón hơn 17.000 lượt; khu Tam Cốc đón gần 2.200 lượt; hang Múa đón gần 1.000 lượt...
Năm 2025, ngành du lịch Ninh Bình đặt mục tiêu đón hơn 9,1 triệu lượt khách, trong đó có 2 triệu lượt khách du lịch quốc tế, doanh thu ước đạt trên 10.000 tỷ đồng.

Trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ năm 2025, lượng khách du lịch đến Lào Cai đã tăng khoảng 40% so với năm trước, ước đạt 360.000 lượt khách. Trước đó, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch từ 30/12/2023 đến 1/1/2024, Sapa đã đón hơn 85.000 lượt khách tham quan trong 3 ngày, tăng 203,4% so với cùng kỳ năm trước.
Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng ước đạt hơn 456.000 lượt, tăng 13,5% so với kỳ nghỉ năm 2024.
Ông Hồ Thanh Tú - Chủ tịch Hội Lữ hành TP Đà Nẵng - chia sẻ: "Thời gian gần đây, xu hướng du lịch đã thay đổi khá nhiều và chúng tôi đánh giá tương đối tốt về tỷ lệ booking online cũng như booking trực tiếp từ phía hàng không, khách sạn trong dịp Tết Âm lịch này tại Đà Nẵng".

Năm 2024, Phú Yên đã đón gần 4,1 triệu lượt khách, vượt 20% kế hoạch và tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có khoảng 30.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 8.000 tỷ đồng, tăng 62,7% so với năm trước.
Mục tiêu năm 2025, Phú Yên đặt mục tiêu thu hút trên 4 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025, trong đó có hơn 50.000 lượt khách quốc tế. Riêng dịp Tết Ất Tỵ 2025, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng và du lịch trải nghiệm trong toàn tỉnh đã được đặt kín phòng.
Năm 2024, Quảng Bình đón khoảng 5,2 triệu lượt khách, tăng 15,3% so với năm 2023 và đạt 104% kế hoạch năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 146.100 lượt, tăng 23,8% so với năm 2023. Mục tiêu năm 2025: Quảng Bình đặt mục tiêu đón 5,5 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025, trong đó có 160.000 lượt khách quốc tế.
TP. Đà Lạt đặt mục tiêu tăng lượng du khách quốc tế lên 12% trong tổng số du khách đến Đà Lạt trong năm 2025. Ngành du lịch Huế phấn đấu thu hút khoảng 4,8 - 5 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 38 - 40% tổng lượt khách. Tổng thu từ du lịch dự kiến đạt khoảng 10.800 - 11.200 tỷ đồng.
Với sự tăng trưởng vượt bậc cả về số lượng du khách lẫn chất lượng sản phẩm, ngành du lịch Việt Nam đang sẵn sàng bứt phá trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, Những con số này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ và tiềm năng phát triển của ngành du lịch Việt Nam trong năm 2025. hứa hẹn đem lại một mùa xuân tràn đầy niềm vui và trải nghiệm đáng nhớ cho du khách, góp phần tích cực cho mục tiêu năm nay của du lịch Việt.
‘Du lịch làm thay đổi bộ mặt của nhiều vùng nông thôn’
Ngày vía Thần tài: Giá vàng nhẫn có nơi 'chém' tới 9,2 triệu đồng
(VNF) - Trong không khí sôi động của ngày vía Thần Tài, khảo sát thị trường cho thấy giá vàng nhẫn trơn dao động từ 8,77 triệu đồng đến 8,85 triệu đồng mỗi chỉ, nhưng tại một số điểm, giá lên tới 9,2 triệu đồng.