Tiêu điểm

TGĐ Samsung Việt Nam: Doanh thu lần đầu tăng trưởng âm từ khi vào Việt Nam

(VNF) - Tổng giám đốc Samsung Việt Nam, Choi Joo Ho cho biết: “Sự trì trệ của nền kinh tế toàn cầu, những xung đột trên thế giới khiến cho doanh thu của chúng tôi lần đầu tăng trưởng âm từ khi đầu tư tại Việt Nam.

TGĐ Samsung Việt Nam: Doanh thu lần đầu tăng trưởng âm từ khi vào Việt Nam

TGĐ Samsung Việt Nam: ‘Thuế tối thiểu toàn cầu sẽ ảnh hưởng lớn đến chúng tôi’

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế - xã hội 2023 mới đây, ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam cho biết: “Những yếu tố diễn ra ở bên trong và bên ngoài Việt Nam gần đây đã tạo ra những thách thức và nguy cơ lớn cho các doanh nghiệp".

“Đối với Samsung Việt Nam, sự trì trệ của nền kinh tế toàn cầu, những xung đột trên thế giới đã khiến cho doanh thu của chúng tôi lần đầu tăng trưởng âm kể từ lúc đầu tư vào Việt Nam. Những chính sách như thuế tối thiểu toàn cầu do các tổ chức quốc tế chủ trì dự kiến sẽ ảnh hưởng lớn đến chúng tôi”, ông Choi Joo Ho nói.

Trước thực tế này, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam nhấn mạnh các vấn đề thức đẩy sự tăng trưởng và phát triển bền vững của Việt Nam.

Tổng giám đốc Samsung Việt Nam kiến nghị, Chính phủ cần cải thiện môi trường đầu tư liên tục và xây dựng chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Ông Choi Joo Ho cho rằng, các chính sách hỗ trợ cho nhà đầu tư không chỉ là ưu đãi về thuế mà cần có sự phân chia và khác biệt hơn nữa. Đặc biệt cần có những chính sách hỗ trợ mới cho các nhà đầu tư có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế của quốc gia, tuyển dụng nhân lực quy mô lớn; và các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao như năng lượng xanh, công nghệ cao,…

Đại diện Samsung Việt Nam cũng cho rằng thuế tối thiểu toàn cầu dự kiến sẽ được thực hiện từ năm sau là một tình huống không thể tránh khỏi và được chủ trì bởi các tổ chức quốc tế, vì vậy Việt Nam và các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cần phải hợp sức để đối phó một cách thông minh.

Vị đại diện Samsung này đề nghị Chính phủ cần có phương án thay thế để duy trì năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp và phương án này cần phải nhanh chóng được xây dựng ngay cả khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam đề nghị Chính phủ Việt Nam quan tâm, hỗ trợ tới chương trình đào tạo, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp trong nước. Đồng thời, có sự hỗ trợ tích cực về ngân sách nhà nước để các doanh nghiệp Việt Nam có thể mở rộng đầu tư hệ thống, trang thiết bị và nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực công nghệ cao.

Từ năm 2015, Samsung Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ với Bộ Công Thương để triển khai các chương trình đa dạng như: hỗ trợ xây dựng nhà máy thông minh, đào tạo chuyên gia khuôn mẫu, mở rộng cơ hội tham gia mạng cung ứng của Samsung cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Chương trình này đang tạo ra hiệu quả như giảm chi phí cho doanh nghiệp, tối đa hoá lợi nhuận bằng cách cải thiện quy trình sản xuất và giảm tỷ lệ lỗi. Thông qua những hợp tác này thì các công ty cung ứng của Việt Nam cấp 1 và cấp 2 tham gia vào chuỗi cung ứng của Samsung đã tăng gấp 12 lần, từ 25 công ty vào năm 2014 lên 306 công ty vào cuối tháng 8/2023.

Đồng thời, đại diện Samsung Việt Nam cũng đề xuất mở rộng chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao cấp trong lĩnh vực công nghệ cao.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nỗ lực hết để mở rộng hơn nữa những chương trình đào tạo nguồn nhân lực cao cấp lĩnh vực công nghệ cao. Samsung sẽ luôn đồng hành cùng Việt Nam với tư cách là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất, nhà đầu tư lâu dài tại Việt Nam”, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam cho hay.

Xem thêm: Tăng trưởng kinh tế suy giảm nhưng lạm phát nguy cơ quay đầu tăng trở lại

Tin mới lên