Thấy gì từ bức tranh tài chính của Nước giải khát yến sào Khánh Hòa?

Minh Đức - 21/09/2023 12:57 (GMT+7)

(VNF) - Tại ngày 30/6/2023, nợ phải trả của Công ty cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa là 372,9 tỷ đồng. Trong đó, khoản mục phải trả người lao động là hơn 93 tỷ đồng.

VNF
Nước giải khát yến sào Khánh Hòa nợ người lao động hơn 93 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Nước giải khát yến sào Khánh Hòa đạt 1.100,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong kỳ, giá vốn bán hàng của công ty giảm 5,2% xuống còn 891,8 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 208,5 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tương ứng lần lượt là: 140,7%; 11,8%; 38,6%. Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng vọt hơn 3,1 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ năm 2022.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, Nước giải khát yến sào Khánh Hòa lãi sau thuế 56,5 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2022.

6 tháng đầu năm 2023, Nước giải khát yến sào Khánh Hòa lãi sau thuế 56,5 tỷ đồng

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Nước giải khát yến sào Khánh Hòa là 725,4 tỷ đồng, giảm gần 40 tỷ đồng so với con số 764,9 tỷ đồng hồi đầu năm.

Chiếm phần lớn là tài sản ngắn hạn với 601,9 tỷ đồng. Trong đó, công ty có gần 2,2 tỷ đồng tiền mặt; hơn 127,7 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng; 20 tỷ đồng đầu tư đến ngáy đáo hạn; hơn 103 tỷ đồng phải thu ngắn hạn của khách hàng,…Kỳ này, hàng tồn kho của công ty giảm nhẹ 33% xuống còn 330,5 tỷ đồng.

Nợ phải trả đến tính đến cuối tháng 6/2023 của Nước giải khát yến sào Khánh Hòa là 372,9 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,5% so với hồi đầu năm.

Chiếm phần lớn nợ phải trả Nước giải khát yến sào Khánh Hòa ngoài phải trả người bán ngắn hạn (109,3 tỷ đồng) là khoản phải trả người lao động 93,3 tỷ đồng và nợ thuế 15,6 tỷ đồng, cả hai danh mục này đều tăng so với thời điểm tháng 1/2023.

Với riêng khoản phải trả người lao động, tìm hiểu của VietnamFinance cho thấy, sở dĩ giá trị khoản mục này tăng so với đầu năm là do tại thời điểm 30/6/2023, công ty chưa ghi nhận việc trả lương tháng 6/2023 (sẽ được trả vào ngày 5/7/2023), lương hiệu quả quý II và thưởng 6 tháng đầu năm (sẽ được trả vào quý III/2023) cho người lao động. Ngoài ra, các khoản lương hiệu quả năm 2023 và các khoản thưởng khác sẽ chi vào các ngày lễ trong năm và vào ngày 31/12/2023.

Như vậy, trên thực tế, Nước giải khát yến sào Khánh Hòa vẫn đảm bảo chi trả lương, thưởng cho người lao động theo kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm. Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, công ty đã chi trả tiền lương, thưởng cho người lao động khoảng 181 tỷ đồng. 

Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa hiện là chủ đầu tư tại cụm Công Nghiệp Sông Cầu

Ngoài các khoản mục nêu trên, cơ cấu nợ phải trả của Nước giải khát yến sào Khánh Hòa có điểm đáng chú ý khác là khoản vay hơn 59 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương, chi nhánh Nha Trang và khoản vay 69,6 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương, chi nhánh Khánh Hoà.

Tại ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Nước giải khát yến sào Khánh Hòa là 352,6 tỷ đồng, giảm 6,5% so với hồi đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu là 230 tỷ đồng.

Năm 2023, Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.150 tỷ đồng và lợi nhuận 103 tỷ đồng, nhích nhẹ so với thực hiện năm 2022. Cổ tức dự kiến chia 29,9%.

Tiền thân của Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa là Nhà máy Nước giải khát cao cấp yến sào Diên Khánh, trực thuộc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa. Từ năm 2003, nhà máy này chính thức đi vào hoạt động và trở thành nhà máy đầu tiên thuộc ngành nghề yến sào sản xuất công nghiệp trong lĩnh vực chế biến sản phẩm yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa.

Đến năm 2016, công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần. Tới tháng 11/2017, cổ phiếu SKV chính thức được giao dịch trên sàn UPCoM. Bắt đầu từ đây, doanh nghiệp đã có những bước tiến dài trong sản xuất kinh doanh; doanh thu hàng năm luôn duy trì trên ngưỡng 1.000 tỷ đồng và tăng trưởng khá đều đặn.

Cụ thể, năm 2017, công ty đạt doanh thu 1.015 tỷ đồng; đến năm 2019 doanh thu tăng vượt bậc, đạt 2.148 tỷ đồng. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất từ khi công ty cổ phần hóa đến nay. Năm 2022, công ty đạt doanh thu 2.117 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2021.

Xem thêm: Công ty yến sào xuất hóa đơn hơn 34.000 tỷ đồng: Cục thuế TP. HCM nói 'đúng quy định'

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.

Cận cảnh Tổ hợp khách sạn 5 sao bỏ hoang 15 năm ở Ninh Bình

Cận cảnh Tổ hợp khách sạn 5 sao bỏ hoang 15 năm ở Ninh Bình

(VNF) - Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao Tam Cốc - Bích Động ở Ninh Bình hiện vẫn dở dang, "đắp chiếu" sau 15 năm xây dựng

DN tỷ USD của Bình Dương: Thoái bớt vốn tại Becamex IDC, dự thu chục nghìn tỷ

DN tỷ USD của Bình Dương: Thoái bớt vốn tại Becamex IDC, dự thu chục nghìn tỷ

(VNF) - UBND tỉnh Bình Dương có thể thu về 18.525 tỷ đồng nếu thoái bớt 30,44% cổ phần tại Becamex IDC theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Công ty chứng khoán bị tấn công mạng: Hồi chuông cảnh báo thời 4.0

Công ty chứng khoán bị tấn công mạng: Hồi chuông cảnh báo thời 4.0

(VNF) - Theo chuyên gia, vấn đề an toàn thông tin và quản trị rủi ro luôn được tính đến khi xây dựng các hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là các công ty chứng khoán. Tuy nhiên, một số cách làm chưa đúng đã dẫn tới sự kém hiệu quả dù đã bỏ ra không ít vốn.

Đất nền Quảng Ninh: Khảo giá 6 khu vực cấm phân lô bán nền trước 'giờ G'

Đất nền Quảng Ninh: Khảo giá 6 khu vực cấm phân lô bán nền trước 'giờ G'

(VNF) - Theo luật mới, Quảng Ninh sắp tới sẽ có 6 khu vực bị cấm phân lô, bán nền. Trước những quy định mang tính ràng buộc, diễn biến phân khúc đất nền tại đây đang cho thấy có nhiều dấu hiệu khởi sắc khi lượng tin đăng bán đất nền, đất dự án tăng mạnh.