Thiên Long hồi phục tháng 4 không đủ kéo quý I ảm đạm
Định Công -
09/07/2025 14:00 (GMT+7)
(VNF) - Doanh thu tháng 4/2025 tăng mạnh và mang đến một số tín hiệu tích cực cho Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG), nhưng không đủ để đảo ngược bức tranh ảm đạm của quý I. Trong khi thị trường trong nước đang dần bão hòa, hàng giá rẻ từ Trung Quốc ngày càng lấn lướt, thì cổ phiếu TLG tiếp tục mất giá, nhà đầu tư ngoại rút lui, còn ban lãnh đạo vẫn nhận hàng trăm nghìn cổ phiếu ESOP với mức giá ưu đãi.
Hồi phục tháng 4 không đủ kéo lại quý I ảm đạm
Tính đến hết tháng 4/2025, Thiên Long ghi nhận doanh thu thuần lũy kế đạt 1.090 tỷ đồng, chỉ nhích nhẹ 1,1% so với cùng kỳ. Mặc dù doanh thu xuất khẩu riêng tháng 4 tăng mạnh 39% lên 111,5 tỷ đồng, nhưng vẫn chưa đủ bù đắp cho sự sụt giảm trong tháng 1 - 2 khi công ty chịu ảnh hưởng bởi yếu tố mùa vụ và hàng tồn kho cao tại các nhà phân phối.
Đáng chú ý, xuất khẩu vẫn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh thu. Theo báo cáo mới nhất, doanh thu nội địa chiếm hơn 85% tổng doanh thu TLG năm 2024. Như vậy, dù tăng trưởng mạnh trong tháng 4, xuất khẩu vẫn chưa thể đóng vai trò cứu cánh cho toàn bộ hoạt động của công ty.
Thị trường cũng không đánh giá cao đà phục hồi ngắn hạn này. Tính đến ngày 20/6/2025, cổ phiếu TLG giao dịch quanh mức 50.400 đồng/cp - giảm 15,6% so với đầu năm và từng chạm đáy 41.600 đồng vào tháng 4. Từ đầu tháng 4 đến đầu tháng 6, khối ngoại giảm sở hữu từ 22% xuống còn 15,2%. Quỹ KIM (Hàn Quốc) bán ra 1 triệu cổ phiếu, chính thức rời vị trí cổ đông lớn.
Trong bối cảnh kết quả kinh doanh kém sắc và thị giá cổ phiếu sụt giảm, Thiên Long vẫn tiến hành phát hành 1,3 triệu cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo với giá ưu đãi 10.000 đồng/cp - thấp hơn gần 80% so với vùng giá đầu năm. Chủ tịch Cô Gia Thọ được phân bổ 340.000 cổ phiếu, Tổng Giám đốc Trần Phương Nga nhận 200.000 cp và bà Cô Cẩm Nguyệt - Thành viên HĐQT - nhận 180.000 cp. Động thái này làm dấy lên nhiều nghi vấn trong cộng đồng nhà đầu tư về tính công bằng và thông điệp quản trị trong giai đoạn doanh nghiệp gặp khó.
Thị trường nội địa bão hòa, cạnh tranh từ Trung Quốc ngày càng lớn
Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Thiên Long hiện sở hữu hệ sinh thái gồm 5 công ty con trực tiếp (Nam Thiên Long, Thiên Long Hoàn Cầu, Thiên Long Long Thành, Tân Lực Miền Nam, Flexoffice Singapore) và 2 công ty con gián tiếp là Clever World (TP.HCM) và ICCO Marketing tại Malaysia. Công ty cũng có một đơn vị liên kết là Pega Holdings với tỷ lệ sở hữu 40%. Các thương hiệu hiện có ngoài Thiên Long còn bao gồm Bizner, Flexoffice, Colokit và Điểm 10.
Tuy nhiên, bất chấp quy mô hệ sinh thái lớn, TLG vẫn gặp khó trên thị trường trong nước. Lãnh đạo công ty từng thẳng thắn thừa nhận trong các kỳ đại hội cổ đông rằng thị trường văn phòng phẩm nội địa đang dần bão hòa. Không còn nhiều dư địa tăng trưởng, trong khi đối thủ từ Trung Quốc ngày càng áp đảo với mẫu mã đa dạng và giá thành rẻ hơn.
Các đơn vị được kỳ vọng như Clever World - chuỗi bán lẻ do TLG tự phát triển - hoạt động chưa hiệu quả, gây thua lỗ và thậm chí đang là gánh nặng của tập đoàn.
Theo thông tin VietnamFinance có được, Clever World do bà Cô Trần Dinh Dinh - con gái Chủ tịch HĐQT Cô Gia Thọ - trực tiếp điều hành, đồng thời là người đại diện pháp luật của công ty. Được thành lập ngày 27/10/2022, hiện đang sở hữu chuỗi cửa hàng CleverBox (kinh doanh văn phòng phẩm, đồ chơi sáng tạo, quà tặng) và thương hiệu PeekToy.
(VNF) - Sau giai đoạn thị trường bất động sản trải qua nhiều biến động, xu hướng tái cấu trúc mô hình kinh doanh đang ngày càng rõ nét. Nếu trước đây doanh nghiệp thường được đánh giá chủ yếu qua quy mô quỹ đất và tốc độ phát triển dự án, thì trong giai đoạn mới, năng lực sở hữu và khai thác tài sản tạo dòng tiền ổn định đang trở thành một thước đo quan trọng hơn.
(VNF) - Sau 4 năm liên tiếp thua lỗ, Xà Phòng Hà Nội đã báo lãi trở lại trong năm 2025, với doanh thu và lợi nhuận vượt xa kỳ vọng ban đầu. Tuy nhiên, trước áp lực lỗ lũy kế và những thách thức từ thị trường, Ban lãnh đạo Haso vẫn thận trọng khi đặt kế hoạch kinh doanh cho năm 2026.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp ngành thép, kim loại bị nhắc tên trong danh sách doanh thu lớn, lãi mỏng như Luyện thép cao cấp Việt Nhật , Thép Fomusa, Tôn Pomina, Tonmat,..
(VNF) - Kết thúc năm 2025, Công ty cổ phần Xi măng Long Thành ghi nhận khoản lỗ sau thuế lên tới 52,6 tỷ đồng, gấp gần 8,5 lần so với mức lỗ của năm 2024.
(VNF) - Trong danh sách 302 doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng được cơ quan thuế “điểm tên” và đề nghị kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế có nhiều doanh nghiệp công nghệ.
(VNF) - Chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026–2030 lần đầu được triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt mở rộng hoạt động ra nước ngoài, với mục tiêu nâng cao hiện diện toàn cầu và từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị quốc tế.
(VNF) - Sau hơn 10 năm hiện diện, toàn bộ chi nhánh Burger King tại Hà Nội đã chính thức ngừng hoạt động, đánh dấu sự rút lui hoàn toàn của thương hiệu này khỏi thị trường thủ đô.
(VNF) - Công ty TNHH Dây và Cáp điện Thăng Long vừa bị Công ty Điện lực Hoàn Kiếm chấm dứt hợp đồng với tư cách thành viên liên danh tại một gói thầu cung cấp vật tư thiết bị điện, do không thực hiện phần nghĩa vụ theo thỏa thuận, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
(VNF) - Công ty cổ phần (CTCP) Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang, công ty con của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP vừa được tỉnh Gia Lai chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện 2 dự án điện gió, tổng mức đầu tư gần 14.700 tỷ đồng.
(VNF) - Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, mã chứng khoán QTP, đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi một số cán bộ quản lý bị khởi tố trong vụ án liên quan đến sai phạm dữ liệu quan trắc môi trường.
(VNF) - Gia Lai gặp khó khăn trong lộ trình thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (BMC), buộc địa phương phải đề xuất lùi thời gian thực hiện sang giai đoạn 2026 – 2030.
(VNF) - ĐHĐCĐ thường niên 2026 của CTCP Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco, UPCoM: DDN) tổ chức vào sáng 5/4 đã diễn ra thành công, với các mục tiêu tăng trưởng mạnh được thông qua.
(VNF) - Đà tăng mạnh của cổ phiếu VinFast giúp vốn hóa doanh nghiệp vượt 11 tỷ USD, đồng thời đưa tài sản của ông Phạm Nhật Vượng lên khoảng 24,9 tỷ USD. Song song, hãng xe điện này cũng ghi nhận tăng trưởng kinh doanh ấn tượng và liên tiếp lập kỷ lục về đơn hàng.
(VNF) - Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 là một trong những đơn vị bị xác định có liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường. Cụ thể, các chỉ số về môi trường bị chỉnh sửa từ vượt ngưỡng thành trong ngưỡng cho phép.
(VNF) - Từ một ý tưởng marketing mang tính sáng tạo, chiến dịch trở thành "cú trượt" truyền thông, đặt ra câu hỏi về cách startup triệu USD này cân bằng giữa sáng tạo và trách nhiệm.
(VNF) - Netflix đang đối mặt với một trong những vụ kiện lớn nhất tại châu Âu, sau khi tòa án tại Rome tuyên các điều khoản tăng giá là bất hợp pháp và buộc hãng phải hoàn tiền cho hàng triệu người dùng.
(VNF) - Trong thông điệp gửi cổ đông của Chủ tịch HĐQT Vincom Retail Trần Mai Hoa, cho biết: “Mục tiêu của Vincom Retail là trở thành nhà phát triển và quản lý bất động sản bán lẻ hàng đầu Châu Á, dẫn dắt về xu hướng và trải nghiệm, sở hữu danh mục tài sản đa dạng, mở rộng độ phủ quốc tế và hệ sinh thái đối tác toàn cầu”.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp bất động sản bị kiểm toán lưu ý về khả năng hoạt động liên tục, trong đó Quốc Cường Gia Lai ghi nhận chênh lệch lớn giữa tài sản và nợ ngắn hạn, chủ yếu do nghĩa vụ hoàn trả hàng nghìn tỷ đồng liên quan dự án Bắc Phước Kiển.
(VNF) - Sau giai đoạn thị trường bất động sản trải qua nhiều biến động, xu hướng tái cấu trúc mô hình kinh doanh đang ngày càng rõ nét. Nếu trước đây doanh nghiệp thường được đánh giá chủ yếu qua quy mô quỹ đất và tốc độ phát triển dự án, thì trong giai đoạn mới, năng lực sở hữu và khai thác tài sản tạo dòng tiền ổn định đang trở thành một thước đo quan trọng hơn.