Thoái vốn tại Nước sạch Bắc Giang hút khách, lượng đặt mua gấp hơn 3 lần lượng chào bán

Minh An - 05/01/2020 16:55 (GMT+7)

(VNF) - Phiên đấu giá ngày 9/1 tới của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang (UPCoM: BGW) sẽ có sự tham gia của 240 nhà đầu tư, với lượng đặt mua cao gấp 3,3 lần lượng chào bán, theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

VNF
240 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

Cụ thể, 238 nhà đầu tư cá nhân và 2 tổ chức sẽ tham gia phiên đấu giá 6.326.897 cổ phiếu BGW dự kiến diễn ra vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 9/1.

Trong đó, 2 tổ chức đặt mua 12,6 triệu cổ phiếu và các cá nhân đặt mua 7,9 triệu cổ phiếu. Như vậy, tổng khối lượng các nhà đầu tư đăng ký mua là hơn 20,5 triệu cổ phiếu, gấp 3,3 lần lượng cổ phần đấu giá.

Nếu thoái vốn thành công, UBND tỉnh Bắc Giang sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại BGW từ 85,9% vốn xuống 51%.

Giá khởi điểm là 19.071 đồng/cổ phiếu, cao hơn thị giá của BGW hiện nay (12.000 đồng/cổ phiếu).

Nước sạch Bắc Giang được thành lập năm 1976, tiền thân là đội Xây dựng công trình 76 thuộc Công ty Xây dựng tỉnh Hà Bắc.

Năm 2015, công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ hơn 181 tỷ đồng. Đến ngày 31/10/2017, cổ phiếu BGW chính thức giao dịch trên UpCOM.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng năm 2019, BGW ghi nhận doanh thu 108 tỷ đồng, tăng tăng 19% so với cùng kỳ 2018, lãi sau thuế 4,3 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo quy hoạch cấp nước của tỉnh Bắc Giang, đến năm 2025, nhu cầu nước sạch của khu vực sẽ lên tới 109.000 m3/ngày đêm, chạm mốc 155.000 m3/ngày đêm vào năm 2035.

Ngoài BGW, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay còn có nhà máy nước sạch DNP Bắc Giang có tổng công suất thiết kế lên tới 80.000 m3/ngày đêm, tổng số vốn đầu tư lên đến gần 1.000 tỷ đồng. 

Cùng chuyên mục
Tin khác
Thi công khẩn cấp Vành đai 2,5: GPMB chưa xong, nhà 'siêu mỏng, siêu méo' thi nhau mọc lên

Thi công khẩn cấp Vành đai 2,5: GPMB chưa xong, nhà 'siêu mỏng, siêu méo' thi nhau mọc lên

(VNF) - Dù công tác giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, thuộc Vành đai 2.5 Hà Nội, vẫn chưa hoàn tất, dọc tuyến đã xuất hiện nhiều công trình xây trên những thửa đất nhỏ hẹp, méo mó sau phá dỡ. Đáng nói, đa số đất trong khu vực đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp.