Thực thi cam kết COP26: Việt Nam thể chế hóa loạt chính sách cho net zero 2050
(VNF) - Khẳng định quyết tâm thực hiện cam kết COP26, Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai loạt chính sách, hành động cụ thể trong thời gian tới
- Đổi mới, sáng tạo là 'điểm nhấn' chuyển đổi nền kinh tế 25/09/2024 10:10
Thể chế hóa, quyết tâm thực hiện cam kết COP26
Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 5 với chủ đề "Chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững TP.HCM", chiều 25/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ thuộc Trung ương đã có những chia sẻ về chủ trương, hành động của ngành để hiện thực hóa cam kết COP26 net zero 2050.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam rất quyết tâm hiện thực hiện cam kết COP26, mục tiêu net zero 2050. Trung ương hiện nay đang làm chính sách, đường lối, cơ chế, luật pháp, chương trình, kế hoạch. Còn các địa phương chủ động thực hiện theo thẩm quyền để thực hiện theo chủ trương, đường lối, chính sách của Trung ương, vận dụng một cách tốt nhất phù hợp điều kiện, hoàn cảnh cụ thể; huy động sự tham gia của người dân và doanh nghiệp.
Các nhiệm vụ cụ thể rất rõ ràng, đó là thực hiện chuyển đổi năng lượng, chuyển từ năng lượng phát thải nhiều carbon như nhiệt điện than sang năng lượng sạch, năng lượng xanh, có lộ trình chấm dứt hoạt động của các nhà máy nhiệt điện than. Năng lượng sạch gồm điện năng lượng nguyên tử, điện gió, điện mặt trời, hydrogen, điện sinh khối, khí hóa lỏng…
Việt Nam phát triển năng lượng sạch vì là nước nhiệt đới gió mùa, không thiếu nắng và gió. Cùng với đó, tăng cường trồng rừng để hấp thụ carbon, phát triển năng lượng sinh khối. Đồng thời nghiên cứu phát triển năng lượng nguyên tử.
Việt Nam đã ban hành và thực hiện Quy hoạch điện VIII theo hướng nói trên. Cũng đã ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp và sắp tới sẽ ban hành nghị định về khuyến khích điện mặt trời mái nhà.
Song song đó, Việt Nam khuyến khích chuyển đổi, phát triển giao thông xanh – sạch như xe điện, vận tải ít phát thải; thúc đẩy xây dựng các dự án lớn về đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị… Ngoài ra chú trọng việc đào tạo nhân lực, quản lý, huy động nguồn vốn… cho vấn đề này.
Đây là những việc mà chúng ta đang làm rất tích cực và cần phải có sự ủng hộ của người dân và doanh nghiệp, sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế, như các nước G7 hỗ trợ Việt Nam thông qua quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) giữa Việt Nam và Nhóm các Đối tác quốc tế (IPG).
Chuyển dịch năng lượng, xây dựng thị trường mua bán điện cạnh tranh
Về vấn đề chuyển dịch năng lượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, vừa qua Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch Điện VIII, đảm bảo giảm phát thải tối đa trên cơ sở xác định nguồn điện thay thế ít phát thải hơn như: khí thiên nhiên hóa lỏng, các nguồn điện mặt trời, năng lượng tái tạo, các nguồn điện gió trên bờ và ngoài khơi.

Song song đó, Bộ hiện đang sửa đổi toàn diện Luật Điện lực, theo tinh thần đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định, dài hạn, đảm bảo thu hút vào các hoạt động sản xuất đầu tư của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Việt Nam cũng như đời sống của người dân.
Thực tế hiện nay, đã có cơ chế cho người dân và doanh nghiệp mua bán điện trực tiếp nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định. Tuy nhiên trong thời gian tới, khi luật này có hiệu lực, sẽ nâng cao cấp độ ở thị trường mua bán cạnh tranh trên cơ sở đảm bảo ổn định của hệ thống điện quốc gia.
Khi đó, chính sách phát triển điện mặt trời, mái nhà và việc tự sản xuất tự tiêu thụ sẽ sớm được ban hành. Với cơ chế này, người dân và các doanh nghiệp khi đầu tư các hệ thống điện mặt trời và mái nhà trong trường hợp có lượng điện dư thì sẽ được bán lên lưới điện quốc gia. Trong giai đoạn khởi đầu, mức độ và tỷ lệ bán lên lưới điện quốc gia sẽ được khống chế ở một mức độ nhất định trên cơ sở tính toán việc vận hành ổn định của lưới điện chung.
Sắp tới, sẽ có những chính sách ưu đãi và hỗ trợ, đặc biệt là chính sách điện gió ngoài khơi có những chính sách đột phá theo như Nghị quyết 55 để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đảm bảo mục tiêu net zero 2050.
“Thúc” chuyển đổi xanh phương tiện vận chuyển
Còn theo Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn, Việt Nam đã xác định ngành giao thông vận tải có lượng phát thải khí Metan và CO2 đứng thứ ba trong lĩnh vực công nghiệp. Bởi vậy, năm 2022, Chính phủ đã ban hành Quyết định 876, đưa ra lộ trình để chuyển đổi phương tiện và phát triển hạ tầng làm thế nào giảm được phát thải khí carbon CO2 đến năm 2050 về net zero. Theo đó, nhấn mạnh đến chính sách khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng và chuyển đổi các phương tiện vận chuyển như xe buýt, xe taxi sử dụng năng lượng sạch, xanh.

Một giải pháp khác để giảm thải khí carbon CO2 đó là thúc đẩy phát triển đường sắt tốc độ cao, phát triển khung hạ tầng chiến lược đường bộ cao tốc cũng được cụ thể hóa bằng các chính sách, chương trình cũng như kêu gọi đầu tư.
Bộ GTVT đã xây dựng lộ trình đến năm 2030, có những chính sách để khuyến khích các phương tiện sử dụng năng lượng điện, hydrogen. Đến năm 2040, từng bước hạn chế sản xuất thiết bị ôtô, phương tiện đường bộ sử dụng năng lượng xăng và năng lượng nhiên liệu khác, chỉ tập trung vào năng lượng xanh, sạch.
Ở góc độ khác, do xác định khí thải carbon CO2 liên quan đến hoạt động ngành có tác động rất lớn đối với cả môi trường đô thị nên Bộ GTVT đã xây dựng lộ trình đề nghị các đô thị, đặc biệt đô thị lớn như TP.HCM, TP. Hà Nội có sự phối hợp, xây dựng chính sách cụ thể tùy theo năng lực tài chính của các địa phương.
Bộ GTVT mong muốn các địa phương có chính sách khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng và chuyển đổi các phương tiện như xe buýt mà chúng ta sử dụng năng lượng như dầu, diesel, xăng sang năng lượng xanh là điện và các năng lượng khác hydrogen...
Bí thư Thành ủy TP. HCM: 'Chuyển đổi xanh toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm'
TP. HCM có cơ hội ở kinh tế số, công nghệ xanh, tài chính xanh
(VNF) - Diễn đàn Kinh tế TP. HCM lần thứ 5 với chủ đề 'Chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững TP. HCM', đã nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia cho việc chuyển đổi hiệu quả công nghiệp.
Chuyển đổi xanh: 'Có chính sách tốt, vốn không còn là vấn đề'
(VNF) - Theo chuyên gia, trong quá trình chuyển đổi xanh, nếu có chính sách tốt, doanh nghiệp có thể tự biết cách xoay sở, huy động vốn và lúc đó nguồn vốn đầu vào sẽ rất nhiều.
'Chuyển đổi xanh là vấn đề sống còn' và 'công nghiệp bán dẫn chưa có gì cả'
(VNF) - Theo GS.TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch VAFIE, trong thời gian qua Việt Nam luôn là điểm sáng trong thu hút FDI. Trong khi đó, GS. TS Nguyễn Quốc Sỹ - Chủ tịch Viện Công nghệ VinIT, cho rằng ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam thực ra chưa có gì cả, doanh số xuất khẩu là nhờ Intel và Samsung.
Cách làm du lịch độc đáo của Quảng Ninh: Hồi sinh từ những điều tưởng như đã mất
(VNF) - Vô tình gặp chúng tôi trên bãi biển cát trắng Bãi Cháy, bà Anna Williams, du khách đến từ Mỹ, hồ hởi: “Chúng tôi đã đi qua nhiều cảng biển trên thế giới, nhưng hiếm nơi nào tạo được cảm xúc mạnh mẽ ngay từ giây phút đầu tiên như ở đây. Âm nhạc, không gian và sự thân thiện khiến Hạ Long để lại ấn tượng rất đặc biệt. Tôi khá ấn tượng với những chuyến thuyền mang dáng dấp cổ căng đôi buồm đỏ, nó tạo những cảm xúc khá mạnh, đưa chúng tôi váo một không gian yên bình, lãng mạn.
ESG thay thế ‘chi phí rẻ’ trong cuộc đua hút vốn FDI của Việt Nam
(VNF) - Trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu ngày càng khắt khe, lợi thế lao động giá rẻ không còn đủ giúp Việt Nam hút vốn ngoại. Thay vào đó, ESG đang trở thành “tấm vé vào cửa”, buộc doanh nghiệp và nền kinh tế phải cạnh tranh bằng minh bạch, quản trị và phát triển bền vững.
132 USD cho 1 tấn CO₂ phát thải: DN xi măng thêm áp lực chi phí mới
(VNF) - Chi phí xử lý phát thải CO₂ có thể lên tới 132 USD/tấn đang tạo áp lực lớn lên nhiều ngành công nghiệp và xi măng là 1 ví dụ. Điều này khiến các DN đối mặt nguy cơ tăng chi phí sản xuất và giảm sức cạnh tranh.
Hàng trăm tỷ USD đổ vào năng lượng tái tạo: Đầu tư sai chỗ, hệ lụy khó chữa
(VNF) - Dòng vốn hàng trăm tỷ USD đang đổ vào năng lượng tái tạo tại châu Á, nhưng sự lệch hướng trong phân bổ - ưu tiên công suất phát điện thay vì hạ tầng lưới và lưu trữ, đang khiến nhiều dự án rơi vào cảnh lãng phí. Nếu không sớm điều chỉnh, tài chính khí hậu có nguy cơ làm chậm, thậm chí đi ngược lại mục tiêu giảm phát thải của khu vực.
Sau 20 năm vào lộ trình giảm phát thải, nhiều DN Việt chưa thể tự kiểm kê khí nhà kính
(VNF) - PGS.TS Lương Đức Long, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Xi măng Việt Nam cho biết, nhiều doanh nghiệp trong nước vẫn chưa thực sự quan tâm, thiếu chủ động trong kiểm kê khí nhà kính và xây dựng lộ trình giảm phát thải, qua đó đối mặt với không ít thách thức khi tiếp cận các chuẩn mực quốc tế.
Thị trường carbon: Không thiếu vốn chỉ thiếu dự án tốt và cơ chế chưa rõ ràng
(VNF) - Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy lộ trình phát thải ròng bằng “0”, thị trường carbon được kỳ vọng trở thành “mỏ vàng” mới cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, dù nhu cầu tham gia rất lớn, nhiều doanh nghiệp vẫn loay hoay vì thiếu dữ liệu, năng lực triển khai và đặc biệt là những điểm nghẽn về cơ chế, pháp lý.
Ô tô điện có thể được miễn lệ phí trước bạ đến hết năm 2030
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian miễn lệ phí trước bạ với ô tô điện hơn 3 năm, đến hết năm 2030 nhằm khuyến khích phát triển phương tiện xanh, hạn chế phát thải và bảo vệ môi trường.
Nhu cầu điện tăng cao và năng lượng tái tạo 'được mùa': Lỡ cơ hội vì chính sách chậm trễ
(VNF) - Trong khi nhu cầu điện tăng cao, một phần công suất năng lượng tái tạo vẫn chưa được khai thác tối đa.
Hà Nội không đồng loạt cấm xe chạy xăng trong Vành đai 1 từ ngày 1/7
(VNF) - Từ ngày 1/7, Hà Nội sẽ bắt đầu thí điểm vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, tuy nhiên việc thí điểm được thực hiện theo vùng, kiểm soát khí thải ô tô, mô tô, xe gắn máy có lộ trình, có phạm vi, thời gian và đối tượng phù hợp, không triển khai đồng loạt trên toàn Vành đai 1 .













