Thuế quan Mỹ và bài toán Trung Quốc: 'Liều thuốc quá hạn' trước 'sóng thần’ công nghiệp?
(VNF) - Khoản cho vay công nghiệp khổng lồ trị giá 1,9 nghìn tỷ USD đang thúc đẩy làn sóng xuất khẩu của Trung Quốc và có thể lan rộng hơn nữa trên toàn thế giới do thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
“Sóng thần đang ập đến”
Trong nhiều thập kỷ, nhà máy sản xuất ô tô lớn nhất thế giới là khu phức hợp của Volkswagen tại Wolfsburg, Đức. Nhưng BYD, nhà sản xuất ô tô điện của Trung Quốc, đang xây dựng 2 nhà máy tại Trung Quốc, mỗi nhà máy có khả năng sản xuất gấp đôi số ô tô so với Wolfsburg.
Dữ liệu gần đây từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho thấy các ngân hàng do nhà nước kiểm soát đã cho các doanh nghiệp công nghiệp vay thêm 1,9 nghìn tỷ USD trong 4 năm qua. Ở rìa các thành phố trên khắp Trung Quốc, các nhà máy mới đang được xây dựng ngày đêm và các nhà máy hiện có đang được nâng cấp bằng rô-bốt và tự động hóa.

Theo các nhà quan sát, các khoản đầu tư và tiến bộ của Trung Quốc trong sản xuất đang tạo ra một làn sóng xuất khẩu "khổng lồ", đe dọa gây ra tình trạng đóng cửa nhà máy và sa thải không chỉ ở Mỹ mà còn trên toàn cầu.
“Sóng thần đang ập đến với tất cả mọi người”, ông Katherine Tai, đại diện thương mại Mỹ cho cựu Tổng thống Joseph R. Biden Jr. cho biết.
Mức thuế quan cao mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trong “Ngày giải phóng” là phản ứng quyết liệt nhất từ trước đến nay đối với động thái thúc đẩy xuất khẩu của Trung Quốc.
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã có những phản ứng cứng rắn trước sự gia tăng gần đây của các rào cản thương mại, đặc biệt là mức thuế quan mới nhất của ông Trump.
5 năm trước, trước khi bong bóng nhà đất nổ tung, cần cẩu xây dựng các tòa nhà chung cư rải rác ở hầu hết mọi thành phố tại Trung Quốc. Ngày nay, nhiều cần cẩu trong số đó đã biến mất và những cần cẩu còn lại hiếm khi di chuyển. Theo lệnh của Bắc Kinh, các ngân hàng đã nhanh chóng chuyển hoạt động cho vay từ bất động sản sang công nghiệp.

Trung Quốc đang sử dụng nhiều rô-bốt nhà máy hơn phần còn lại của thế giới cộng lại và hầu hết chúng được các công ty Trung Quốc sản xuất tại Trung Quốc, mặc dù một số linh kiện vẫn được nhập khẩu. Sau nhiều năm tăng trưởng nhanh chóng, tổng số lượng lắp đặt thiết bị nhà máy mới đã tăng thêm 18% trong năm nay.
Khi Zeekr, một nhà sản xuất ô tô điện của Trung Quốc, mở nhà máy cách đây 4 năm tại Ninh Ba, cách Thượng Hải 2 giờ lái xe về phía nam, cơ sở này có 500 rô-bốt. Hiện tại, cơ sở này có 820 rô-bốt và nhiều rô-bốt khác đang được lên kế hoạch.
Khi các nhà máy mới đi vào hoạt động, xuất khẩu của Trung Quốc tăng tốc nhanh chóng, tăng 13,3% vào năm 2023 và sau đó tăng thêm 17,3% vào năm ngoái.
Hoạt động cho vay của các ngân hàng nhà nước cũng đang tài trợ cho sự bùng nổ trong nghiên cứu và phát triển của công ty. Huawei, một tập đoàn sản xuất các mặt hàng đa dạng như điện thoại thông minh và phụ tùng ô tô, vừa khai trương một trung tâm nghiên cứu dành cho 35.000 kỹ sư tại Thượng Hải, có diện tích văn phòng và phòng thí nghiệm gấp 10 lần so với trụ sở chính của Google tại Mountain View, California.
Báo động tình trạng dư thừa công suất
Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng thị phần sản xuất toàn cầu trong nhiều thập kỷ, từ mức 6% vào năm 2000 lên mức 32% ở thời điểm hiện tại.
Sản lượng nhà máy của Trung Quốc lớn hơn tổng sản lượng sản xuất của Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh.
Ngay cả trước khi Tổng thống Trump giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai, các quan chức chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo trong năm cuối cùng tại nhiệm về tình trạng dư thừa công suất công nghiệp ở Trung Quốc. Họ đã tăng một số mức thuế, đáng chú ý là đối với ô tô điện.
Nhưng trong 3 năm đầu tiên, các quan chức chính quyền của ông Biden chủ yếu tập trung vào việc kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ hơn đối với các công nghệ như chất bán dẫn cao cấp, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Họ giữ nguyên mức thuế từ 7,5% đến 25% mà ông Trump đã áp dụng đối với một nửa lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.

Vẫn chưa chắc chắn cách tiếp cận cứng rắn hơn của Tổng thống Mỹ đương nhiệm sẽ diễn ra như thế nào. Theo các chuyên gia, thuế quan đôi khi đã làm chậm tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc, nhưng không ngăn chặn được hoàn toàn. Các quốc gia khác đang trong tình trạng báo động cao về khả năng xuất khẩu của Trung Quốc có thể bị chuyển hướng sang nơi khác, đe dọa nền kinh tế của các đồng minh lâu năm của Mỹ như Liên minh châu Âu và Hàn Quốc.
Các nhà sản xuất ô tô của Trung Quốc đang chuẩn bị tiến vào thị trường ô tô Mỹ vào năm 2017, khi ông Trump lần đầu nhậm chức. GAC Motor tại Quảng Châu, Trung Quốc, đã đưa hàng chục đại lý ô tô của Mỹ đến triển lãm ô tô của thành phố vào tháng 11 năm đó. Công ty đã công bố kế hoạch bán xe thể thao đa dụng và xe tải nhỏ chạy bằng xăng tại Mỹ vào cuối năm 2019.
Nhưng GAC và các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc khác đã hủy bỏ kế hoạch của họ sau khi ông Trump đưa ô tô vào mức thuế ban đầu 25% của mình vài tháng sau đó.
Các công ty Trung Quốc vẫn gần như không bán được ô tô nào tại Mỹ. Điều đó khó có thể thay đổi, với những động thái mới nhất của ông Trump, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc hiện phải đối mặt với mức thuế quan của Mỹ lên tới 181%.
Bị chặn tại Mỹ, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã tiếp tục xây dựng nhà máy và chuyển hướng các chiến dịch xuất khẩu của họ sang những nơi khác. Doanh số bán hàng của họ đã tăng vọt ở Úc và Đông Nam Á, chiếm thị phần từ các thương hiệu Nhật Bản và Mỹ. Tại Mexico, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc chỉ nắm giữ 0,3% vào năm 2017; đến năm ngoái, con số này đã lên tới hơn 20%.

Doanh số bán hàng tăng nhanh tại EU và bằng chứng về trợ cấp của chính phủ Trung Quốc đã thúc đẩy các quan chức EU áp thuế lên tới 45% vào tháng 10 năm ngoái đối với ô tô điện từ Trung Quốc.
Trung Quốc không chỉ xây dựng các nhà máy sản xuất ô tô. Ví dụ, trong năm năm qua, nước này đã xây dựng nhiều nhà máy lọc hóa dầu hơn so với tổng công suất của châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc kể từ Thế chiến II. Và Trung Quốc đang trên đà xây dựng các nhà máy lọc dầu này thậm chí còn nhanh hơn trong năm nay. Sau đó, các sản phẩm hóa dầu được chuyển thành nhựa, polyester, vinyl và lốp xe.
Ông Robert E. Lighthizer, người từng là đại diện thương mại Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, cho biết mức thuế quan mới nhất của Mỹ "là liều thuốc đã quá hạn từ lâu, nguyên nhân gốc rễ thực sự là chính sách công nghiệp của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ đã tạo ra tình trạng dư thừa công suất và mất cân bằng toàn cầu".
Thương chiến Mỹ - Trung: Không chỉ phòng thủ, Bắc Kinh muốn dẫn dắt trật tự mới?
- TT Trump đe dọa áp thuế bổ sung 50% lên Trung Quốc, chấm dứt đàm phán 08/04/2025 07:45
- Không nằm trong 'tầm ngắm', Nga vẫn chịu cú sốc từ thuế của TT Trump 07/04/2025 08:00
- Kỳ vọng thuế quan Mỹ - EU 'bằng 0': Tỷ phú Elon Musk bất đồng với TT Trump? 07/04/2025 09:15
Đồng Nai sắp đấu giá lô đất vàng, giá khởi điểm trên 5.000 tỷ đồng
(VNF) - Đồng Nai dự kiến đấu giá 3 khu đất trên địa bàn, trong đó có 1 lô giá hơn 5.000 tỷ đồng, phiên đấu giá được tổ chức trong tháng 12.
Mời viết bài cho Số Xuân Bính Ngọ 2026 của Tạp chí Đầu tư Tài chính
(VNF) - Được thiết kế như một giai phẩm Xuân, số đặc biệt mừng Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ được Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance dự kiến xuất bản vào tháng 1/2026.
TS.Trần Đình Thiên: 'Tăng trưởng hai con số là cách Việt Nam vượt lên chính mình'
(VNF) - TS.Trần Đình Thiên cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội hiếm có để tạo bước nhảy vọt, nếu dám theo đuổi mục tiêu tăng trưởng hai con số một cách thực chất và bền vững. Trong bối cảnh kinh tế thế giới phân hóa mạnh, đây chính là “cách Việt Nam vượt lên chính mình”, thoát khỏi quỹ đạo tăng trưởng trung bình và hình thành sức bật mới cho nền kinh tế.
VietnamFinance Foundation bàn giao nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Phúc ở Hà Tĩnh
(VNF) - Giữa những ngày cuối năm se lạnh, ước mơ về một mái nhà kiên cố của mẹ con bà Nguyễn Thị Phúc ở xã Thạch Khê, Hà Tĩnh đã thành hiện thực. VietnamFinance Foundation – chương trình thiện nguyện của Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, cùng chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ đã khánh thành, bàn giao căn nhà tình thương 70m², mang đến điểm tựa mới cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này.
Từ 15/12, cầm cố thẻ căn cước có thể bị phạt tới 10 triệu đồng
(VNF) - Từ ngày 15/12, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến căn cước, cư trú và sử dụng VNeID sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 282/2025. Người dân cần cập nhật quy định để tránh rủi ro pháp lý khi cầm cố, cho thuê hoặc sử dụng trái phép thẻ căn cước.
Hãng bay Việt Nam ứng phó ra sao với cảnh báo khẩn từ Airbus?
(VNF) - Tại Việt Nam, có 81/169 máy bay A320, A321 bị ảnh hưởng do lệnh khẩn cấp của nhà sản xuất Airbus và cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA).
Nâng doanh thu miễn thuế 500 triệu/năm, 90% hộ kinh doanh không phải nộp thuế
(VNF) - Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế lên 500 triệu đồng/năm, tức là gấp 5 lần so với mức đang áp dụng theo Luật Thuế TNCN hiện hành.
Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 67.000 tỷ đồng
(VNF) - Các nhóm đối tượng đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.
Bất động sản Trung Quốc gặp khó, thị trường ‘rung lắc’ mạnh
(VNF) - Khi cuộc khủng hoảng bất động sản Trung Quốc tiếp tục chìm sâu, giới đầu tư trên mọi thị trường của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khó lòng làm ngơ.
Ông Vũ Đại Thắng được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch TP. Hà Nội
(VNF) - Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, được điều động tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.
Ông Nguyễn Đức Trung thôi làm Chủ tịch TP. Hà Nội
(VNF) - Ông Nguyễn Đức Trung sẽ thôi giữ chức vụ chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì lý do cá nhân.
ĐBQH: 'Dự án phải chờ hàng tháng lấy ý kiến, rồi tiếp tục chờ xem xét lại'
(VNF) - Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TP. HCM) nêu thực tế nhiều dự án trọng điểm đang bị chậm do quy trình nội bộ kéo dài, làm tăng chi phí và giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Vụ Mailisa: Thu 300 cây vàng, 100 sổ đỏ, 12 siêu xe
(VNF) - Quá trình điều tra vụ án xảy ra tại thẩm mỹ viện Mailisa, cơ quan chức năng thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cơ chế khuyến khích chuyển đổi xanh: Vướng nhất ở bộ tiêu chí
(VNF) - Doanh nghiệp chuyển đổi xanh đang cần các cơ chế khuyến khích, nội dung này đã được nêu bật tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 diễn ra tại TP. HCM.
Thiên tai 2025: Phép thử 'cực đại' cho tăng trưởng kinh tế
(VNF) - Năm 2025 khép lại với những dư chấn của thời tiết cực đoan và các hình thái thiên tai bất thường liên tiếp xuất hiện. Những thiệt hại về người và của không chỉ tạo áp lực lên hoạt động sản xuất – đời sống dân sinh, mà còn đặt nền kinh tế Việt Nam trước bài toán cân bằng giữa phục hồi ngắn hạn và tăng trưởng dài hạn.
THACO và Vinspeed 'sửa soạn' làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam thế nào?
(VNF) - Chính phủ vừa có buổi làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, trong đó có THACO và Vinspeed.
DN xin làm đường sắt tốc độ cao nhưng chỉ có 70 nhân sự, không tìm được địa chỉ liên hệ
(VNF) - Một doanh nghiệp xin làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam nhưng không trình bày được năng lực tài chính, có doanh nghiệp thì chỉ có 70 lao động, cũng có doanh nghiệp không tìm được địa chỉ để liên hệ làm việc.
‘Ông lớn’ dầu khí Nga muốn xây trung tâm năng lượng tại Việt Nam
(VNF) - Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft (Liên bang Nga) Sergei Kudryashov cho biết công ty mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như năng lượng, khoáng sản, đặc biệt mong muốn xây dựng một trung tâm năng lượng tại Việt Nam.
'Ngưỡng chịu thuế hộ kinh doanh, mức 300 triệu đồng/năm là hợp lý'
(VNF) - Ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho rằng, ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh nên ở mức 300 triệu đồng/năm là một phương án hợp lý và đang được Bộ Tài chính xem xét để trình Chính phủ và Quốc hội.
Doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận thiệt hại hàng chục tỷ đồng do bão lũ miền Trung
(VNF) - Các nghiệp vụ được ghi nhận thiệt hại chủ yếu vẫn là xe cơ giới và tài sản – kỹ thuật… với thiệt hại được đánh giá tiếp tục tăng cao sau khi doanh nghiệp bảo hiểm hoàn tất giám định.
'Giá chung cư cứ 50-70 triệu/m2 thì người trẻ sao có tiền mua được'
(VNF) - Trăn trở giá nhà chung cư 50-70 triệu/m2 thì người trẻ không có tiền mua được, Thủ tướng đề nghị Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam có chương trình, kêu gọi doanh nhân trẻ tiên phong xây các dự án nhà ở xã hội.
VFCA ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Tư vấn Phát triển Phương Đông
(VNF) - TS Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch VFCA nhấn mạnh, việc hợp tác giữa hai bên sẽ tạo ra giá trị thiết thực, góp phần phát triển bền vững và nâng cao năng lực tài chính cá nhân cho người dân.
Người Việt lập công ty công nghệ giả, tiếp tay cho website cá cược ở Campuchia
(VNF) - Cơ quan điều tra xác định Trần Lê Duy và đồng phạm đã tổ chức mô hình công ty công nghệ để xây dựng, vận hành và cập nhật hàng loạt website đánh bạc trực tuyến, phục vụ đối tác tại Campuchia.
Bất động sản Saudi mở cửa: Cơ hội mới cho nhà đầu tư châu Á
(VNF) - Saudi Arabia sẽ mở cửa thị trường bất động sản cho người nước ngoài từ tháng 1/2026 trong bối cảnh quốc gia này thúc đẩy chương trình Tầm nhìn 2030. Giới môi giới nhận định các nhà đầu tư châu Á sẽ là lực lượng tiên phong khi thị trường Saudi đứng trước cơ hội hình thành chu kỳ tăng giá mới tương tự Dubai.
Điểm các dự án nhà ở xã hội đang và sắp mở bán trên địa bàn TP.Hà Nội
(VNF) - Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, từ nay đến cuối năm 2025 một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký mua nhà.
Đồng Nai sắp đấu giá lô đất vàng, giá khởi điểm trên 5.000 tỷ đồng
(VNF) - Đồng Nai dự kiến đấu giá 3 khu đất trên địa bàn, trong đó có 1 lô giá hơn 5.000 tỷ đồng, phiên đấu giá được tổ chức trong tháng 12.
Toàn cảnh 3ha đất nông nghiệp nội đô vừa được Hà Nội chuyển đổi để xây cao ốc
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.


































































