Tài chính quốc tế

Thung lũng Silicon thuê người mẫu để ‘hâm nóng’ tiệc cuối năm

(VNF) – Thuê những người mẫu nóng bỏng để trò chuyện với các chàng kỹ sư khô khan dường như là xu thế mới tại Thung lũng Silicon vào những bữa tiệc cuối năm. Các gã khổng lồ công nghệ như Facebook, Google sẵn sàng chi khoảng 200USD/giờ cho mỗi người mẫu được thuê.

Thung lũng Silicon thuê người mẫu để ‘hâm nóng’ tiệc cuối năm

Các công ty sẽ chọn người mẫu qua các bức ảnh.

Công việc của những người mẫu xinh đẹp này là trang điểm cuốn hút, ăn mặc bắt mắt và trò chuyện giải khuây với các chàng trai công nghệ, tạo ra không khí vui vẻ, nhộn nhịp cho các bữa tiệc cuối năm.

Cre8 Agency LLC, một công ty chuyên "dắt mối" người mẫu tại các bữa tiệc của giới công nghệ tiết lộ công ty này vừa "gửi" 15 người mẫu nữ và 5 người mẫu nam tới dự một bữa tiệc của một hãng game lớn tại San Francisco. Hãng game này sẽ lựa chọn người mẫu qua những tấm ảnh được gửi từ bên cung cấp dịch vụ sau đó sẽ ký kết hợp đồng với những thỏa thuận bí mật.

Về người mẫu, họ cũng phải cam kết sẽ tuyệt đối giữ kín thông tin của mình và học thuộc tên họ của một số nhân viên trong công ty để giả vờ là bạn bè của họ nếu có ai đó thắc mắc.

Với sự góp mặt của các siêu mẫu nóng bỏng, hẳn các chàng trai công nghệ không còn cảm thấy buồn chán trong các bữa tiệc

Rủi ro hiện hữu

"Dương thịnh, âm suy" là nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ bị đồng nghiệp nam quấy rối tại thiên đường công nghệ Silicon Valley ở Mỹ. Để cung cấp dịch vụ ở môi trường nhạy cảm này, các công ty người mẫu phải thật "rắn tay".

Về mặt trang phục, các người mẫu sẽ hóa trang để phù hợp với chủ đề của từng bữa tiệc, tuy nhiên, có một nguyên tắc chung là những trang phục này "hở hang vừa phải".

Bà Olya Ishchukova, giám đốc điều hành Công ty Models in Tech, cho biết bà thường xuyên từ chối các doanh nghiệp yêu cầu người mẫu mặc áo hở ngực và quần ngắn.

Các công ty này thậm chí không cho phép người mẫu uống rượu lúc làm việc, họ đã ra giới hạn nhân viên chỉ được uống tối đa 2 ly rượu trong bữa tiệc để hạn chế những hành vi thiếu chuyên nghiệp. 

Các người mẫu có vai trò hâm nóng bữa tiệc

Trước khi ký hợp đồng, bà Kermaani, Chủ tịch công ty Cre8, thường đích thân tới khảo sát môi trường làm việc của các doanh nghiệp để bảo đảm an toàn cho các người mẫu. "Nếu ai đó giở trò với tôi, tôi dám chắc rằng họ sẽ làm vậy với các người mẫu. Thung lũng Silicon vốn chẳng tử tế gì", bà khẳng định. Trong những trường hợp cần thiết, họ sẵn sàng "xù lông" để bảo vệ "gà" của mình.

Các công ty người mẫu này luôn đưa ra quy định với các đối tác, đó là các nhân viên chỉ đơn thuần trò chuyện, không được có những hành vi ép buộc người mẫu làm những việc mà họ không muốn.

Nạn quấy rối tình dục xảy ra tại các công ty công nghệ diễn ra khá phổ biến. Tại các công ty công nghệ tại Thung lũng Silicon, nam giới áp đảo nữ giới. Theo tiết lộ của cựu CEO Uber Travis Kalanick, nhân viên nữ của hãng chiếm khoảng 15%. Trong khi đó, tỷ lệ này ở Facebook là 17%, Google 18%, Apple 20% và Twitter 10%.

Chính vì sự chênh lệch quá lớn về giới tính, việc các nhân viên nữ bị quấy rối tình dục diễn ra "giống như một nhu cầu" của con người. Tuy nhiên, giới công nghệ và đầu tư có luật bất thành văn buộc nạn nhân bị quấy rối tình dục không lên tiếng hoặc chỉ dám tố cáo nặc danh.

Tin mới lên