Tiềm lực loạt 'ông lớn' nhà nước chuẩn bị cổ phần hóa lớn đến mức nào?
Thanh Long -
19/08/2019 17:17 (GMT+7)
(VNF) - Trong số 93 doanh nghiệp nhà nước vừa nhận hạn chót cổ phần hóa (năm 2020) có không ít "ông lớn" sở hữu khối tài sản cùng lượng vốn chủ sở hữu hàng chục nghìn tỷ đồng, cá biệt có trường hợp tổng tài sản lên đến cả trăm nghìn tỷ và cả triệu tỷ đồng.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mới đây đã ký Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Theo đó, có 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.
Hàng chục "ông lớn" nhà nước xuất hiện trong danh sách này, hứa hẹn nguồn cung cổ phiếu khống lồ sẽ đổ bộ lên sàn chứng khoán không lâu sau khi hoàn tất cổ phần hóa.
Trong số các doanh nghiệp nhà nước nhận hạn chót cổ phần hóa vào năm 2020, quy mô lớn nhất phải kể đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).
Với đặc thù của ngành ngân hàng, Agribank sở hữu khối tài sản lên đến 1,28 triệu tỷ đồng tính đến hết năm 2018. Nhưng không chỉ tổng tài sản, vốn chủ sở hữu của Agribank cũng lớn nhất trong số các doanh nghiệp phải cổ phần hóa, lên đến trên 56.700 tỷ đồng.
Lợi nhuận của ngân hàng này cũng "khủng" nhất với trên 7.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2018. Năm 2019 dự kiến con số còn lớn hơn nhiều khi chỉ riêng 7 tháng đầu năm nay, Agribank đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế lên đến 8.200 tỷ đồng.
Agribank thuộc diện Nhà nước nắm 65% vốn điều lệ trở lên sau khi tiến hành cổ phần hóa.
Một doanh nghiệp lớn khác cũng thuộc diện Nhà nước nắm 65% vốn điều lệ là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin). Đây là doanh nghiệp có quy mô lớn thứ hai trong số các doanh nghiệp thuộc diện phải cổ phần hóa, với trên 86.100 tỷ tổng tài sản và 35.000 tỷ đồng vốn chủ sở hữu tính đến hết năm 2018.
Cùng năm, lợi nhuận trước thuế của Vinacomin đạt trên 2.800 tỷ đồng
Với các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ từ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ, hai cái tên tiêu biểu nhất phải kể đến là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tổng công ty Viễn thông Mobifone - hai "ông trùm" trong ngành viễn thông.
Chốt năm 2018, tổng tài sản của VNPT và Mobifone lần lượt là trên 83.100 tỷ đồng và trên 30.400 tỷ đồng; trong khi vốn chủ sở hữu lần lượt là trên 62.900 tỷ đồng và trên 19.400 tỷ đồng.
Mặc dù tổng tài sản và vốn chủ sở hữu vượt trội nhưng lợi nhuận trước thuế năm qua của Mobifone lại cao hơn VNPT, trên 5.800 tỷ đồng so với trên 4.300 tỷ đồng và điều này tiếp tục xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2019.
Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) cũng là cái tên đáng chú ý trong danh sách "hàng nóng" chuẩn bị cổ phần hóa. Vicem sở hữu khối tài sản trên 15.500 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu trên 14.800 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2018 trên nghìn tỷ.
Hai "ông trùm" viễn thông VNPT và Mobifone nhận hạn chót cổ phần hóa vào năm 2020
Bên cạnh các doanh nghiệp trung ương, rất nhiều "ông lớn" địa phương (chủ yếu tại Hà Nội và TP. HCM) cũng trong danh sách cổ phần hóa chậm nhất vào năm 2020, Nhà nước nắm giữ từ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ.
"Khủng" nhất là Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra). "Con cưng" của UBND TP. HCM sở hữu hệ sinh thái sản xuất - phân phối đáng mơ ước, chẳng hạn như hệ thống trung tâm thương mại Centre Mall, siêu thị Satra Mart, chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satra Food; Satra cũng sở hữu công ty VISSAN, đồng thời góp 40% cổ phần trong liên doanh Heineken Việt Nam...
Đến cuối năm 2018, tổng tài sản của Satra ở mức trên 15.200 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 12.200 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm qua đạt trên 3.100 tỷ đồng.
Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) cũng được coi là "hàng hot" cổ phần hóa thuộc sở hữu của UBND TP. HCM.
Theo giới thiệu của Saigontourist, doanh nghiệp này này đang quản lý 8 công ty dịch vụ lữ hành, 54 khách sạn, 13 khu du lịch, 28 nhà hàng, đầu tư vào 50 công ty liên doanh, công ty cổ phần, công ty TNHH với quy mô phòng lên tới 8.000.
Đặc biệt, "ông lớn" TP. HCM này sở hữu và đầu tư vào 30 khách sạn 4-5 sao, trong đó có 7 khách sạn 5 sao tại TP. HCM như Rex, Caravelle, New World Sài Gòn, Sheraton, Pullman, Intercontinental.
Trên sổ sách, tổng tài sản của Saigontourist trị giá hơn 9.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 7.700 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế năm 2018 ở mức trên 1.000 tỷ đồng.
Nhiều doanh nghiệp "con cưng" khác của TP. HCM có tổng tài sản và vốn chủ sở hữu hàng nghìn tỷ đồng cũng trong diện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ từ trên 50% đến dưới 65%, có thể kể đến như: Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (Resco), Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco), Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS), Tổng công ty Bến Thành (Benthanh Group), Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn (Saigoncons), Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri).
Tại Hà Nội, có ba đại diện đáng chú ý gồm Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transeco), Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico) và Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị (UDIC); trong đó Handico và UDIC đều có tổng tài sản trên 6.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 3.000 tỷ đồng.
Đối với các doanh nghiệp nhà nước trong diện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ dưới 50%, có ba doanh nghiệp sở hữu khối tài sản hàng chục nghìn tỷ đồng, thậm chí hàng trăm nghìn tỷ đồng.
Doanh nghiệp sở hữu khối tài sản hàng trăm nghìn tỷ đồng là Tổng công ty Phát điện 1 (Genco 1). Kết thúc năm 2018, tổng tài sản của doanh nghiệp này lên đến trên 112.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 23.200 tỷ đồng; tuy nhiên lợi nhuận trước thuế khá khiêm tốn so với quy mô với chưa đến 1.000 tỷ đồng.
Theo sau Genco 1 là Tổng công ty Phát điện 2 (Genco 2) với tổng tài sản trên 31.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 12.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 870 tỷ đồng.
Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) - nhà phát triển bất động sản "có máu mặt" - cũng là cái tên đáng chú ý. Tổng tài sản của doanh nghiệp này trên 10.000 tỷ, trong khi vốn chủ sở hữu khoảng 4.000 tỷ đồng.
Một số doanh nghiệp lớn khác trong diện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ dưới 50% gồm Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist), Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC).
(*) Các số liệu tài chính trong bài viết lấy nguồn từ báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2018 của các doanh nghiệp, trừ trường hợp của Handico, HUD, Genco 1 (nguồn từ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018)
(VNF) - Việc Prudential Việt Nam nợ hơn 135 tỷ đồng tiền thuế, đã nộp đủ vào ngân sách nhà nước, đồng thời chuyển hơn 5.000 tỷ về công ty mẹ được chuyên gia đánh giá là bình thường trong hoạt động kinh doanh. Từ đây, chuyên gia cũng lưu ý với các DN để tránh việc nợ thuế tiếp tục xảy ra.
(VNF) - Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn (HSM) – doanh nghiệp vận hành Nhà máy Thủy điện Hương Sơn tại Hà Tĩnh vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026. Kết quả cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục ghi nhận tăng trưởng, song lợi nhuận sau thuế lại sụt giảm do tác động từ việc kết thúc các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
(VNF) - Nhiều 'ông lớn' trong ngành chứng khoán rút khỏi sàn tiền số cho thấy sân chơi này không dành cho tất cả, đòi hỏi doanh nghiệp phải có tiềm lực tài chính khổng lồ, năng lực công nghệ vượt trội và khả năng quản trị rủi ro.
(VNF) - Theo ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân của MAS, trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao và giá dầu tăng, dòng tiền có xu hướng tập trung vào các nhóm ngành có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ các yếu tố vĩ mô.
(VNF) - PV Oil ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý I/2026 đạt gần 572 tỷ đồng, tăng gấp 22 lần so với cùng kỳ, nhờ hưởng lợi từ diễn biến giá dầu thuận lợi và hiệu quả kinh doanh cải thiện rõ rệt, qua đó sớm tiến sát kế hoạch lợi nhuận cả năm.
(VNF) - Sự gia tăng đồng loạt của các khoản chi đã vượt quá mức doanh thu mà Petrolimex kiếm được trong quý I. Kết quả, doanh nghiệp xăng dầu này lỗ thuần 493 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Lỗ sau thuế ghi nhận 662 tỷ đồng.
(VNF) - Sau hơn một thập kỷ mở cửa cho vốn ngoại, ngành dược Việt Nam đang chứng kiến một sự dịch chuyển về quyền sở hữu. Từ các khoản đầu tư chiến lược ban đầu, nhiều DN đầu ngành đã lần lượt rơi vào tay các tập đoàn nước ngoài, với quy mô giao dịch ngày càng lớn, có thương vụ lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp quyết định "nói không" với cổ tức trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, bao gồm cả những đơn vị từng có chính sách cổ tức rất tốt cho cổ đông.
(VNF) - Sự rút lui của dòng tiền đã kéo theo làn sóng điều chỉnh tại nhóm năng lượng, khiến các mã PC1, REE, GEG, PVC rơi vào danh sách cổ phiếu giảm mạnh.
(VNF) - Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây xuất hiện một nghịch lý đáng chú ý: nhiều cổ phiếu có thị giá rất thấp, thậm chí chỉ vài trăm đến vài nghìn đồng - tương đương một ly trà đá - nhưng lại chi trả cổ tức tiền mặt cao gấp nhiều lần giá đang giao dịch.
(VNF) - Rất nhiều người nghĩ rằng các quyết định tài chính lớn trong Big Tech Mỹ được đưa ra trong những phòng họp sang trọng, bởi những vị lãnh đạo với tầm nhìn thiên tài. Thực tế thì khác hẳn.
(VNF) - Sự phát triển nhanh của tiền mã hóa thúc đẩy nhiều quốc gia chuyển từ quan sát sang hành động, xây dựng pháp lý và tăng cường giám sát dòng tiền trên blockchain
(VNF) - Không chỉ cổ đông, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tại mùa ĐHĐCĐ 2026 cũng thẳng thắn bày tỏ sự trăn trở khi giá cổ phiếu chưa phản ánh tương xứng kết quả kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.
(VNF) - Mùa công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 khép lại với nhiều điểm sáng đáng chú ý, khi lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số lượng doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng đã tăng đáng kể.
(VNF) - Việc Prudential Việt Nam nợ hơn 135 tỷ đồng tiền thuế, đã nộp đủ vào ngân sách nhà nước, đồng thời chuyển hơn 5.000 tỷ về công ty mẹ được chuyên gia đánh giá là bình thường trong hoạt động kinh doanh. Từ đây, chuyên gia cũng lưu ý với các DN để tránh việc nợ thuế tiếp tục xảy ra.
(VNF) - Dù công tác giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, thuộc Vành đai 2.5 Hà Nội, vẫn chưa hoàn tất, dọc tuyến đã xuất hiện nhiều công trình xây trên những thửa đất nhỏ hẹp, méo mó sau phá dỡ. Đáng nói, đa số đất trong khu vực đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp.