Tổng giám đốc Đồ hộp Hạ Long bị bắt, Chủ tịch Sam Group bị truy nã đặc biệt
Tiểu Vy -
11/01/2026 10:30 (GMT+7)
(VNF) - Tuần qua, hàng loạt vụ án kinh tế – pháp luật gây chấn động dư luận: Tổng giám đốc Công ty Đồ hộp Hạ Long bị bắt vì thịt heo nhiễm bệnh; Chủ tịch Z Holding Hoàng Quang Thịnh thừa nhận sữa không đạt chuẩn; Chủ tịch Sam Group Trần Văn Quý bị truy nã đặc biệt; cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu nhận thêm 11 năm tù; trong khi vụ Trương Mỹ Lan tiếp tục chi trả bồi hoàn nghìn tỷ cho các trái chủ.
Tổng giám đốc Đồ hộp Hạ Long bị bắt trong vụ thịt heo nhiễm bệnh
Ngày 10/1, Công an TP Hải Phòng bắt khẩn cấp ông Trương Sỹ Toàn (57 tuổi), Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, cùng ba nhân viên Phòng Quản lý chất lượng để điều tra hành vi thu gom, bảo quản thịt heo nhiễm bệnh.
Theo cơ quan điều tra, ông Toàn có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành, để xảy ra việc thu gom và lưu trữ số lượng lớn thịt heo không đảm bảo an toàn thực phẩm tại kho lạnh của doanh nghiệp. Ba nhân viên bị bắt gồm bà Phạm Thị Thúy Lan (Phó Trưởng phòng), bà Bùi Thị Thoan và bà Lại Thị Thanh Hương, đều có vai trò kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào.
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long bị bắt khẩn cấp.
Trước đó, tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện hai xe ôtô chở 1,2 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc, dương tính với virus tả lợn châu Phi. Mở rộng điều tra, công an phát hiện khoảng 130 tấn thịt heo đông lạnh nhiễm bệnh được lưu trữ tại kho Công ty Đồ hộp Hạ Long. Từ số thịt này, doanh nghiệp đã sản xuất hơn 1,7 tấn pate (khoảng 14.000 hộp) cùng nhiều sản phẩm khác như chả giò, bì heo, da gà, trong đó nhiều lô hàng dương tính với virus tả lợn châu Phi và vi khuẩn Salmonella spp.
Nhà chức trách xác định thịt nhiễm bệnh được thu gom từ các đầu mối ở tỉnh Hưng Yên, không có giấy tờ hợp pháp. Toàn bộ số thịt và sản phẩm liên quan đã bị tiêu hủy vào tháng 11/2025. Công an Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan. Xem thêm
Chủ tịch Công ty Z Holding nói: "Sữa không đạt chuẩn nhưng an toàn"
Chiều 5/1, tại phiên tòa, ông Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Công ty Z Holding, cùng các đồng phạm, tiếp tục bị thẩm vấn về cáo buộc thu lợi bất chính hơn 2.400 tỷ đồng thông qua sản xuất và tiêu thụ khoảng 4,5 triệu hộp sữa giả, trong đó có gần 1 triệu hộp Hiup. Ông Thịnh thừa nhận tháng 10/2024 từng được nhân viên báo một số sản phẩm không đạt chất lượng, nhưng khẳng định đã chỉ đạo dừng sản xuất và điều chỉnh công thức, đồng thời nhấn mạnh sản phẩm không gây hại sức khỏe.
Ông Thịnh giải thích một số lô sữa tiếp tục tung ra thị trường là “đơn hàng đặc cách” trước khi dừng hẳn, đồng thời khẳng định chưa bao giờ có ý định trục lợi. Bị cáo cho biết bản thân và người thân vẫn sử dụng sữa Z Holding, trong đó có con ông, và sản phẩm Hiup chỉ đạt khoảng 70% chất lượng công bố, không chứa thành phần độc hại. Chủ tọa lưu ý theo luật, sản phẩm không đạt chuẩn vẫn có thể bị coi là hàng giả dù không độc hại.
Theo cáo trạng, trong hai năm, nhà máy Nature Made đã sản xuất gần 11 triệu hộp, 26 loại sản phẩm bị xác định là hàng giả với hơn 4,5 triệu hộp. Ông Thịnh cùng hai Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh chỉ đạo triển khai “dự án Butaba”, xây dựng hệ thống 26 kênh bán hàng phân cấp với 208 nhóm trực tiếp tiếp thị, thuê KOLs quảng cáo, thổi phồng công dụng trên mạng xã hội. Xem thêm
Chủ tịch Sam Group Trần Văn Quý bị truy nã đặc biệt
Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam Trần Văn Quý, Chủ tịch HĐQT Sam Group, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, ông Quý đã bỏ trốn, hiện bị truy nã đặc biệt.
Theo hồ sơ, Sam Group không có pháp lý để triển khai các dự án tại Lâm Đồng, nhưng vẫn ký hợp đồng đặt cọc, nhận tiền từ nhiều cá nhân qua tài khoản công ty và cá nhân ông Quý. Công ty không thực hiện hợp đồng mà sử dụng tiền cho mục đích khác, gây thiệt hại hơn 16 tỷ đồng. Công an kêu gọi bất kỳ ai bắt được bị can phải đưa ngay đến cơ quan chức năng gần nhất. Xem thêm
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu nhận thêm 11 năm tù
Ngày 10/1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tuyên án sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý đất đai và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khu vực sân bay Nha Trang (Khánh Hòa). Vụ án liên quan nhiều cựu lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ cấp cao của tỉnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư và niềm tin xã hội.
Hai chị em Hậu nghe tuyên án, sáng 10/1. Ảnh: Danh Lam
HĐXX tuyên phạt ông Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp với bản án trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung 30 năm tù. Cùng tội danh, bà Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) bị phạt 7 năm 6 tháng tù; ông Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á, nhận 8 năm 6 tháng tù.
Ngoài ra, hai cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang cùng bị tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định quản lý đất đai. Bốn cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa gồm Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên và Võ Tấn Thái nhận mức án từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.
Về dân sự, tòa buộc Nguyễn Văn Hậu khắc phục toàn bộ hậu quả, bồi thường hơn 6.800 tỷ đồng sau khi trừ số tiền đã nộp và tiếp tục kê biên hơn 2.100 bất động sản liên quan.
HĐXX xác định Hậu là chủ mưu, lợi dụng sai phạm trong quản lý đất đai để lừa đảo 686 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Xem thêm
Vụ Trương Mỹ Lan: Trái chủ đã nhận bồi hoàn hơn 10.000 tỷ đồng
Ngày 5/1, Thi hành án dân sự TP.HCM đã hoàn tất đợt chi trả thứ 7 cho các trái chủ liên quan vụ án Trương Mỹ Lan, với tổng số tiền 697,3 tỷ đồng được chuyển đến 42.491 người. Số tiền này được thu hồi từ tài sản của bà Lan và đồng phạm, trên cơ sở các bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm đã có hiệu lực. Tỷ lệ chi trả đợt 7 đạt 2,34% số tiền được thi hành án của mỗi trái chủ.
Trước đó, 6 đợt chi trả đã thực hiện tổng cộng hơn 9.356 tỷ đồng, trong đó đợt 1 chi hơn 7.746 tỷ đồng, các đợt tiếp theo từ 205 đến 738 tỷ đồng. Riêng sau đợt 6, cơ quan thi hành án tiếp tục xử lý tài sản và thu thêm 704,1 tỷ đồng, tạo nguồn cho đợt 7.
Đối với 617 trái chủ chưa cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản, số tiền tương ứng được gửi tiết kiệm theo đúng quy định, đồng thời cơ quan thi hành án cũng chi bổ sung cho các trường hợp hoàn tất hồ sơ muộn hoặc chuyển quyền, nghĩa vụ thi hành án.
Bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ hơn 30.000 tỷ đồng cho 43.108 người sở hữu trái phiếu thuộc các mã QT-2018.12.1, SET.H2025, ADC-2018.09, ADC-2019.01, ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10. Thi hành án dân sự TP.HCM đang tiếp tục thu hồi tài sản, thẩm định giá và yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển giao các khoản tiền bị phong tỏa để chi trả các đợt tiếp theo. Xem thêm
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất mở rộng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, cho phép lực lượng công an và chính quyền địa phương áp dụng mức phạt tối đa lên tới 100 triệu đồng.
(VNF) - Trong tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc vừa được công bố nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai nước nhất trí đưa hợp tác đường sắt trở thành điểm sáng mới trong hợp tác chiến lược giữa hai nước.
(VNF) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhất trí khả năng ký kết Hiệp định liên chính phủ về việc mua bán điện phát thải các-bon thấp xuyên biên giới, tạo khuôn khổ pháp lý, bảo đảm triển khai thành công dự án xuất khẩu điện gió từ Việt Nam sang Singapore.
(VNF) - Trước áp lực từ lạm phát, lãi suất toàn cầu neo cao và biến động địa chính trị, TS. Cấn Văn Lực nhận định dư địa điều hành chính sách của Việt Nam đang thu hẹp dần, đòi hỏi các cơ quan quản lý phải linh hoạt, chủ động hơn trong phối hợp chính sách để vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô, vừa hỗ trợ tăng trưởng.
(VNF) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14-17/4, ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.
(VNF) - Tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Trung Quốc mở cửa tối đa cho hàng hóa của Việt Nam, nỗ lực thúc đẩy thương mại cân bằng, lành mạnh.
Ban chuyên án Bộ Công an phối hợp với Công an TPHCM xác định, Lê Thị Thùy Trang là “bà trùm” đứng sau hàng loạt công ty tiếp nhận, xử lý chất thải, có nhiều cách thức tinh vi để kiếm tiền tỷ phi pháp.
(VNF) - Công an Điện Biên triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, bắt giữ 59 đối tượng sau khi nhóm này lừa hơn 5.000 nạn nhân, chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng chỉ trong khoảng 20 ngày.
(VNF) - Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung hai cảng hàng không mới tại Măng Đen và Vân Phong, đồng thời nâng cấp quy mô Cảng hàng không Quảng Trị trong quy hoạch hệ thống sân bay quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050.
(VNF) - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu dứt khoát đưa cơ sở 2 của bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Việt Đức vào hoạt động trong quý II/2026 sau nhiều năm chậm tiến độ.
(VNF) - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, dứt khoát chấm dứt tình trạng đầu tư theo phong trào, theo mong muốn chủ quan, theo cơ chế xin - cho, theo nhiệm kỳ, theo hình thức bề ngoài.
(VNF) - Trung ương đã thống nhất mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026–2030, gắn với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô.
(VNF) - Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh yêu cầu xây dựng cơ chế đặc thù để phát triển trung tâm năng lượng quốc gia, tạo đột phá cho tăng trưởng và an ninh năng lượng.
(VNF) - Theo cáo trạng, nhóm bị can dùng thủ đoạn đa cấp và dự án “ảo” dưới vỏ bọc doanh nghiệp, tổ chức hội thảo kêu gọi đầu tư để huy động 572 tỷ đồng từ hơn 5.300 nhà đầu tư.
(VNF) - Dự kiến lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7. Khi đó, lương công chức thuế và hải quan cao nhất là 20,24 triệu đồng/tháng, thấp nhất là 4,7 triệu đồng/tháng.
(VNF) - Ông Trịnh Văn Quyết t nhấn mạnh “Tiếng nói Việt Nam” là biểu tượng thiêng liêng của độc lập dân tộc, đồng thời khẳng định phát thanh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chuyển đổi số toàn diện.
(VNF) - Tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), ông Lại Xuân Thanh bị khai trừ Đảng, ông Vũ Thế Phiệt bị đề nghị kỷ luật. Công an Hà Nội cũng khởi tố ông Vũ Minh Châu và lãnh đạo Star Homes trong các vụ án kinh tế, lừa đảo; đồng thời Bộ Công an kêu gọi bị can trong vụ Ngân hàng TMCP Đông Á ra đầu thú, cùng nhiều vụ án khác đang tiếp tục được xử lý.
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ thành lập đơn vị hành chính đô thị, hoàn thiện báo cáo trình cấp có thẩm quyền trước ngày 10/6.
(VNF) - Bộ Nội vụ cho biết không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, đồng thời không đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ lên 9 ngày như một số thông tin lan truyền.
(VNF) - Theo TS. Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện chiến lược và chính sách Kinh tế - Tài chính, Bộ Tài chính, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các trung tâm tài chính phát triển đều dựa trên hai nền tảng cốt lõi là khung pháp lý hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao.
(VNF) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên trăn trở phải làm sao để người dân yên tâm đầu tư thay vì vùi tiền vào đất, vào vàng hay ném tiền ra nước ngoài đầu tư.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất mở rộng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, cho phép lực lượng công an và chính quyền địa phương áp dụng mức phạt tối đa lên tới 100 triệu đồng.