Trở lại sau biến cố, tỷ phú Jack Ma tìm về với nghề nông
Linh Anh -
24/11/2023 19:13 (GMT+7)
(VNF) - Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, công ty của tỷ phú Jack Ma đã thành lập một doanh nghiệp mới trong lĩnh vực kinh doanh và chế biến thực phẩm, nông sản. Đây là động thái mới nhất của tỷ phú Alibaba sau khi quay trở lại Đại lục.
Tỷ phú Jack Ma chuyển hướng kinh doanh sang lĩnh vực chế biến thực phẩm.
Theo nhà cung cấp dữ liệu doanh nghiệp Trung Quốc Tianyancha, Công ty TNHH Văn hóa và Nghệ thuật Hàng Châu Dajingtou 212 (gọi tắt là Dajingtou), do ông Jack Ma sở hữu 99,9% cổ phần, đã thành lập một công ty con là Công ty TNHH Thực phẩm Nhà bếp Hàng Châu Majia (gọi tắt là Majia Kitchen) vào ngày 22/11, với số tiền đầu tư là 10 triệu NDT (1,3 triệu USD).
Phạm vi kinh doanh của Majia Kitchen bao gồm bán thực phẩm (chỉ bán thực phẩm đóng gói sẵn), bán thực phẩm qua Internet, sơ chế nông sản, bán buôn và bán lẻ nông sản.
Chế biến thực phẩm là một trong những hướng đi hot nhất năm 2023, trong đó việc nâng cao tiêu chuẩn hóa an toàn thực phẩm và phát triển ngành thực phẩm chế biến sẵn còn được ghi vào Văn kiện Trung ương số 1 năm 2023 của Trung Quốc.
Ở Trung Quốc, các món ăn chế biến sẵn không phải là một khái niệm mới, ngành này đã bắt đầu tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua. Dữ liệu cho thấy thị trường rau chế biến sẵn của Trung Quốc sẽ đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm là 21,3% vào năm 2022 và giữ đà tăng khoảng 20%/năm trong giai đoạn 3-5 năm tới.
Dữ liệu của iiMedia Consulting cho thấy thị trường thực phẩm chế biến sẵn của Trung Quốc đạt 419,6 tỷ NDT vào năm 2022 và dự kiến đạt 1.072 tỷ NDT vào năm 2026. Trong tương lai, mì, gạo và rau quả sẽ chiếm gần 50% thị phần, trong khi thị phần thịt, gia cầm và thủy sản cũng sẽ tăng trưởng với tốc độ cao hơn.
Tuy nhiên, tỷ lệ thâm nhập của món ăn chế biến sẵn ở Trung Quốc hiện nay chỉ từ 10% đến 15%, không cao bằng ở nước ngoài là trên 60%, điều này cho thấy vẫn còn dư địa để phát triển.
Việc nhà sáng lập Alibaba triển khai hoạt động trong ngành chế biến thực phẩm không phải là điều đáng ngạc nhiên. Những năm gần đây, thông tin di chuyển của Jack Ma cho thấy ông tỏ ra rất quan tâm đến nông sản, thủy sản, thực phẩm.
Ví dụ, thông tin được tiết lộ trên trang web chính thức của Đại học Wageningen ở Hà Lan cho thấy ngày 2/7/2022, Jack Ma đã đến thăm Đại học Wageningen để trao đổi, thảo luận về các công nghệ mới trong chăn nuôi và thủy sản. Jack Ma cho biết ông sẽ dành toàn bộ thời gian và sức lực của mình cho lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có việc trồng trọt ở sa mạc Gobi.
Vào thời điểm đó, các nhà khoa học Hà Lan đã chia sẻ với ông Ma những hiểu biết sâu sắc của họ về chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bền vững và tương lai của nghề cá. Jack Ma cũng đã đến thăm nhà kính công nghệ cao mới trong khuôn viên trường và Trung tâm Kiểu hình Sinh thái Thực vật Hà Lan.
Đến tháng 1/2023, ông tới thăm Tập đoàn CP tại Bangkok, Thái Lan. Vì CP hoạt động sâu trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, thực phẩm, bán buôn, bán lẻ và các lĩnh vực khác trong nhiều năm, do đó nhiều người đồn đoán chuyến đi của ông Ma là để trao đổi kinh nghiệm phát triển trong lĩnh vực thực phẩm, ngũ cốc và các ngành công nghiệp khác.
Tháng 5 năm nay, Đại học Tokyo ở Nhật Bản thông báo bổ nhiệm tỷ phú Jack Ma làm giáo sư thỉnh giảng. Nhà trường cho biết ông Ma sẽ hỗ trợ về các chủ đề nghiên cứu chính và tiến hành nghiên cứu chung với các nhà nghiên cứu tại Đại học Tokyo, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững và sản xuất thực phẩm.
Nửa cuối năm 2022, trong thời gian ở Nhật Bản, ông Jack Ma đã tiến hành khảo sát thực tế công nghệ nhân giống thủy sản của Nhật Bản và thăm Trạm Oshima của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản thuộc Đại học Kinki.
Tháng 7 năm nay, ông Ma đã góp vốn thành lập công ty công nghệ biển để thâm nhập vào lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Thông tin từ Tianyancha cho thấy, ngày 20/7, Công ty TNHH Yimiba Marine Technology (Chiết Giang) Co., Ltd. được thành lập với số vốn đăng ký 110 triệu NDT. Phạm vi kinh doanh bao gồm nuôi trồng thủy sản, nghiên cứu hệ thống liên quan đến điện gió ngoài khơi và phát triển dịch vụ công nghệ năng lượng sinh khối, v.v.,
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
(VNF) - Citi Việt Nam vừa thông báo bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh giữ chức Tổng giám đốc Citibank N.A., chi nhánh TP HCM, đánh dấu lần đầu tiên một người Việt đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất kể từ khi ngân hàng này hoạt động tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam.
(VNF) - Tin vui và đầy tự hào từ Hoa Kỳ khi 1 giáo sư người Việt làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
(VNF) - Nhờ cổ phiếu Vingroup và hệ sinh thái VinFast tăng giá mạnh, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 21,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí 111 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), nói về 3 vị ân nhân, trong đó có một vị từng là tỷ phú USD của Việt Nam.
(VNF) - Với những chiêu trò tinh vi, nữ CEO Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư.
(VNF) - Chia sẻ của các tỷ phú, doanh nhân từng trải qua nhiều mối quan hệ, sóng gió trên thương trường cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về phép thử của lòng người ở một thời điểm: xung đột về lợi ích, tiền bạc, quyền lực hay danh vọng.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Nhà sáng lập và Chủ tịch Saigon Books: “Người sống tử tế chưa chắc đã trở thành doanh nhân thành công. Nhưng doanh nhân thành công nhất định phải là người tử tế.”
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.
(VNF) - Đây là đề xuất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Công ty CP Shinec sau chuyến làm việc tại Australia nhằm chuẩn bị cho làn sóng đầu tư quốc tế khi Việt Nam vận hành hai trung tâm Tài chính quốc tế trong năm 2026 với Shinec
(VNF) - Chiều 4/11, tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng lao động Việt Nam, nhà sáng lập, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.
(VNF) - Với kinh nghiệm nhiều thập kỷ điều hành doanh nghiệp và từng tham gia hàng loạt dự án lớn, vị doanh nhân kín tiếng cho rằng giới trẻ muốn thành công nên đi làm để “rèn năng lực thật” trước khi nghĩ đến khởi nghiệp – bởi “không kỹ năng, đam mê chỉ đốt tiền”.
Sáng 4/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.