'Kẻ kế vị' Jack Ma: Hủy hoại sự nghiệp vì hot girl, được 'ân xá' về làm tướng ở Alibaba
Minh Nhật -
28/07/2023 18:56 (GMT+7)
(VNF) - CEO Tưởng Phàm đã lấy lại được sự công nhận và tin tưởng của tập đoàn Alibaba sau bê bối đời tư khi được bổ nhiệm trở lại nhóm lãnh đạo cao cấp Alibaba Partnership.
Tưởng Phàm - "người kế vị" của Jack Ma tại Alibaba
Mới đây, CEO Tưởng Phàm đã được bổ nhiệm trở lại “Alibaba Partnership” – nhóm lãnh đạo cao cấp và quan trọng nhất của tập đoàn Alibaba. Theo một số nguồn tin, Tưởng Phàm cũng sẽ sớm đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong thời gian tới nhằm giúp Alibaba cạnh tranh với các đối thủ khác.
Động thái này cho thấy vị CEO trẻ tuổi này đã lấy lại được sự công nhận và tin tưởng của tập đoàn Alibaba sau bê bối đời tư.
CEO Tưởng Phàm.
CEO của công ty nghiên cứu iiMedia nhận định: “Sự nhạy bén trong kinh doanh và tài lãnh đạo của Tưởng Phàm là yếu tố rất quan trọng đối với Alibaba trong bối cảnh cuộc chiến thương mại điện tử đang ngày càng gay cấn hơn. Sự trở lại của Tưởng Phàm hứa hẹn sẽ giúp Alibaba bước vào giai đoạn phát triển thứ 2 và 3”.
Khi anh hùng không qua được ải mỹ nhân
Tưởng Phàm sinh năm 1985. Năm 18 tuổi, Tưởng Phàm được tuyển thẳng vào Đại học Phúc Đán ngành khoa học máy tính sau khi giành giải nhất trong kỳ thi Olympic cấp trung học toàn quốc. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tưởng Phàm gia nhập Google chi nhánh Trung Quốc với tư cách là một kỹ sư.
Vào năm 2010, khi kỷ nguyên Internet di động bùng nổ, Tưởng Phàm quyết định rời Google để thành lập công ty công nghệ Youmeng. Sau 3 năm hoạt động, công ty startup của Tưởng Phàm được Alibaba mua lại với giá 80 triệu USD. Tưởng Phàm từ một CEO trở thành một nhân viên của tập đoàn Alibaba vào năm 2013.
Chỉ sau 1 năm gia nhập tập đoàn, Tưởng Phàm được bổ nhiệm làm giám đốc cao cấp bộ phận kinh doanh của Taobao. Cùng với các nhân viên khác, Tưởng Phàm đã giúp Taobao có một bước tiến ngoạn mục, từ kỷ nguyên PC sang kỷ nguyên di động. Vào thời điểm đó, tỷ lệ giao dịch không dây của Taobao tăng từ hơn 10% lên hơn 80%. Một năm sau đó, lưu lượng truy cập Taobao mỗi ngày trên điện thoại di động chạm mức 110 triệu với tốc độ tăng trưởng gần 100%.
Bê bối đời tư khiến sự nghiệp của Tưởng Phàm bị ảnh hưởng không nhỏ.
Đáng chú ý là trong thời gian đó, Taobao phải đối mặt với hai “gã khổng lồ” JD.com và Pindoudou. Tuy nhiên, với sự dẫn dắt của Tưởng Phàm, Taobao đã phát triển với tốc độ ngoài mong đợi. Nhờ đó, vào năm 2017, Tưởng Phàm được thăng chức lên làm chủ tịch Taobao khi chỉ mới 32 tuổi và chủ tịch của hai nền tảng Tmall và Alimama vào năm 2019.
Sự vượt trội của Tưởng Phàm đã góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển của tập đoàn Alibaba. Chính vì thế, vị CEO trẻ tuổi này còn từng được Jack Ma chọn làm người kế vị.
Tưởng chừng như không có gì có thể ngăn cản được con đường thăng tiến của Tưởng Phàm tại Alibaba thì vào tháng 4/2020, Tưởng Phàm “ngã ngựa” vì bê bối cá nhân. Mối tình ngoài luồng với hot girl nổi tiếng Trương Đại Dịch khiến Tưởng Phàm hứng chịu làn sóng chỉ trích.
Việc qua lại với Trương Đại Dịch trong khi đã có gia đình khiến danh tiếng của Tưởng Phàm cũng như tập đoàn Alibaba bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là khi phần lớn khách hàng của Tmall và Taobao là nữ giới.
Cổ phiếu của Alibaba đã giảm tới 1,5%, tương đương với gần 9 tỷ USD giá trị thị trường ngay sau khi thông tin về vụ ngoại tình của Tưởng Phàm được lan truyền. Lùm xùm đời tư đã khiến Tưởng Phàm bị cắt tiền thưởng 1 năm và giáng chức từ Chủ tịch xuống Phó chủ tịch của Taobao và Tmall.
Lấy công chuộc tội
Vào tháng 12/2021, từ vị trí quản lý của Taobao và Tmall – hai “trụ cột doanh thu” của tập đoàn Alibaba, Tưởng Phàm chuyển sang phụ trách hoạt động thương mại điện tử ở nước ngoài, bao gồm AliExpress, Lazada, Trendyol, Daraz - những doanh nghiệp chỉ chiếm một phần nhỏ trong doanh thu của tập đoàn.
AliExpress phát triển thần tốc dưới thời của Tưởng Phàm.
Mặc dù phân khúc kinh doanh quốc tế của Alibaba vẫn còn ở giai đoạn sơ khai nếu so với Taobao và Tmall nhưng nó được kỳ vọng là một trong những “chiến trường quan trọng” giúp Alibaba tự tin đối đầu với các đối thủ. Việc Alibaba giao phân khúc này cho Tưởng Phàm phần nào chứng minh rằng tập đoàn này vẫn rất coi trọng vị CEO trẻ tuổi này.
Không ngoài sự mong đợi, Tưởng Phàm một lần nữa sử dụng năng lực của mình để mang lại thành công cho AliExpress, Lazada, Trendyol, Daraz và các lĩnh vực kinh doanh quốc tế khác. Trong quý đầu tiên của năm 2023, hoạt động kinh doanh quốc tế của Alibaba đạt kết quả ấn tượng với doanh thu 18,541 tỷ NDT, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của phân khúc này đạt mức gần 30%, đứng đầu trong 6 phân khúc kinh doanh lớn của Alibaba.
Theo báo cáo tài chính của Alibaba vào quý IV năm tài chính 2023, các đơn đặt hàng của Lazada, AliExpress, Trendyol và Daraz đã tăng tới 15% trong khi doanh thu tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Đơn hàng của AliExpress tại Hàn Quốc tăng hơn 30% và đơn hàng của Trendyol tại Thổ Nhĩ Kỳ tăng hơn 45%.
Lazada tiếp tục là một nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á.
Thậm chí, AliExpress còn đứng đầu danh sách các ứng dụng mua sắm được tải xuống nhiều nhất tại Hàn Quốc trong dịp lễ độc thân vào năm ngoái. Trong khi đó, Lazada vẫn tiếp tục củng cố vị trí “nền tảng thương mại điện tử hàng đầu” ở khu vực Đông Nam Á.
Không chỉ vậy, dưới sự lãnh đạo của Tưởng Phàm, lĩnh vực kinh doanh quốc tế của Alibaba đã phát triển ở nhiều thị trường và khu vực khác nhau như Tây Ban Nha, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Indonesia và Hàn Quốc.
Đằng sau phép màu
Sự xuất hiện của Tưởng Phàm đã mang lại kỳ tích cho lĩnh vực kinh doanh quốc tế tại Alibaba. Lĩnh vực này vốn được thành lập từ năm 2014 và được kỳ vọng sẽ trở thành “gã khổng lồ bán lẻ” tại thị trường quốc tế. Tuy nhiên, vào năm 2021, doanh thu từ hoạt động kinh doanh quốc tế của Alibaba chỉ là 2,2 tỷ USD trong khi doanh thu bán hàng của đối thủ SHEIN đã đạt mức gần 20 tỷ USD.
Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2022, Tưởng Phàm đã bắt đầu các chuyến công tác nước ngoài, dẫn các đội nhóm đến các quốc gia ở châu Á và châu Âu để kiểm tra thị trường và đưa ra các chiến lược, hướng đi cụ thể cho từng thị trường.
Tưởng Phàm đã mang lại "kỳ tích" cho lĩnh vực kinh doanh quốc tế của Alibaba.
Anh cũng đã điều chỉnh cơ cấu quản lý của Lazada và bổ nhiệm CEO mới của Lazada chi nhánh Indonesia. Theo anh, CEO của từng chi nhánh có thể đưa ra những phán đoán chính xác dựa trên tình hình thị trường tại địa phương, từ đó triển khai các chiến lược quản lý phù hợp.
Không khó để nhận thấy Tưởng Phàm đề cao tính nội địa hóa và luôn muốn mang lại những sản phẩm tốt nhất từ góc độ trải nghiệm của người dùng. Các nhân viên của bộ phận kinh doanh quốc tế tại Alibaba cho biết, điểm mạnh của Tưởng Phàm chính là “nắm bắt đúng bản chất”. Họ cũng thừa nhận rằng “cho đến nay, các chiến lược mà Tưởng Phàm đề ra đều đúng đắn”.
Sau lần vấp ngã trong quá khứ, Alibaba vẫn chọn tin tưởng Tưởng Phàm và chí ít đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là quyết định đúng đắn của tập đoàn này. Có thể thấy rằng Tưởng Phàm đóng một vai trò không thể thiếu trong những bước đi tương lai của Alibaba. Tuy nhiên, khi cuộc chiến thương mại điện tử đang nóng lên mỗi ngày, một Tưởng Phàm là chưa đủ để Alibaba đảm bảo được vị trí “kẻ chiến thắng”.
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.
(VNF) - Ông Nhâm Hà Hải, CEO kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS), vừa bất ngờ nộp đơn xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân, kết thúc gần ba năm dẫn dắt công ty.
(VNF) - Câu chuyện chiếc xe cưới tưởng như nhỏ bé lại khiến hình ảnh doanh nhân Nguyễn Viết Vương trở nên đáng chú ý trong lễ thành hôn với Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Trong bối cảnh nhiều người trẻ thuộc thế hệ kế nghiệp xuất hiện với hình ảnh thời thượng, Vương lại chọn sự bình tĩnh, tiết chế và tinh tế.
(VNF) - Điểm mạnh của doanh nghiệp Việt là tinh thần linh hoạt, sáng tạo, dám làm và thích ứng nhanh với thị trường. Tuy nhiên, chính sự linh hoạt này đôi khi lại dẫn đến việc bỏ qua nguyên tắc, xem nhẹ tính pháp lý trong điều hành.
(VNF) - Là nữ bộ trưởng trẻ nhất trong nội các đầu tiên của Thủ tướng Sanae Takaichi, bà Kimi Onoda đang nổi lên như một nhân vật trung tâm trong nỗ lực cân bằng giữa an ninh kinh tế và chính sách nhập cư, hai trụ cột đang tái định hình vị thế của Nhật Bản trong thời đại toàn cầu hóa đầy biến động.
(VNF) - Tổng giám đốc SHB Ngô Thu Hà vừa được VCCI trao tặng danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng” năm 2025 - giải thưởng cao quý nhằm tôn vinh những nữ lãnh đạo có thành tích xuất sắc trong kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.
(VNF) - Ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Công ty cổ phần Vinhomes vừa được bổ nhiệm là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed
(VNF) - Ngày 17/10/2025, trong không gian trang trọng với sự tham dự của hơn 400 khách mời quốc tế, đại diện Chính phủ Singapore, các doanh nhân ASEAN và truyền thông quốc tế, giải thưởng danh giá Doanh nhân Xuất sắc ASEAN - ASEAN Entrepreneurial Excellence Award 2025 đã tôn vinh Anh hùng Lao động Thái Hương của Việt Nam “với tầm nhìn truyền cảm hứng mạnh mẽ về thực phẩm sạch, an toàn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục chất lượng cao không chỉ ở Việt Nam mà còn đang ngày càng mở rộng ra thế
(VNF) - Từ một ca sĩ trẻ bước ra từ dòng nhạc đồng quê, Taylor Swift đã trở thành biểu tượng của kỷ nguyên nghệ sĩ tự chủ, nơi tài năng, chiến lược và bản lĩnh kinh doanh hòa quyện thành sức mạnh định hình cả một nền công nghiệp.
(VNF) - Trong môi trường kinh doanh khốc liệt, bà Lâm Thúy Ái – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Mebipha chọn con đường sản xuất – thương mại, lĩnh vực đòi hỏi bản lĩnh và kỷ luật cao. Hơn hai thập kỷ điều hành doanh nghiệp, bà không nói nhiều về bình đẳng giới mà chứng minh bằng hành động và kết quả. Câu chuyện của bà là lát cắt điển hình về vai trò phụ nữ trong thương trường Việt: từ hoài nghi đến khẳng định bằng năng lực và sự bền bỉ. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, VietnamFi
(VNF) - Trong cuộc trò chuyện cùng VietnamFinance, Doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ - Phó Chủ tịch Tập đoàn Alphanam đã chia sẻ về tư duy lãnh đạo của một nữ doanh nhân thế hệ mới. Cô chọn sự hài hòa giữa công việc và gia đình, giữa toàn cầu và bản sắc Việt, giữa lý trí của người lãnh đạo và cảm xúc của người phụ nữ.
(VNF) - Trong hành trình vừa quản lý quỹ đầu tư, khởi nghiệp, vừa nuôi dạy con cái, doanh nhân - nhà đầu tư Thái Vân Linh chia sẻ cách bà cân bằng giữa nhiều vai trò, vượt qua áp lực và xây dựng nền tảng gia đình vững chắc. Bà tin rằng thành công không chỉ nằm ở kết quả, mà ở khả năng hiện diện đầy đủ trong từng vai trò của cuộc sống.
(VNF) - Nữ doanh nhân Trương Lý Hoàng Phi cho rằng trong kỷ nguyên mới, phụ nữ Việt Nam không chỉ là người tham gia mà sẽ góp phần định hình những giá trị mới bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự nhân văn.
Trong khi Ngân Collagen quảng cáo mình là bà chủ thương hiệu mỹ phẩm lớn, Lê Trung cũng tự giới thiệu là chủ tịch công ty thiết kế. Cả hai luôn xuất hiện với hình ảnh xa hoa.
(VNF) - Hà Anh nhìn nhận việc phát triển tri thức, kỹ năng và phong cách sống như một chiến lược đầu tư lâu dài. Theo cô, phụ nữ thành công là người biết quản lý tài nguyên quý nhất của mình – thời gian, năng lượng và tri thức – để sinh lời và mang lại giá trị cho cuộc đời.
(VNF) - Sau gần 30 năm làm việc tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Fimex, HoSE: FMC), ông Phạm Hoàng Việt, Tổng giám đốc, đã nộp đơn xin nghỉ việc từ ngày 31/12/2025.
(VNF) - Không chỉ là câu chuyện tình yêu, đám cưới này còn được ví như “liên minh quyền lực” giữa hai họ lớn trong giới kinh doanh Việt Nam. Một bên là thế lực trụ cột trong lĩnh vực bán lẻ, bất động sản và dịch vụ; bên kia là đế chế kế thừa từ ngành dệt may truyền thống vươn lên tầm tập đoàn đa ngành.
(VNF) - Thông tin về đám cưới sắp tới của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Không chỉ bởi cô là một trong những hoa hậu kín tiếng nhất showbiz, mà còn vì thân thế của vị hôn phu – thiếu gia Nguyễn Viết Vương, người đang nắm giữ vai trò quan trọng tại Tập đoàn Sơn Hải, doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông.
(VNF) - Cùng với Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình), doanh nhân Đào Minh Phú – cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn NextTech – vừa bị khởi tố với cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Sự việc thu hút dư luận không chỉ bởi quy mô tài chính của dự án AntEx/VNDT, mà còn bởi hành trình thăng trầm của một gương mặt từng được xem là “người kế nhiệm” của Shark Bình trong hệ sinh thái NextTech.
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.