Doanh nhân Lâm Thuý Ái: Từ định kiến 'con buôn', khẳng định vị thế phụ nữ trong thương trường
(VNF) - Trong môi trường kinh doanh khốc liệt, bà Lâm Thúy Ái – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Mebipha chọn con đường sản xuất – thương mại, lĩnh vực đòi hỏi bản lĩnh và kỷ luật cao. Hơn hai thập kỷ điều hành doanh nghiệp, bà không nói nhiều về bình đẳng giới mà chứng minh bằng hành động và kết quả. Câu chuyện của bà là lát cắt điển hình về vai trò phụ nữ trong thương trường Việt: từ hoài nghi đến khẳng định bằng năng lực và sự bền bỉ. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, VietnamFinance đã có cuộc trò chuyện với bà.
- Doanh nhân Thái Vân Linh: 'Phụ nữ hãy cho phép mình không hoàn hảo' 19/10/2025 12:00
- Thưa bà, điều gì đã khiến bà lựa chọn con đường kinh doanh – một lĩnh vực vốn được xem là “khắc nghiệt” và ít phụ nữ dấn thân và thời điểm khởi đầu, bà gặp phải những khó khăn nào đáng nhớ nhất?
Bà Lâm Thúy Ái: Thật ra, tôi không chọn kinh doanh ngay từ đầu như một kế hoạch được tính toán kỹ. Khi còn học ngành văn hóa nghệ thuật, tôi vốn nghĩ mình sẽ gắn bó với lĩnh vực này lâu dài. Nhưng khi bước ra đời sống thực tế, tôi nhận ra rằng để tạo ra giá trị bền vững, người ta không thể chỉ đứng yên trong vùng an toàn. Tôi muốn được thử thách, muốn tạo ra thứ gì đó hữu hình, có thể đo đếm được bằng kết quả lao động của chính mình.
Ban đầu, sự lựa chọn này khiến nhiều người trong gia đình lo lắng. Ai cũng hỏi sao không chọn con đường ổn định, vào cơ quan nhà nước? Nhưng tôi nghĩ, mỗi thế hệ có một cách định nghĩa riêng về “ổn định”. Với tôi, ổn định là khi mình làm chủ được cuộc đời và quyết định của mình – chứ không phải ngồi yên chờ an toàn.
Những năm đầu, thực sự rất khó khăn. Tôi phải vừa học, vừa xoay xở làm kinh doanh nhỏ, vừa học cách tự tin bước ra ngoài gặp gỡ đối tác trong khi chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng chính quá trình đó giúp tôi trưởng thành. Tôi nhận ra rằng để đứng vững, người làm kinh doanh phải có năng lực thật, sản phẩm thật và một tinh thần không ngại va chạm.
- Ở thời điểm đó, phụ nữ làm kinh doanh vẫn là điều khá hiếm. Bà từng chia sẻ rằng mình từng bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngại, thậm chí bị gọi là “con buôn”. Cảm xúc của bà khi đó ra sao và điều gì giúp bà vượt qua?
Bà Lâm Thúy Ái: Đúng là có những giai đoạn mà người làm kinh doanh bị gắn với một định kiến không mấy tích cực. Tôi nhớ rất rõ những lần đi gặp đối tác, họ vẫn nhìn mình với ánh mắt dò xét. Cảm giác đó rất thật. Thú thật, tôi từng buồn và tự hỏi: “Tại sao mình bỏ công, bỏ sức, tạo việc làm cho người khác mà lại bị nhìn như vậy? Mình kinh doanh thì có gì sai đâu? Tại sao người ta lại có thể xem mình như một người dư thừa trong xã hội?”. Nhưng thay vì bức xúc, tôi chọn cách chứng minh bằng việc làm. Tôi cố gắng làm ăn đàng hoàng, minh bạch, xây dựng thương hiệu dựa trên uy tín và chất lượng. Tôi muốn chứng minh rằng doanh nhân – dù là phụ nữ hay đàn ông – đều có thể góp phần phát triển xã hội nếu họ làm bằng tâm và bằng trí.
Tôi nhớ năm 2004, khi Ngày Doanh nhân Việt Nam được chính thức công nhận, tôi thực sự xúc động. Vì với tôi, đó là bước ngoặt lớn – là lời khẳng định rằng doanh nhân không chỉ là “người buôn bán” mà là lực lượng đóng góp thực sự cho nền kinh tế. Từ đó, tôi càng có niềm tin vào con đường mình chọn. Tôi không cần chứng minh với ai nữa, mà chỉ tập trung vào việc chứng minh bằng kết quả.
- Cân bằng giữa vai trò doanh nhân và người phụ nữ trong gia đình luôn là bài toán khó. Bà đã dung hòa hai vai trò này như thế nào?
Bà Lâm Thúy Ái: Tôi nghĩ phụ nữ làm kinh doanh luôn phải gánh trên vai nhiều áp lực hơn nam giới. Xã hội kỳ vọng người phụ nữ phải chu toàn – vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà. Nhưng trong thực tế, không ai có thể hoàn hảo ở mọi vai trò.
Tôi cho rằng điều quan trọng là không đánh mất bản thân vì bất kỳ vai trò nào. Một người phụ nữ có thể là một doanh nhân giỏi, một người mẹ tốt, nhưng không nhất thiết phải hoàn hảo trong mọi khía cạnh. Xã hội ngày nay đang thay đổi, nhưng định kiến vẫn tồn tại. Thay vì cố gắng chống lại những định kiến đó, phụ nữ nên tập trung vào việc phát triển bản thân, xây dựng sự tự tin và làm chủ cuộc đời mình. Quan trọng nhất là có một lộ trình phát triển rõ ràng, không để những áp lực bên ngoài ảnh hưởng đến quyết định của bản thân.
Tôi cũng may mắn khi được gia đình ủng hộ. Bởi với phụ nữ, dù có bản lĩnh đến đâu, nếu thiếu sự chia sẻ từ người thân thì khó mà đi đường dài. Tôi luôn tin rằng, một người phụ nữ hạnh phúc sẽ là nền tảng vững chắc cho một doanh nghiệp nhân văn.

- Bà từng nhấn mạnh rằng, kinh doanh không chỉ để làm giàu, mà còn là trách nhiệm với xã hội. Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về điều này?
Bà Lâm Thúy Ái: Tôi cho rằng mỗi sản phẩm, khi tới tay người tiêu dùng, nghĩa là mình đang chịu trách nhiệm trực tiếp cộng đồng. Vì vậy, tôi luôn nói với đội ngũ: “Chúng ta không thể cho phép mình gian dối, dù chỉ một lần”. Nhiều doanh nghiệp chỉ tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn, nhưng tôi tin rằng trong lĩnh vực này, uy tín mới là tài sản lớn nhất. Làm thật là dám đối diện với khó khăn, dám chịu chi phí cao hơn để đảm bảo chất lượng. Giá trị thật là kết quả cuối cùng – là khi người tiêu dùng tin tưởng, đối tác trân trọng và xã hội ghi nhận.
Doanh nghiệp phát triển không chỉ để làm giàu cho chủ sở hữu, mà còn để lan tỏa giá trị tốt đẹp. Tôi luôn xem mình là một phần trong hệ sinh thái ngành, không cạnh tranh kiểu “ăn thua”, mà muốn trở thành mắt xích hữu ích. Nếu sản phẩm của tôi có thể giúp nâng chất lượng đầu vào cho doanh nghiệp khác, tôi sẵn sàng làm điều đó. Bởi cuối cùng, thị trường chỉ bền vững khi mọi bên cùng phát triển.
- Theo bà, điều gì là yếu tố sống còn giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tồn tại trong giai đoạn hiện nay?
Bà Lâm Thúy Ái: Tôi cho rằng, yếu tố đầu tiên là tư duy tài chính minh bạch. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam vẫn vận hành thiếu hệ thống quản trị tài chính và pháp lý chặt chẽ. Khi kinh tế biến động, họ dễ rơi vào khủng hoảng vì không kiểm soát được dòng tiền.
Thứ hai là chữ tín. Tôi nói thật, khi mới đi vay vốn, không ngân hàng nào sẵn sàng tin một doanh nghiệp nhỏ như Mebipha. Nhưng qua từng hợp đồng, từng lần đúng hẹn, từng cam kết được giữ lời – chúng tôi mới tạo dựng được uy tín để có thể tiếp cận vốn lớn hơn. Một doanh nhân giỏi không phải là người biết vay, mà là người biết trả – trả đúng hạn, đúng cam kết.
Cuối cùng, khi công ty đạt đến giai đoạn mở rộng, việc có thêm nhiều đối tác đồng hành để cổ phần hóa hay thành lập công ty cổ phần sẽ mang lại lợi thế lớn. Không ai có thể làm tất cả một mình. Việc có thêm cổ đông, đối tác cùng chí hướng là cách tốt nhất để mở rộng mà vẫn kiểm soát được rủi ro. Ví dụ, dự án gần đây của Mebipha ban đầu chỉ dự kiến 300 tỷ đồng, nhưng nhờ sự chung tay góp vốn của bạn bè, đồng nghiệp, quy mô đã nâng lên tới 1.800 tỷ đồng và đang vận hành ổn định. Đó là minh chứng rằng niềm tin và cộng đồng doanh nhân chân chính có thể tạo ra sức mạnh to lớn.
- Nếu được gửi một lời khuyên đến các bạn trẻ đang muốn khởi nghiệp, bà sẽ nói gì?
Bà Lâm Thúy Ái: Tôi sẽ nói rằng: đừng khởi nghiệp chỉ vì phong trào, thay vào đó hãy có một tầm nhìn dài hạn. Hãy bắt đầu khi bạn hiểu rõ bản thân muốn gì, có gì và sẵn sàng đánh đổi điều gì. Khởi nghiệp không chỉ là chuyện làm ra sản phẩm, mà là hành trình học cách chịu trách nhiệm – với nhân viên, với đối tác, với khách hàng và với xã hội.
Điều thứ hai, hãy đầu tư cho kiến thức về tài chính và pháp lý ngay từ đầu. Rất nhiều người trẻ thất bại không phải vì ý tưởng kém, mà vì không biết cách quản lý dòng tiền hoặc vi phạm quy định mà họ không hiểu rõ.
Khởi nghiệp không thể bắt đầu bằng cảm hứng nhất thời. Điều quan trọng nhất là phải xác định rõ mục tiêu và hướng đi. Nếu không biết mình muốn đạt điều gì, người khởi nghiệp rất dễ bị cuốn vào những cơ hội ngắn hạn và đánh mất định hướng dài hạn. Một kế hoạch phát triển rõ ràng – từ công việc đến cuộc sống – giúp họ giữ vững niềm tin, biết mình đang ở đâu và cần tiến bước như thế nào. Khi có lộ trình, mỗi khó khăn chỉ còn là thử thách cần vượt qua, chứ không phải lý do để dừng lại.
Cũng như tôi đã nói ở trên, đối với doanh nghiệp nói chung, việc giữ lời hứa nhỏ nhất cũng là cách bạn xây dựng thương hiệu cá nhân bền vững. Thành công có thể đến chậm, nhưng nếu bạn làm đúng, làm thật, thì giá trị đó sẽ đứng vững trước mọi biến động.
Xin chân thành cảm ơn bà!
Siêu mẫu Hà Anh tiết lộ khoản đầu tư chiến lược, sinh lời cao nhất của phụ nữ
'Không phân biệt thế hệ, nữ doanh nhân Việt Nam đang chung một hành trình'
(VNF) - Trong cuộc trò chuyện cùng VietnamFinance, Doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ - Phó Chủ tịch Tập đoàn Alphanam đã chia sẻ về tư duy lãnh đạo của một nữ doanh nhân thế hệ mới. Cô chọn sự hài hòa giữa công việc và gia đình, giữa toàn cầu và bản sắc Việt, giữa lý trí của người lãnh đạo và cảm xúc của người phụ nữ.
Siêu mẫu Hà Anh tiết lộ khoản đầu tư chiến lược, sinh lời cao nhất của phụ nữ
(VNF) - Hà Anh nhìn nhận việc phát triển tri thức, kỹ năng và phong cách sống như một chiến lược đầu tư lâu dài. Theo cô, phụ nữ thành công là người biết quản lý tài nguyên quý nhất của mình – thời gian, năng lượng và tri thức – để sinh lời và mang lại giá trị cho cuộc đời.
Tổng giám đốc Sao Ta xin nghỉ việc sau gần 30 năm gắn bó
(VNF) - Sau gần 30 năm làm việc tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Fimex, HoSE: FMC), ông Phạm Hoàng Việt, Tổng giám đốc, đã nộp đơn xin nghỉ việc từ ngày 31/12/2025.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
(VNF) - Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.
'Mối lương duyên' giữa hai gia tộc: Con trai đại gia Saigon Square cưới ái nữ Sơn Kim Group
(VNF) - Không chỉ là câu chuyện tình yêu, đám cưới này còn được ví như “liên minh quyền lực” giữa hai họ lớn trong giới kinh doanh Việt Nam. Một bên là thế lực trụ cột trong lĩnh vực bán lẻ, bất động sản và dịch vụ; bên kia là đế chế kế thừa từ ngành dệt may truyền thống vươn lên tầm tập đoàn đa ngành.
Gia thế nhà thiếu gia tập đoàn Sơn Hải, chồng sắp cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà
(VNF) - Thông tin về đám cưới sắp tới của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Không chỉ bởi cô là một trong những hoa hậu kín tiếng nhất showbiz, mà còn vì thân thế của vị hôn phu – thiếu gia Nguyễn Viết Vương, người đang nắm giữ vai trò quan trọng tại Tập đoàn Sơn Hải, doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông.
Ca sĩ Tuấn Dương phá sản vì kinh doanh chuỗi nhà hàng thất bại
(VNF) - Ca sĩ – nhà sản xuất âm nhạc Tuấn Dương vừa tuyên bố phá sản sau nhiều năm kinh doanh thua lỗ trong lĩnh vực ẩm thực tại Singapore.
Đào Minh Phú: Từ 'tay chơi' poker triệu USD đến bị can trong vụ án AntEx
(VNF) - Cùng với Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình), doanh nhân Đào Minh Phú – cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn NextTech – vừa bị khởi tố với cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Sự việc thu hút dư luận không chỉ bởi quy mô tài chính của dự án AntEx/VNDT, mà còn bởi hành trình thăng trầm của một gương mặt từng được xem là “người kế nhiệm” của Shark Bình trong hệ sinh thái NextTech.
Ai thay Shark Bình làm tổng giám đốc NextTech?
(VNF) - Shark Bình sáng lập Tập đoàn NextTech. Nhưng từ tháng 4/2024 đến nay, NextTech do ông Đào Mạnh Dũng giữ chức vụ tổng giám đốc.
Công ty 'vỏ bọc' và chiêu tuồn thực phẩm giả tinh vi của Ngân 98
(VNF) - Ngân 98 chỉ đạo hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả thông qua doanh nghiệp “vỏ bọc” và lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” tuồn thực phẩm giả ra thị trường.
Chân dung 'nữ tướng' Viettel vừa lọt Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á
(VNF) - Bà Nguyễn Thị Hoa, Tổng Giám đốc Viettel Global được vinh danh là một trong những nữ lãnh đạo có tầm ảnh hưởng hàng đầu khu vực châu Á.
'Doanh nhân không chỉ làm kinh tế, mà còn tham gia kiến tạo chính sách'
(VNF) - Chia sẻ với VietnamFinance nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10), ông Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch Công ty Cổ phần SHINES bày tỏ: đã đến lúc doanh nhân không chỉ làm kinh tế, mà còn phải tham gia kiến tạo chính sách, đồng hành cùng chính quyền và giới khoa học trong “vòng tuần hoàn tri thức.
Dàn 'cá mập' Việt Nam: Người dính lùm xùm, người vướng vòng lao lý
(VNF) - Nổi tiếng với biệt danh Shark (cá mập) khi tham gia game show truyền cảm hứng khởi nghiệp, nhưng sau đó chính các doanh nhân này lại dính vào vòng lao lý.
Doanh nhân Mai Hữu Tín: 'Đây là thời điểm đẹp nhất để doanh nhân trẻ vào cuộc'
(VNF) - Ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch Tập đoàn U&I, cho rằng tinh thần của Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đang mở ra một giai đoạn mới, nơi nhà nước và doanh nghiệp cùng phối hợp hành động. Đây chính là “thời điểm đẹp nhất” để các doanh nhân trẻ nắm bắt cơ hội, khẳng định vai trò, đưa khát vọng khởi nghiệp và cống hiến của mình vào những dự án cụ thể, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nền kinh tế tư nhân mạnh mẽ, độc lập và hội nhập toàn cầu
Luật sư Trương Thanh Đức: Sâu sắc nhưng lại lộ hết ruột gan
(VNF) - 39 năm doanh nghiệp, 35 năm luật sư, 20 năm ngân hàng, 13 năm trọng tài viên VIAC, đó là một tổng kết ngắn gọn nhưng đầy sức nặng về luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI. Ông là một trong những luật sư hàng đầu về doanh nghiệp - ngân hàng và cũng là một cá tính đặc biệt trong giới luật gia Việt Nam.
LS Nguyễn Thanh Hà: 'Một quốc gia mạnh cần đội ngũ luật sư giỏi, bản lĩnh và chuyên nghiệp'
(VNF) - Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW, cho rằng một quốc gia mạnh phải là quốc gia có đội ngũ luật sư giỏi, bản lĩnh và chuyên nghiệp. Bởi luật sư không chỉ là người bảo vệ công lý, mà còn là lực lượng góp phần kiến tạo môi trường pháp lý minh bạch, thúc đẩy phát triển kinh tế và củng cố niềm tin xã hội.
TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Việt Nam cần 100 doanh nhân như Phạm Nhật Vượng
(VNF) - Từ nhà sáng lập Vingroup, ông Vượng đã vươn lên trở thành người giàu nhất Việt Nam, đồng thời ghi tên vào danh sách 150 tỷ phú hàng đầu thế giới, đại diện cho một hình mẫu doanh nhân kiến tạo và dẫn dắt nền kinh tế.
Chủ tịch AgriS Đặng Huỳnh Ức My góp mặt trong ‘Top 100 Phụ nữ có ảnh hưởng nhất’ châu Á
(VNF) - Mới đây, Fortune - tạp chí kinh doanh hàng đầu thế giới vừa công bố danh sách Top 100 Phụ nữ có ảnh hưởng nhất châu Á 2025 (Most Powerful Women in Asia 2025), ghi nhận những nữ lãnh đạo có ảnh hưởng sâu rộng, tư duy chiến lược và năng lực kiến tạo thay đổi. Trong danh sách danh giá, bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT AgriS, là một trong bốn đại diện của Việt Nam được vinh danh.
Luật sư Trần Hữu Huỳnh: ‘Góp sức xây dựng pháp lý kinh doanh minh bạch là cách tôi trả ơn cuộc đời’
(VNF) - Từ người thầy giáo nghèo trở thành luật sư tiên phong trong cải cách môi trường pháp luật kinh doanh, ông Trần Hữu Huỳnh chọn cho mình cách “trả ơn cuộc đời” đặc biệt: góp sức kiến tạo một nền pháp luật minh bạch, công bằng cho doanh nghiệp Việt.
Hoàng Hường có mối liên hệ gì với Dược phẩm Thiên Dược?
Ngoài việc quảng cáo cho một số sản phẩm của Dược phẩm Thiên Dược, Hoàng Hường từng ký kết cổ đông chiến lược với công ty này vào năm 2024.
Gỡ 'nút thắt' đất đai để phát triển các bệnh viện tư nhân
(VNF) - Doanh nhân Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam cho rằng: “Việc bổ sung quy định về đất xây dựng bệnh viện tư nhân trong Luật Đất đai không chỉ là bước đi đúng đắn về mặt pháp lý, mà còn là đòn bẩy quan trọng để huy động nguồn lực tư nhân vào lĩnh vực công ích”.
Ông Đào Xuân Hoạch làm Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam
(VNF) - Ông Đào Xuân Hoạch, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Xây dựng.
Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt, vượt nhiều tỷ phú châu Á
(VNF) - Tài sản của Phạm Nhật Vượng tăng mạnh, lọt top 142 người giàu nhất thế giới, lên gần 17 tỷ USD, vượt nhiều tỷ phú châu Á.
Tổng giám đốc HSBC Việt Nam: Kinh tế tư nhân là động lực cho 'Việt Nam 2.0’
(VNF) - Ông Tim Evans - Tổng Giám đốc ngân hàng HSBC Việt Nam, cho rằng trong một thế giới bất định, Việt Nam vẫn nổi lên như một điểm sáng nhờ cải cách nhanh chóng, hội nhập sâu rộng và sức mạnh của khu vực tư nhân. Việt Nam đang bước vào giai đoạn bứt phá với “tư duy 2.0” – nơi khát vọng phát triển và năng lực thực thi hòa quyện để tạo nên bước đột phá.
'Không phân biệt thế hệ, nữ doanh nhân Việt Nam đang chung một hành trình'
(VNF) - Trong cuộc trò chuyện cùng VietnamFinance, Doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ - Phó Chủ tịch Tập đoàn Alphanam đã chia sẻ về tư duy lãnh đạo của một nữ doanh nhân thế hệ mới. Cô chọn sự hài hòa giữa công việc và gia đình, giữa toàn cầu và bản sắc Việt, giữa lý trí của người lãnh đạo và cảm xúc của người phụ nữ.
'Đột nhập' công trường NƠXH Vĩnh Hưng của đại gia Đường 'bia'
(VNF) - Dự án nhà ở xã hội Vĩnh Hưng của đại gia Đường "bia" đã khởi công vào cuối tháng 8/2025 và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2026.




























































