'Không phân biệt thế hệ, nữ doanh nhân Việt Nam đang chung một hành trình'
(VNF) - Trong cuộc trò chuyện cùng VietnamFinance, Doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ - Phó Chủ tịch Tập đoàn Alphanam đã chia sẻ về tư duy lãnh đạo của một nữ doanh nhân thế hệ mới. Cô chọn sự hài hòa giữa công việc và gia đình, giữa toàn cầu và bản sắc Việt, giữa lý trí của người lãnh đạo và cảm xúc của người phụ nữ.
- Doanh nhân Thái Vân Linh: 'Phụ nữ hãy cho phép mình không hoàn hảo' 19/10/2025 12:00
- Một nữ doanh nhân “thế hệ mới” khác với các thế hệ trước ở điểm nào - trong tư duy lãnh đạo, trong cách làm việc và trong cách tạo ảnh hưởng, theo doanh nhân trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ?
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ: Theo tôi, ranh giới ấy đang trở nên mờ dần. Bởi vì, nhìn vào những nữ doanh nhân như Madam Cao Thị Ngọc Dung, Madam Hà Thị Thu Thanh; hay thế hệ ở giữa như chị Tiêu Yến Trinh, chị Lưu Thanh Mẫu, chị Phạm Thị Bích Huệ,... tôi thực sự thấy họ đang sở hữu một năng lượng tuyệt vời.
Họ có một lịch trình làm việc và cống hiến cực kỳ ấn tượng, vừa cân bằng được công việc, vừa dành thời gian cho bản thân, lại vừa tham gia các hoạt động xã hội. Vì vậy, nếu kỳ vọng một câu trả lời là thế hệ doanh nhân trẻ “năng động hơn” hay “hiện đại hơn”, thì tôi cho rằng hoàn toàn không phải.
Nếu để trả lời, tôi cho là đang có sự “xóa nhòa” giữa khái niệm các thế hệ. Ở thời điểm này, các nữ doanh nhân Việt đều đang cùng nhau chuyển động, cùng truyền cảm hứng vì những giá trị dân tộc và giá trị phụ nữ Việt Nam.

- Những giá trị nào mà Ngọc Mỹ ưu tiên xây dựng cho sự nghiệp của mình, để vừa khẳng định bản thân vừa thể hiện tinh thần của một nữ lãnh đạo trẻ trong thời kỳ mới?
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ: Tôi cho rằng “phát triển bền vững” chính là yếu tố then chốt. Với cụm từ này, mỗi doanh nghiệp sẽ có cách hiểu và cách thực hành khác nhau. Với tôi, “phát triển bền vững” không chỉ nằm ở những chiến lược lớn hay những cam kết dài hạn, mà bắt đầu từ những điều tưởng chừng rất nhỏ: cách chúng ta cân bằng giữa công việc và cuộc sống, sắp xếp lịch trình mỗi ngày, đến cách đưa ra những quyết sách quan trọng. Khi tư duy bền vững hiện diện trong từng quyết định dù là nhỏ nhất, doanh nghiệp mới có thể thực sự đi xa và trường tồn.
Điều đó đồng nghĩa, phát triển bền vững không chỉ là mục tiêu ở tầm vĩ mô, mà phải hiện diện trong mọi bước đi. Dù đi nhanh hay chậm, điều quan trọng là phải có mục tiêu rõ ràng, đi đúng hướng nhưng không bỏ qua những “mỏ neo giá trị”. Tôi cho rằng đó là tư duy mà mình cần giữ xuyên suốt trong tất cả các quyết định, từ công việc đến cuộc sống cá nhân.
- Ngọc Mỹ có cho rằng phụ nữ mang đến một phong cách lãnh đạo khác biệt so với nam giới không?
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ: Không phải ngẫu nhiên mà ngày nay, người ta nhận thấy những doanh nghiệp có sự hiện diện của phụ nữ trong ban điều hành, hội đồng quản trị hay ở vị trí CEO thường có chỉ số phát triển bền vững cao hơn. Theo tôi tìm hiểu, nghiên cứu đăng trên MDPI - một tạp chí học thuật lớn của thế giới chỉ ra rằng các doanh nghiệp có CEO là phụ nữ thường đạt điểm công bố ESG cao hơn khoảng 5,12% so với doanh nghiệp do nam giới lãnh đạo. Tại Việt Nam, những doanh nghiệp có tỷ lệ nữ lãnh đạo cao đều nằm trong nhóm tiên phong về minh bạch và quản trị ESG.
Nhờ thiên tính bẩm sinh, phụ nữ thường sở hữu một trực giác đặc biệt trong quản trị rủi ro, khả năng cảm nhận tinh tế và nhạy bén với sự thay đổi. Điều này không phải do đào tạo mà đến từ đặc điểm tự nhiên: bộ não của phụ nữ có xu hướng tiếp nhận và xử lý nhiều thông tin về ngôn ngữ - cả lời nói lẫn ngôn ngữ cơ thể. Nhờ vậy, chúng tôi thường cảm nhận được nhiều tín hiệu tinh tế hơn từ những người xung quanh. Chính điều này giúp những doanh nghiệp có nữ lãnh đạo thường trở nên nhạy cảm hơn với nhu cầu của con người - từ nội bộ đến thị trường và khách hàng bên ngoài.
Bên cạnh đó, phụ nữ thường có xu hướng quản trị rủi ro một cách chủ động, không phải vì sợ hãi, mà vì sự thận trọng và tầm nhìn dài hạn. Chúng tôi có xu hướng cân nhắc kỹ lưỡng và chuẩn bị trước cho những kịch bản có thể xảy ra.
Nói cách khác, phụ nữ trong vai trò lãnh đạo thường có khả năng lắng nghe, thấu cảm và điều chỉnh chiến lược kịp thời, đồng thời xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro vững chắc. Đó chính là nền tảng quan trọng của phát triển bền vững trong doanh nghiệp.

- Trong hành trình của mình, Ngọc Mỹ có từng gặp những định kiến về giới khi làm kinh doanh?
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ: Ở mỗi giai đoạn, định kiến giới lại xuất hiện dưới một hình thức khác nhau. Tuy nhiên, điều tôi muốn nói đến không chỉ là định kiến, mà là sự khác biệt giới - thứ vẫn tồn tại và cần được nhìn nhận một cách tự nhiên hơn. Một ví dụ cá nhân, trong hai năm vừa qua, tôi điều chỉnh rất nhiều công việc khi có con nhỏ. Nhưng cũng vì vậy, tôi hiểu và thông cảm hơn với nhân viên, kết nối sâu sắc hơn với những anh chị em đã có gia đình khác, và câu chuyện của tôi có thể trở thành nguồn động viên cho những bạn trẻ đang loay hoay giữa lựa chọn sự nghiệp và gia đình.
Tôi không nghĩ rằng việc làm mẹ hay dành thời gian cho gia đình khiến tôi làm kém đi vai trò của một nhà lãnh đạo. Đơn giản là ở mỗi giai đoạn, chúng ta có những chú tâm khác nhau. Khi tôi cần lùi lại một chút để dành cho con, sẽ có người khác tiến lên và ngược lại khi họ cần, tôi sẽ là người bù đắp.
Tôi không xem câu chuyện giới và hành trình phát triển của phụ nữ là một cuộc đấu tranh, mà là quá trình hướng đến sự hài hòa giữa công việc và những giá trị mình theo đuổi. Thay vì né tránh, tôi bình thường hóa những thách thức, đối diện với tinh thần chủ động và sẵn sàng chia sẻ.
- Một nữ doanh nhân thế hệ mới vừa phải toàn cầu hoá tầm nhìn, vừa phải gìn giữ cuộc sống riêng. Ngọc Mỹ đã tìm thấy công thức cân bằng của riêng mình như thế nào?
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ: Khi đứng trước ba hay bốn sự lựa chọn, tôi sẽ luôn chọn điều gì khiến tôi cảm thấy xứng đáng nhất với thời gian của mình, phù hợp nhất với giá trị cốt lõi của bản thân ở thời điểm đó, tùy vào công việc đang quan trọng đến đâu, hay những người xung quanh mình đang cần gì. Nhưng tựu trung, tôi luôn quay về với nguyên tắc: phải giữ cho bản thân và những người gần mình nhất được ấm, được an, thì mới có năng lượng để lan tỏa ra bên ngoài.
Nhà không ấm thì làm sao có năng lượng tích cực để truyền cho nhân viên? Nhân viên không vui thì làm sao doanh nghiệp có thể lan tỏa được năng lượng tốt ra xã hội? Khi những vòng tròn gần nhất được hài hòa, năng lượng tích cực tự nhiên sẽ được lan toả.
Tôi tin rằng không ai có thể tách biệt hoàn toàn công việc và gia đình. Có câu thành ngữ rằng: “Có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ”. Khi con ốm, bất kỳ ai cũng khó tập trung trọn vẹn vào công việc. Vậy nên, sự chuyên nghiệp trong công việc không có nghĩa là quên đi con người, vai trò của mình ở nhà. Ngay cả ở Mỹ hay châu Âu - nơi đề cao tính chuyên nghiệp, thì đồng nghiệp, cấp trên vẫn đến thăm nhà nhau, con cái chơi với nhau hay học cùng trường.
Với tôi, đó chính là hình mẫu của sự hài hòa giữa công việc và cuộc sống. Càng hỗ trợ, thấu hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn trong cả hai môi trường, chúng ta càng phát huy được tốt hơn vai trò của mình.

- Là một gương mặt tiêu biểu của nữ lãnh đạo trẻ, Ngọc Mỹ mong muốn truyền cảm hứng gì cho những người phụ nữ đang ấp ủ khởi nghiệp kinh doanh?
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ: Tôi nghĩ rằng nếu mỗi người có được một cộng đồng - nơi có những người truyền cảm hứng, mang năng lượng tích cực và sẵn sàng chia sẻ - thì họ sẽ dễ dàng “sạc lại năng lượng” khi trải qua giai đoạn mệt mỏi, hoang mang. Trước đây, người ta thường nói “cần cả một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ”, thì với tôi, cũng cần cả một “ngôi làng” để hỗ trợ một người mẹ. “Ngôi làng” ấy không chỉ là những người trong gia đình, mà còn là những người bạn, đồng nghiệp, hay những người đã và đang đi trên hành trình tương tự, có thể chia sẻ, tiếp lửa và nâng đỡ nhau.
Với những bạn trẻ đang tìm cách cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp, tôi chỉ muốn nói rằng: cứ đi đi - hãy bắt đầu, rồi tìm cho mình cộng đồng phù hợp. Bởi lẽ, ban đầu ai cũng sợ, sợ mình không đủ sức, không làm được. Nhưng khi đã bước đi và gặp được những người đồng hành, mỗi khi chùn bước sẽ có người giúp mình đứng dậy, tiếp tục tiến về phía trước.
Khó khăn không kéo dài mãi. Khi vượt qua được những giai đoạn đó, mọi thứ sẽ dần ổn định. Tôi tin rằng xã hội Việt Nam hiện nay cởi mở, trân trọng và ủng hộ vai trò của phụ nữ, của các nữ doanh nhân. Đó cũng là lý do vì sao các câu lạc bộ, hội nhóm nữ doanh nhân phát huy được vai trò của mình một cách mạnh mẽ và đáng quý đến vậy.
- Nếu hình dung về chân dung nữ doanh nhân Việt Nam trong 5 - 10 năm tới, chị thấy họ sẽ mang những đặc điểm nào nổi bật?
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ: Tôi kỳ vọng trong 5 - 10 năm tới, sẽ có nhiều nữ doanh nhân Việt Nam trở thành nữ doanh nhân toàn cầu, mang hình ảnh và sản phẩm của Việt Nam tới khắp năm châu.
Trân trọng cảm ơn doanh nhân trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ!
CEO Alphanam: Từ '2 điểm của bố' và hành trình xây thang điểm riêng trong sự nghiệp
- CEO Nguyễn Ngọc Mỹ trở thành doanh nhân sao đỏ thứ hai của Tập đoàn Alphanam 28/02/2023 12:11
- CEO Nguyễn Ngọc Mỹ: Lan tỏa thông điệp tích cực là một trách nhiệm 28/12/2021 02:08
- Bà Nguyễn Ngọc Mỹ trở thành Lãnh sự danh dự Iceland tại Hà Nội 02/06/2020 07:21
Doanh nhân Lâm Thuý Ái: Từ định kiến 'con buôn', khẳng định vị thế phụ nữ trong thương trường
(VNF) - Trong môi trường kinh doanh khốc liệt, bà Lâm Thúy Ái – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Mebipha chọn con đường sản xuất – thương mại, lĩnh vực đòi hỏi bản lĩnh và kỷ luật cao. Hơn hai thập kỷ điều hành doanh nghiệp, bà không nói nhiều về bình đẳng giới mà chứng minh bằng hành động và kết quả. Câu chuyện của bà là lát cắt điển hình về vai trò phụ nữ trong thương trường Việt: từ hoài nghi đến khẳng định bằng năng lực và sự bền bỉ. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, VietnamFinance đã có cuộc trò chuyện với bà.
Siêu mẫu Hà Anh tiết lộ khoản đầu tư chiến lược, sinh lời cao nhất của phụ nữ
(VNF) - Hà Anh nhìn nhận việc phát triển tri thức, kỹ năng và phong cách sống như một chiến lược đầu tư lâu dài. Theo cô, phụ nữ thành công là người biết quản lý tài nguyên quý nhất của mình – thời gian, năng lượng và tri thức – để sinh lời và mang lại giá trị cho cuộc đời.
Tổng giám đốc Sao Ta xin nghỉ việc sau gần 30 năm gắn bó
(VNF) - Sau gần 30 năm làm việc tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Fimex, HoSE: FMC), ông Phạm Hoàng Việt, Tổng giám đốc, đã nộp đơn xin nghỉ việc từ ngày 31/12/2025.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
(VNF) - Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.
'Mối lương duyên' giữa hai gia tộc: Con trai đại gia Saigon Square cưới ái nữ Sơn Kim Group
(VNF) - Không chỉ là câu chuyện tình yêu, đám cưới này còn được ví như “liên minh quyền lực” giữa hai họ lớn trong giới kinh doanh Việt Nam. Một bên là thế lực trụ cột trong lĩnh vực bán lẻ, bất động sản và dịch vụ; bên kia là đế chế kế thừa từ ngành dệt may truyền thống vươn lên tầm tập đoàn đa ngành.
Gia thế nhà thiếu gia tập đoàn Sơn Hải, chồng sắp cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà
(VNF) - Thông tin về đám cưới sắp tới của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Không chỉ bởi cô là một trong những hoa hậu kín tiếng nhất showbiz, mà còn vì thân thế của vị hôn phu – thiếu gia Nguyễn Viết Vương, người đang nắm giữ vai trò quan trọng tại Tập đoàn Sơn Hải, doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông.
Ca sĩ Tuấn Dương phá sản vì kinh doanh chuỗi nhà hàng thất bại
(VNF) - Ca sĩ – nhà sản xuất âm nhạc Tuấn Dương vừa tuyên bố phá sản sau nhiều năm kinh doanh thua lỗ trong lĩnh vực ẩm thực tại Singapore.
Đào Minh Phú: Từ 'tay chơi' poker triệu USD đến bị can trong vụ án AntEx
(VNF) - Cùng với Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình), doanh nhân Đào Minh Phú – cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn NextTech – vừa bị khởi tố với cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Sự việc thu hút dư luận không chỉ bởi quy mô tài chính của dự án AntEx/VNDT, mà còn bởi hành trình thăng trầm của một gương mặt từng được xem là “người kế nhiệm” của Shark Bình trong hệ sinh thái NextTech.
Ai thay Shark Bình làm tổng giám đốc NextTech?
(VNF) - Shark Bình sáng lập Tập đoàn NextTech. Nhưng từ tháng 4/2024 đến nay, NextTech do ông Đào Mạnh Dũng giữ chức vụ tổng giám đốc.
Công ty 'vỏ bọc' và chiêu tuồn thực phẩm giả tinh vi của Ngân 98
(VNF) - Ngân 98 chỉ đạo hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả thông qua doanh nghiệp “vỏ bọc” và lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” tuồn thực phẩm giả ra thị trường.
Chân dung 'nữ tướng' Viettel vừa lọt Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á
(VNF) - Bà Nguyễn Thị Hoa, Tổng Giám đốc Viettel Global được vinh danh là một trong những nữ lãnh đạo có tầm ảnh hưởng hàng đầu khu vực châu Á.
'Doanh nhân không chỉ làm kinh tế, mà còn tham gia kiến tạo chính sách'
(VNF) - Chia sẻ với VietnamFinance nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10), ông Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch Công ty Cổ phần SHINES bày tỏ: đã đến lúc doanh nhân không chỉ làm kinh tế, mà còn phải tham gia kiến tạo chính sách, đồng hành cùng chính quyền và giới khoa học trong “vòng tuần hoàn tri thức.
Dàn 'cá mập' Việt Nam: Người dính lùm xùm, người vướng vòng lao lý
(VNF) - Nổi tiếng với biệt danh Shark (cá mập) khi tham gia game show truyền cảm hứng khởi nghiệp, nhưng sau đó chính các doanh nhân này lại dính vào vòng lao lý.
Doanh nhân Mai Hữu Tín: 'Đây là thời điểm đẹp nhất để doanh nhân trẻ vào cuộc'
(VNF) - Ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch Tập đoàn U&I, cho rằng tinh thần của Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đang mở ra một giai đoạn mới, nơi nhà nước và doanh nghiệp cùng phối hợp hành động. Đây chính là “thời điểm đẹp nhất” để các doanh nhân trẻ nắm bắt cơ hội, khẳng định vai trò, đưa khát vọng khởi nghiệp và cống hiến của mình vào những dự án cụ thể, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nền kinh tế tư nhân mạnh mẽ, độc lập và hội nhập toàn cầu
Luật sư Trương Thanh Đức: Sâu sắc nhưng lại lộ hết ruột gan
(VNF) - 39 năm doanh nghiệp, 35 năm luật sư, 20 năm ngân hàng, 13 năm trọng tài viên VIAC, đó là một tổng kết ngắn gọn nhưng đầy sức nặng về luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI. Ông là một trong những luật sư hàng đầu về doanh nghiệp - ngân hàng và cũng là một cá tính đặc biệt trong giới luật gia Việt Nam.
LS Nguyễn Thanh Hà: 'Một quốc gia mạnh cần đội ngũ luật sư giỏi, bản lĩnh và chuyên nghiệp'
(VNF) - Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW, cho rằng một quốc gia mạnh phải là quốc gia có đội ngũ luật sư giỏi, bản lĩnh và chuyên nghiệp. Bởi luật sư không chỉ là người bảo vệ công lý, mà còn là lực lượng góp phần kiến tạo môi trường pháp lý minh bạch, thúc đẩy phát triển kinh tế và củng cố niềm tin xã hội.
TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Việt Nam cần 100 doanh nhân như Phạm Nhật Vượng
(VNF) - Từ nhà sáng lập Vingroup, ông Vượng đã vươn lên trở thành người giàu nhất Việt Nam, đồng thời ghi tên vào danh sách 150 tỷ phú hàng đầu thế giới, đại diện cho một hình mẫu doanh nhân kiến tạo và dẫn dắt nền kinh tế.
Chủ tịch AgriS Đặng Huỳnh Ức My góp mặt trong ‘Top 100 Phụ nữ có ảnh hưởng nhất’ châu Á
(VNF) - Mới đây, Fortune - tạp chí kinh doanh hàng đầu thế giới vừa công bố danh sách Top 100 Phụ nữ có ảnh hưởng nhất châu Á 2025 (Most Powerful Women in Asia 2025), ghi nhận những nữ lãnh đạo có ảnh hưởng sâu rộng, tư duy chiến lược và năng lực kiến tạo thay đổi. Trong danh sách danh giá, bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT AgriS, là một trong bốn đại diện của Việt Nam được vinh danh.
Luật sư Trần Hữu Huỳnh: ‘Góp sức xây dựng pháp lý kinh doanh minh bạch là cách tôi trả ơn cuộc đời’
(VNF) - Từ người thầy giáo nghèo trở thành luật sư tiên phong trong cải cách môi trường pháp luật kinh doanh, ông Trần Hữu Huỳnh chọn cho mình cách “trả ơn cuộc đời” đặc biệt: góp sức kiến tạo một nền pháp luật minh bạch, công bằng cho doanh nghiệp Việt.
Hoàng Hường có mối liên hệ gì với Dược phẩm Thiên Dược?
Ngoài việc quảng cáo cho một số sản phẩm của Dược phẩm Thiên Dược, Hoàng Hường từng ký kết cổ đông chiến lược với công ty này vào năm 2024.
Gỡ 'nút thắt' đất đai để phát triển các bệnh viện tư nhân
(VNF) - Doanh nhân Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam cho rằng: “Việc bổ sung quy định về đất xây dựng bệnh viện tư nhân trong Luật Đất đai không chỉ là bước đi đúng đắn về mặt pháp lý, mà còn là đòn bẩy quan trọng để huy động nguồn lực tư nhân vào lĩnh vực công ích”.
Ông Đào Xuân Hoạch làm Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam
(VNF) - Ông Đào Xuân Hoạch, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Xây dựng.
Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt, vượt nhiều tỷ phú châu Á
(VNF) - Tài sản của Phạm Nhật Vượng tăng mạnh, lọt top 142 người giàu nhất thế giới, lên gần 17 tỷ USD, vượt nhiều tỷ phú châu Á.
Tổng giám đốc HSBC Việt Nam: Kinh tế tư nhân là động lực cho 'Việt Nam 2.0’
(VNF) - Ông Tim Evans - Tổng Giám đốc ngân hàng HSBC Việt Nam, cho rằng trong một thế giới bất định, Việt Nam vẫn nổi lên như một điểm sáng nhờ cải cách nhanh chóng, hội nhập sâu rộng và sức mạnh của khu vực tư nhân. Việt Nam đang bước vào giai đoạn bứt phá với “tư duy 2.0” – nơi khát vọng phát triển và năng lực thực thi hòa quyện để tạo nên bước đột phá.
Doanh nhân Lâm Thuý Ái: Từ định kiến 'con buôn', khẳng định vị thế phụ nữ trong thương trường
(VNF) - Trong môi trường kinh doanh khốc liệt, bà Lâm Thúy Ái – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Mebipha chọn con đường sản xuất – thương mại, lĩnh vực đòi hỏi bản lĩnh và kỷ luật cao. Hơn hai thập kỷ điều hành doanh nghiệp, bà không nói nhiều về bình đẳng giới mà chứng minh bằng hành động và kết quả. Câu chuyện của bà là lát cắt điển hình về vai trò phụ nữ trong thương trường Việt: từ hoài nghi đến khẳng định bằng năng lực và sự bền bỉ. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, VietnamFinance đã có cuộc trò chuyện với bà.
'Kiểm tra' tiến độ khu NƠXH Thăng Long Green City có giá từ 18,4 triệu đồng/m2
(VNF) - Dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung (tên thương mại Thăng Long Green City) hiện đã được chủ đầu tư xây dựng đến tầng 4 với tiến độ đang được đẩy lên nhanh nhất.






























































