Tỷ phú Anh thưởng hơn 1 tỷ USD cổ phiếu cho nhân viên
Thanh Tú -
10/12/2020 20:52 (GMT+7)
(VNF) - Một tỷ phú người Anh đã tặng số cổ phiếu lên tới 1 tỷ bảng Anh (1,33 tỷ USD) cho 430 nhân viên trong khoảng 10 năm qua.
Tỷ phú Matt Molding, nhà sáng lập kiêm CEO công ty thương mại điện tử The Hut Group có trụ sở tại Manchester (Anh), cho biết có ít nhất 74 nhân viên của ông trở thành triệu phú USD nhờ khoản thưởng cổ phiếu này. Họ đều là những nhân viên làm việc lâu năm ở The Hut Group, bao gồm cấp quản lý, thư ký đến nhân viên kho hàng.
“Chúng tôi đã tạo ra nhiều triệu phú hơn bất kỳ công ty nào khác trong lịch sử doanh nghiệp Anh”, vị tỷ phú 48 tuổi chia sẻ với Mirror.
Được biết, số cổ phần này được tặng miễn phí hoàn toàn, các nhân viên không phải chi trả thêm bất cứ khoản tiền nào.
Nhà sáng lập The Hut Group cũng cho biết số lượng triệu phú sẽ không chỉ dừng lại ở con số 74 mà sẽ tăng thêm nữa bởi vẫn còn 175 triệu bảng Anh (khoảng 234 triệu USD) tiền cổ phiếu nữa chưa giải ngân.
Chia sẻ với Mirror, một tài xế làm việc tại The Hut Group chưa đầy hai năm cho biết ông đã được tặng số cổ phiểu tương đương 400.000 bảng Anh (khoảng 535.000 USD). Ông đã dùng một phần số tiền này để mua ô tô mới và đặt một kỳ nghỉ tới Mỹ và Canada vào năm tới.
Người tài xế cho biết vẫn giữ một ít cổ phần có giá trị khoảng 61.000 bảng (81.500 USD) và sẽ đầu tư cho các con.
"Điều này thật tuyệt vời. Món quà này đã thay đổi cuộc sống của gia đình tôi, cho phép tôi đủ năng lực hỗ trợ con cái phát triển", tài xế này nói.
Một quản lý cấp cao ở The Hut Group cho biết ông đã bán số cổ phiếu trị giá 100.000 bảng Anh (khoảng 133.000 USD) để chi trả cho đám cưới và đặt cọc tiền mua nhà.
Được biết, người đàn ông này làm việc tại The Hut Group từ năm 30 tuổi với tư cách là một người học việc và hiện vẫn còn sở hữu số cổ phiếu trị giá 600.000 bảng Anh (khoảng 802.000 USD).
Ông Molding sinh ra trong một gia đình khá giả ở Colne, Lancashire, Anh. Ông thành lập hãng thương mại điện tử The Hut Group vào năm 2004, hiện đã trở thành một trong những công ty công nghệ lớn nhất nước Anh. The Hut Group điều hành hơn 100 trang web, phục vụ cho khách hàng trên 164 quốc gia.
The Hut Group niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán London hồi tháng 9 với vốn hóa thị trường 6,5 tỷ bảng Anh (8,6 tỷ USD).
Vị tỷ phú người Anh chia sẻ ông dự kiến quyên góp toàn bộ tiền lương 750.000 bảng (1 triệu USD) của mình làm từ thiện, để sinh viên đã và sắp tốt nghiệp sẽ nhận được "số tiền thay đổi cuộc đời" từ món quà này.
(VNF) - Cuộc chiến công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang sau khi Washington thu hồi giấy phép xuất khẩu cho phép Intel và Qualcomm cung cấp linh kiện bán dẫn cho Huawei. Nhiều đối tác với Mỹ cũng tuyên bố sẵn sàng “nghỉ chơi” với Trung Quốc nếu Mỹ yêu cầu.
Cấm Intel, Qualcomm bán chip cho Huawei.
(VNF) - Phiên chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang phải hủy do không có nhà đầu tư đăng ký tham gia. Đây không phải lần đầu tiên việc chào bán phải hủy do không đủ điều kiện tổ chức.
(VNF) - Gói hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ đồng mới giải ngân được 3,05% (tương đương khoảng 1.218 tỷ đồng) sau gần hai năm. Số vốn không giải ngân hết, Chính phủ trình Quốc hội hủy dự toán, kế hoạch vốn.
(VNF) - VinFast Auto công bố sẽ chính thức gia nhập thị trường ô tô điện Philippines từ cuối tháng 5/2024 với các giải pháp di chuyển xanh đa dạng và thông minh.
(VNF) - Ngày 8/5, thương hiệu điện thoại cao cấp XOR đến từ Anh Quốc chính thức khai trương cửa hàng tại Hà Nội, đánh dấu sự hiện diện tại thị trường ngành hàng xa xỉ Việt Nam.
(VNF) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành uỷ TP. HCM nhiệm kỳ 2010-2015, trong đó có ông Lê Thanh Hải.
(VNF) - Bà Nguyễn Thị Diệu Phương vợ của Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân Trương Anh Tuấn và ông Trương Thái Sơn, em trai ông Tuấn bất ngờ muốn rút khỏi HĐQT doanh nghiệp này.
(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (HNX: SCG) ghi nhận kết quả kinh doanh quý I/2024 khá tích cực với doanh thu và lợi nhuận cùng tăng trưởng đáng kể.
(VNF) - TikTok và công ty mẹ Trung Quốc ByteDance mới đây đã đệ đơn kiện chính phủ Mỹ, trong nỗ lực ngăn chặn việc thực thi một dự luật được Washington thông qua vào tháng trước nhằm buộc chủ sở hữu ứng dụng này phải thoái vốn hoặc phải đối mặt với việc bị cấm.