Tài chính quốc tế

Tỷ phú Elon Musk: ‘Tổng thống đương nhiệm thuộc phe Dân chủ, hãy bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa’

(VNF) - Ở một động thái có phần khá bất ngờ, Tỷ phú Elon Musk mới đây đã lên tiếng kêu gọi các cử tri độc lập bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, dù thống kê cho thấy ông thường xuyên bầu cho đảng Dân chủ trong các kỳ bầu cử trước đó.

Tỷ phú Elon Musk: ‘Tổng thống đương nhiệm thuộc phe Dân chủ, hãy bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa’

Tỷ phú Elon Musk mới đây đã lên tiếng kêu gọi các cử tri độc lập bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.

"Gửi đến các cử tri có tư tưởng độc lập, chia sẻ quyền lực sẽ góp phần hạn chế tình trạng một đảng nắm quá nhiều quyền lực. Vì vậy, tôi khuyến khích bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa, nhất là trong bối cảnh tổng thống đương nhiệm thuộc phe Dân chủ", tỷ phú Elon Musk viết trên mạng xã hội Twitter ngày 7/11.

Theo vị tỷ phú giàu nhất thế giới, các cử tri trung thành với đảng Dân chủ hoặc đảng Cộng hòa sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho phe kia, vì vậy những cử tri độc lập mới là người quyết định đảng nào sẽ giành quyền kiểm soát.

Đây là lần đầu tiên ông Musk bày tỏ quan điểm công khai ủng hộ một bên hoàn toàn dù trước đó ông khẳng định ủng hộ những người có quan điểm trung dung ở cả hai phe.

Vị tỷ phú này đã bỏ phiếu cho Tổng thống Joe Biden vào năm 2020, cũng như ủng hộ đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông Musk tỏ ra có nhiều quan điểm trái ngược với người đứng đầu Nhà Trắng.

Hồi tháng 2, CEO hãng xe điện Tesla đã cáo buộc Tổng thống Joe Biden đã phớt lờ công ty sản xuất xe điện của mình mà thiên vị các nhà sản xuất ô tô lâu đời.

Mới đây, ông cũng đưa ra quan điểm rằng Tổng thống Biden quá già để tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai và ông dự định bỏ phiếu ủng hộ đảng Cộng hòa.

Ngay sau khi tỷ phú Elon Musk chính thức tiếp quản mạng xã hội Twitter và sa thải hàng nghìn nhân viên Twitter trên toàn cầu như một phần của chiến lược cắt giảm chi phí, Tổng thống Biden cũng tỏ ra lo ngại Twitter sẽ "lan truyền lời dối trá khắp thế giới".

Được biết, những nhân viên Twitter bị sa thải bao gồm nhiều thành viên các nhóm phụ trách công việc liên quan đến cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới ở Mỹ, kiểm duyệt nội dung và xác minh tài khoản của các chính trị gia.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ sẽ chính thức diễn ra sáng 8/11 (giờ địa phương).

Tại kỳ bầu cử lần này, các cử tri Mỹ sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế hạ nghị sỹ liên bang với nhiệm kỳ 2 năm; 35 trong tổng số 100 ghế thượng nghị sỹ liên bang nhiệm kỳ 6 năm, trong đó 15 ghế hiện do đảng Dân chủ nắm giữ, 20 ghế do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Ngoài ra, các cử tri cũng bầu chọn 36 ghế thống đốc bang, 30 ghế tổng chưởng lý và 27 ghế tổng thư ký bang, hàng nghìn nghị sỹ cấp bang và quan chức địa phương.

Xem thêm >> Iran sắp ký thỏa thuận 40 tỷ USD với ‘ông lớn’ năng lượng Nga

Tin mới lên