Nhân vật

Tỷ phú Jack Ma trở lại Trung Quốc sau hơn 1 năm 'ẩn dật' tại nước ngoài

(VNF) - Tỷ phú Jack Ma đã trở về Trung Quốc, kết thúc quãng thời gian hơn 1 năm lưu trú tại nước ngoài. Động thái mới của người sáng lập Alibaba diễn ra sau khi chính phủ Trung Quốc được cho là đã nới lỏng các biện pháp kiểm soát với các công ty thuộc lĩnh vực công nghệ trong nước.

Tỷ phú Jack Ma trở lại Trung Quốc sau hơn 1 năm 'ẩn dật' tại nước ngoài

Tỷ phú Jack Ma đã trở lại Trung Quốc.

Theo tờ SCMP, Jack Ma trở lại Trung Quốc để thăm một ngôi trường do ông thành lập ở thành phố Hàng Châu, quê hương của Alibaba và công ty công nghệ tài chính Ant Group. 

Được biết, vị tỷ phú tới thăm trường Yungu vào sáng 27/3. Đây một trường liên cấp tư thục, được tài trợ bởi những người sáng lập Alibaba vào năm 2017. Doanh nhân tỷ phú đã thảo luận về các vấn đề giáo dục và công nghệ ChatGPT với nhà trường. Tài khoản WeChat của trường học cũng đăng tải các hình ảnh vị tỷ phú, trước đây là giáo viên tiếng Anh, tới thăm trường học.

Đây là lần đầu tiên ông Ma trở lại Trung Quốc kể từ cuối năm 2021. Ông được cho đã có những quãng thời gian lưu trú ngắn tại Nhật Bản, Úc, Thái Lan và gần đây nhất là Hong Kong.

Từng là một trong những doanh nhân thẳng thắn và thường xuyên xuất hiện công khai, ông Ma đã rút lui khỏi ánh đèn sân khấu của công chúng vào cuối năm 2020 sau những phát ngôn được cho là chỉ trích hệ thống quản lý của Trung Quốc.

Không lâu sau, chính quyền cũng bắt đầu cuộc thanh tra trên diện rộng đối với ngành công nghệ - tài chính trong nước, và tập đoàn Alibaba cũng như Ant Group của Jack Ma là một trong những đơn vị đầu tiên bị "sờ gáy", phải thực hiện thay đổi sâu rộng về tổ chức cũng như cơ chế hoạt động. 

Bắt đầu từ cuối năm ngoái, chính quyền Bắc Kinh bắt đầu phát tín hiệu sẽ "thả lỏng" hơn với các công ty công nghệ và tìm cách hỗ trợ khu vực tư nhân. Tuy nhiên, việc Jack Ma vẫn "im hơi lặng tiếng" ở nước ngoài khiến các doanh nhân Trung Quốc duy trì sự dè dặt nhất định trước những dấu hiệu của chính phủ. Giờ đây, tin tức "ông trùm" Alibaba trở về đại lục rất có thể là một "cú hích" cho những hoạt động kinh doanh trong nước. 

Cổ phiếu của Alibaba niêm yết tại Hong Kong đã tăng hơn 4% sau khi báo cáo của SCMP được công bố.

Về phía Alibaba, tập đoàn không đưa ra bình luận về tin tức này. Hiện vẫn chưa rõ liệu Jack Ma sẽ ở lại đại lục, hay chỉ quay lại quê nhà trong một thời gian ngắn.

Trong một diễn biến liên quan, Jack Ma gần đây cũng đã từ bỏ quyền kiểm soát đối với "cánh tay tài chính" Ant Group. Việc ông Ma từ bỏ quyền kiểm soát diễn ra khi Ant sắp hoàn thành quá trình tái cấu trúc theo quy định kéo dài 2 năm trước và bản án 1 tỷ USD từ chính quyền Trung Quốc. Điều này có nghĩa là vị tỷ phú sẽ không còn quyền kiểm soát fintech này nữa, cho thấy quyết tâm của giới lãnh đạo Trung Quốc trong việc giảm bớt ảnh hưởng của các nhà đầu tư tư nhân lớn. 

Xem thêm >> Tỷ phú Jack Ma từ bỏ quyền kiểm soát fintech tỷ USD ANT

Tin mới lên