Tài chính quốc tế

Tỷ phú Jack Ma từ bỏ quyền kiểm soát fintech tỷ USD ANT

(VNF) - Theo Bloomberg và Reuters, tỷ phú Jack Ma, người sáng lập tập đoàn Alibaba, sẽ từ bỏ quyền kiểm soát gã khổng lồ fintech Trung Quốc Ant Group sau khi Bắc Kinh thực hiện cuộc "cách mạng" với lĩnh vực công nghệ trong nước.

Tỷ phú Jack Ma từ bỏ quyền kiểm soát  fintech tỷ USD ANT

Tỷ phú Jack Ma.

Theo thông tin được Reuters báo cáo hôm 7/1, Ant Group, công ty fintech được gọi là "cánh tay tài chính" của tập đoàn Alibaba, đang đưa ra quyền biểu quyết độc lập cho 10 cá nhân đứng đầu công về việc loại bỏ quyền kiểm soát của tỷ phú Jack Ma đối với công ty.

Việc điều chỉnh sẽ không làm thay đổi lợi ích kinh tế của bất kỳ cổ đông nào, trừ Jack Ma.

Ông Ma chỉ sở hữu 10% cổ phần của Ant, nhưng đã thực hiện quyền kiểm soát công ty thông qua các tổ chức liên quan, theo bản cáo bạch IPO của Ant nộp cho các sàn giao dịch vào năm 2020. Bản cáo bạch cho thấy Hàng Châu Yunbo, một phương tiện đầu tư của tỷ phú Trung Quốc, có quyền kiểm soát hai thực thể khác sở hữu tổng cộng 50,5% cổ phần của Ant.

Tuy nhiên, những thay đổi mới nhất sẽ đồng nghĩa với việc cổ phần của ông Ma giảm xuống còn 6,2%, theo tính toán của Reuters.

Andrew Collier, giám đốc điều hành của Orient Capital Research, cho biết: “Việc Jack Ma rời Ant Financial, công ty do ông thành lập, cho thấy quyết tâm của giới lãnh đạo Trung Quốc trong việc giảm bớt ảnh hưởng của các nhà đầu tư tư nhân lớn. Xu hướng này sẽ tiếp tục làm xói mòn các bộ phận hiệu quả nhất của nền kinh tế Trung Quốc".

Việc ông Ma từ bỏ quyền kiểm soát diễn ra khi Ant sắp hoàn thành quá trình tái cấu trúc theo quy định kéo dài 2 năm trước và bản án 1 tỷ USD từ chính quyền Trung Quốc, theo Reuters. Hình phạt này là kết quả của cuộc "đàn áp" lĩnh vực công nghệ của Bắc Kinh trong 2 năm qua.

Trước đó, hồi tháng 4/2021, Reuters đã đưa tin Ant đang khám phá các lựa chọn để tỷ phú hàng đầu Trung Quốc thoái vốn cổ phần và từ bỏ quyền kiểm soát công ty. Đến tháng 7 năm ngoái, tạp chí Wall Street Journal (WSJ) cũng đưa tin Jack Ma có thể nhường quyền kiểm soát bằng cách chuyển một số quyền biểu quyết của mình cho các quan chức Ant, bao gồm cả Giám đốc điều hành Eric Jing.

Ant Group là công ty điều hành ứng dụng thanh toán di động phổ biến của Trung Quốc Alipay, ứng dụng lớn nhất thế giới với hơn 1 tỷ người dùng. Vụ IPO trị giá 37 tỷ USD của Ant, lẽ ra là vụ IPO lớn nhất thế giới, đã bị hủy bỏ vào phút cuối vào tháng 11/2020, sau khi ông chủ Jack Ma công khai chỉ trích các cơ quan quản lý Trung Quốc và dẫn tới cuộc cải cách lĩnh vực công nghệ trong nước.

"Đế chế" Alibaba và các cánh tay chi nhánh của tập đoàn này, tất lẽ dĩ ngẫu, cũng không tránh khỏi "tai vạ", phải chịu sự giám sát của cơ quan quản lý và trải qua quá trình tái cấu trúc trong hơn 2 năm qua.

Từng là một tỷ phú thẳng thắn, ông Ma hầu như không xuất hiện trước công chúng kể từ khi phía Bắc Kinh kiềm chế những gã khổng lồ công nghệ của đất nước. Thông tin mới đây nhất về người sáng lập Alibaba cho thấy ông đã xuất hiện tại Thái Lan.

Trong thời gian gần đây, các nhà chức trách Trung Quốc đã cho thấy thái độ mềm mỏng hơn với lĩnh vực công nghệ, nhằm thúc đẩy nền kinh tế trị giá 17.000 USD đã bị tổn thương nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Duncan Clark, chủ tịch công ty tư vấn đầu tư BDA Trung Quốc, cho biết: “Với nền kinh tế Trung Quốc hiện tại, chính phủ đang tìm cách thể hiện cam kết tăng trưởng và lĩnh vực công nghệ, tư nhân là chìa khóa cho điều đó, như chúng ta đã biết”.

Xem thêm >> Hé lộ cuộc sống của tỷ phú Jack Ma trong 2 năm sóng gió

Tin mới lên