Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập DN điện, ông Trần Bá Dương đầu tư 7.200 tỷ mở luồng tàu
Tiểu An -
13/04/2025 14:06 (GMT+7)
(VNF) - Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng hai con trai lập công ty điện, Tỷ phú Trần Bá Dương đầu tư 7.200 tỷ làm hạ tầng ở Quảng Nam, Chủ tịch Đỗ Hà Nam nhận thù lao 10 triệu đồng/tháng, ... là những thông tin về doanh nhân nổi bật tuần qua.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng hai con trai lập công ty điện
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, cùng hai con trai vừa thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Trong đó, ông Vượng góp hơn 35 triệu cổ phiếu VIC (tương đương khoảng 1.420 tỷ đồng), sở hữu 71% cổ phần. Hai con trai – Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng – mỗi người nắm 5%, phần còn lại thuộc về Vingroup. VinEnergo đặt trụ sở tại Hà Nội, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng hai con trai.
Việc thành lập VinEnergo nằm trong chiến lược mở rộng của Vingroup sang lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo. Cuối tháng 3, Vingroup đã đề xuất với Chính phủ bổ sung hàng loạt dự án điện mặt trời, điện gió vào Quy hoạch điện VIII với tổng công suất hơn 47.000 MW, tổng vốn đầu tư ước tính từ 20–25 tỷ USD. Đồng thời, tập đoàn cũng lên kế hoạch đầu tư nhà máy điện khí LNG công suất 5.000 MW tại Hải Phòng.
VinEnergo được kỳ vọng sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái của Vingroup, góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển điện sạch và chuyển đổi xanh của tập đoàn trong thập kỷ tới. Bộ Công Thương cho biết sẽ sớm làm việc với lãnh đạo Vingroup để làm rõ các đề xuất và cam kết triển khai dự án. Xem thêm
Tỷ phú Trần Bá Dương đầu tư 7.200 tỷ làm hạ tầng ở Quảng Nam
UBND tỉnh Quảng Nam đã đồng ý chủ trương cho phép Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh lập hồ sơ đề xuất dự án xây dựng Luồng Cửa Lở, cầu kết nối khu bến Tam Hiệp, Tam Hòa và đường nối Khu công nghiệp Việt Hàn với đường Võ Chí Công theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 7.200 tỷ đồng và yêu cầu trình cơ quan thẩm quyền trước ngày 30/6/2025.
Phối cảnh dự án Luồng Cửa Lở; Cầu kết nối khu bến Tam Hiệp, Tam Hòa và Đường nối KCN Việt Hàn với đường Võ Chí Công.
Công ty Đại Quang Minh, thành viên chủ chốt của Tập đoàn THACO, được giao lập hồ sơ theo quy định. Đây là một trong những dự án lớn mà tập đoàn của tỷ phú Trần Bá Dương triển khai tại Quảng Nam, nhằm nâng cao hạ tầng và phát triển kinh tế địa phương.
Bị bắt cùng Quang Linh Vlogs, vai trò của Lê Thành Công trong Tập đoàn Chị Em Rọt ra sao?
Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án sản xuất hàng giả tại Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt. Trong số các bị can có Lê Thành Công – Thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt, cùng Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục, Lê Tuấn Linh và Nguyễn Phong.
Lê Thành Công áo đen.
Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Lê Thành Công góp 19% vốn điều lệ (950 triệu đồng) tại Công ty Chị Em Rọt từ khi thành lập tháng 11/2024. Ngoài ra, ông còn là người sáng lập hoặc góp vốn tại nhiều công ty khác ở Hà Nội và TP.HCM, hoạt động trong các lĩnh vực như lập trình, quảng cáo, bất động sản và thương mại.
Đáng chú ý, Lê Thành Công cũng là cổ đông sáng lập Công ty Pharco Việt Nam – nơi Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên làm Chủ tịch và Quang Linh Vlogs giữ vai trò Phó Chủ tịch HĐQT. Xem thêm
Nhận diện chuỗi công nghiệp nhựa trăm tỷ của đại gia Phạm Văn Mẹo
Công ty TNHH TĐH – doanh nghiệp sản xuất bao bì nhựa tại Long An, do ông Phạm Văn Mẹo làm Giám đốc – vừa bị Chi cục Thuế khu vực XVII xử phạt và truy thu thuế tổng cộng hơn 2,9 tỷ đồng. Nguyên nhân là do khai sai dẫn đến thiếu thuế GTGT và TNDN trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2020.
Công ty TNHH TĐH có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng – cũng do ông Mẹo đại diện – nắm gần như toàn bộ cổ phần. Đây là một mắt xích trong chuỗi doanh nghiệp nhựa do ông Phạm Văn Mẹo nắm giữ, phát triển từ những năm 1980 và từng thu hút vốn đầu tư từ quỹ ngoại.
Nhà máy Công ty TNHH TĐH tại Long An.
Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng hiện sở hữu nhà máy lớn tại Long An, đồng thời niêm yết cổ phiếu trên HOSE (mã TPC). Năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận lãi sau thuế gần 12 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ gần 49 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, nợ tài chính ngắn hạn vẫn ở mức cao, hơn 140 tỷ đồng, chủ yếu vay từ ba ngân hàng lớn. Xem thêm
Intimex Group: Doanh thu 3 tỷ USD, Chủ tịch Đỗ Hà Nam nhận thù lao 10 triệu đồng/tháng
Intimex Group vừa công bố kết quả ấn tượng trong năm 2024 với tổng doanh thu đạt 77.502,6 tỷ đồng (khoảng 3 tỷ USD), tăng trưởng 35% so với năm trước. Tập đoàn này cũng đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 1,3585 tỷ USD, tăng 23%, đồng thời xuất khẩu 255.632 tấn cà phê, chiếm 19% thị phần toàn quốc. Cà phê hòa tan xuất khẩu tăng trưởng đột phá 142%, đạt 2.237 tấn.
Một điểm đặc biệt gây chú ý là mức thù lao của Chủ tịch Đỗ Hà Nam, chỉ 10 triệu đồng/tháng, mặc dù ông là người đứng đầu một tập đoàn có quy mô khổng lồ. Ông Nam giải thích rằng, ngoài mức lương này, ông còn nhận thu nhập từ vai trò Tổng Giám đốc của công ty, do đó mức thù lao không phản ánh đầy đủ thu nhập của ông.
Intimex Group, thành lập từ năm 1995, hiện là một trong những tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu nông sản. Năm 2025, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu đạt 99.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 301 tỷ đồng, đồng thời duy trì vị thế dẫn đầu trong xuất khẩu cà phê và gạo, cùng với việc mở rộng các ngành nghề khác. Xem thêm
Xuân Trường ‘không có đối thủ’ tại gói thầu 4.200 tỷ xây cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng
Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường là nhà thầu duy nhất tham gia gói thầu số 16, thi công tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình, với giá dự toán 4.188 tỷ đồng. Gói thầu có thời gian thi công 20 tháng.
Xuân Trường, nổi bật với các dự án lớn như Khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính (Ninh Bình) với vốn đầu tư lên tới 17.000 tỷ đồng, đã xây dựng được uy tín vững chắc trong ngành. Doanh nghiệp này cũng từng thi công các công trình hạ tầng trọng điểm như các đoạn cao tốc Quảng Ninh, Mai Sơn - Quốc lộ 45, và tuyến Hà Nội - Hải Phòng.
Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng dài 25,3 km, được xây dựng với quy mô 4 làn xe, tốc độ 120 km/h, và bao gồm 12 cầu. Tổng mức đầu tư dự án là 6.971 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
(VNF) - Citi Việt Nam vừa thông báo bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh giữ chức Tổng giám đốc Citibank N.A., chi nhánh TP HCM, đánh dấu lần đầu tiên một người Việt đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất kể từ khi ngân hàng này hoạt động tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam.
(VNF) - Tin vui và đầy tự hào từ Hoa Kỳ khi 1 giáo sư người Việt làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
(VNF) - Nhờ cổ phiếu Vingroup và hệ sinh thái VinFast tăng giá mạnh, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 21,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí 111 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), nói về 3 vị ân nhân, trong đó có một vị từng là tỷ phú USD của Việt Nam.
(VNF) - Với những chiêu trò tinh vi, nữ CEO Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư.
(VNF) - Chia sẻ của các tỷ phú, doanh nhân từng trải qua nhiều mối quan hệ, sóng gió trên thương trường cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về phép thử của lòng người ở một thời điểm: xung đột về lợi ích, tiền bạc, quyền lực hay danh vọng.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Nhà sáng lập và Chủ tịch Saigon Books: “Người sống tử tế chưa chắc đã trở thành doanh nhân thành công. Nhưng doanh nhân thành công nhất định phải là người tử tế.”
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.
(VNF) - Đây là đề xuất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Công ty CP Shinec sau chuyến làm việc tại Australia nhằm chuẩn bị cho làn sóng đầu tư quốc tế khi Việt Nam vận hành hai trung tâm Tài chính quốc tế trong năm 2026 với Shinec
(VNF) - Chiều 4/11, tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng lao động Việt Nam, nhà sáng lập, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.
(VNF) - Với kinh nghiệm nhiều thập kỷ điều hành doanh nghiệp và từng tham gia hàng loạt dự án lớn, vị doanh nhân kín tiếng cho rằng giới trẻ muốn thành công nên đi làm để “rèn năng lực thật” trước khi nghĩ đến khởi nghiệp – bởi “không kỹ năng, đam mê chỉ đốt tiền”.
Sáng 4/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.