Tài chính quốc tế

Viên kim cương siêu khủng 'từ chối' giá nghìn tỷ

(VNF) - Chủ sở hữu viên kim cương thô kích thước lên tới 1,111 cara đã từ chối lời đề nghị mua với giá hơn 40 triệu USD.

Viên kim cương siêu khủng 'từ chối' giá nghìn tỷ

Chủ sở hữu viên kim cương "khủng" nhất thế kỷ cho rằng viên kim cương chắc chắn sẽ có giá cao hơn 60 triệu USD.

Viên kim cương này thuộc dòng kim cương IIa, được xem là viên kim cương lớn nhất trong vòng hơn 100 năm qua. Viên kim cương được công ty khai thác kim cương Lucara có trụ sở tại Vancouver mới khai quật gần đây tại mỏ Karowe ở trung tâm Botswana.

Viên kim cương có kích thước 65mm x 56mm x 40mm, tương đương một quả cam nhỏ. Với kích thước này, viên kim cương mới phát hiện chỉ đứng sau viên kim cương huyền thoại 3.106 carat có tên "Di sản Cullinan" được tìm thấy ở Nam Phi vào năm 1905 mà sau đó đã được cắt thành từng miếng nhỏ, và được gắn trên vương miện của Nữ hoàng Anh.

Trước đó, ông Edward Sterck, chuyên gia phân tích tại BMO Capital Markets cho biết: "Viên kim cương thuộc dòng IIa rất khó để ước tính giá trị, bởi còn phụ thuộc nhiều vào màu sắc, độ tinh khiết và sáng bóng".

Vài ngày trước, ông William Lamb, Giám đốc điều hành Tập đoàn Lucarra cũng từ chối trả lời khi được hỏi về giá bán của viên kim cương "khủng" mới tìm được này. 

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, chủ sở hữu viên kim cương "khủng" nhất thế kỷ đã nói rằng, viên kim cương chắc chắn sẽ có giá "cao hơn so với ước tính hiện nay mà mọi người đang đặt ra là 60 triệu USD".

Ông Lamb cũng cho biết, cũng đã có người chào mua  viên kim cương với mức giá hơn 40 triệu USD, tuy nhiên CEO này đã từ chối. Công ty cũng đã nhận được một lời đề nghị từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên ở Luân Đôn về việc sẽ trưng bày viên đá quý này và kênh Discovery cũng mong muốn làm một bộ phim tài liệu về nó.

Ông Lamb cho biết công ty chưa vội vàng bán viên kim cương này vì thực tế cũng chưa cần tiền và sẽ cân nhắc một cách kỹ lưỡng. 

Mỏ kim cương Karowe ở Botswana của Lucara được coi là nguồn của những loại kim cương lớn và có chất lượng nhất trên thế giới. Nhờ việc sở hữu viên kim cương đắt giá trên, Tập đoàn đá quý Lucarra và mỏ Karowe trở thành nhà sản xuất kim cương hàng đầu thế giới.

Trong phiên đấu giá ngày 11/11, một viên kim cương xanh được phát hiện hồi tháng 1/2014 tại mỏ Cullinan của Nam Phi có tên gọi Blue Moon được coi là quý hiếm cũng vừa được bán với giá gần 48,5 triệu USD. Với mức giá này, đến nay Blue Moon lập kỷ lục viên kim cương đắt nhất thế giới. 

Tin mới lên