Volkswagen đặt mục tiêu phân phối 100% xe không phát thải vào năm 2040

Nam Vu - 14/07/2021 17:46 (GMT+7)

(VNF) - Tập đoàn này hy vọng đến năm 2030, lượng xe điện bán ra sẽ chiếm 50% tổng doanh thu và tiến đến 100% vào năm 2040.

VNF
Volkswagen đặt mục tiêu phân phối 100% xe không phát thải vào năm 2040.

Tập đoàn Volkswagen mới đây đã công bố chiến lược hoạt động của hãng tính đến năm 2040. Cụ thể, hãng dự kiến một nửa doanh số bán hàng vào năm 2030 sẽ đến từ các dòng xe chạy bằng pin, và đến năm 2040, gần như 100% xe mới của họ tại các thị trường lớn phải là xe không phát thải.

Volkswagen cho biết họ đang nỗ lực phát triển phần mềm để giúp tăng lợi nhuận khi tập trung vào việc chuyển đổi các phương tiện của mình từ động cơ đốt trong sang hoạt động bằng pin. Tập đoàn cũng tiết lộ đang có kế hoạch ngừng bán ô tô chạy bằng xăng ở châu Âu vào năm 2035, muộn hơn một chút so với ở Trung Quốc và Mỹ như một phần của chiến lược chuyển sang ô tô điện.

Giám đốc điều hành Volkswagen, ông Herbert Diess, cho biết: "Đến năm 2030, việc di chuyển trên toàn cầu sẽ có nhiều thay đổi. Chúng tôi đang hành động để chiếm tỷ trọng cao trong phân khúc ô tô điện".

Thực hiện bước ngoặt quan trọng của mình, Volkswagen tuyên bố dành 86,4 tỷ USD để đầu tư trong 5 năm tính từ năm 2021 cho việc phát triển các công nghệ cần thiết. Con số này chiếm 50% tổng số đầu tư của gã khổng lồ này.

Cụ thể, Volkswagen thông báo công ty phần mềm CARIAD của hãng đang phát triển 3 phần mềm, với mục đích phát triển một nền tảng ứng dụng cơ sở có thể được sử dụng trên tất cả các xe ô tô của hãng vào năm 2025. Các ứng dụng này sẽ cung cấp nhiều tính năng khác nhau như hệ thống thông tin giải trí đồng nhất và khả năng điều khiển tay lái cho xe hơi.

Phía CARIAD cho biết kế hoạch này có thể trở thành một nguồn thu nhập chính cho ngành công nghiệp ô tô. Đến năm 2030, nhà sản xuất Đức dự kiến 40 triệu xe sẽ hoạt động trên nền tảng phần mềm của mình trong vòng một thập kỷ tới.

Không dừng lại ở đó, "ông trùm" xe hơi Đức còn thể hiện quyết tâm chuyển đổi của mình khi tuyên bố sẽ thiết lập "chuỗi cung ứng pin có kiểm soát" và mở 6 nhà máy trên khắp châu Âu.

Dự kiến nhà máy đầu tiên sẽ đặt tại Thụy Điển, được vận hành bởi Northvolt và ​​bắt đầu sản xuất vào năm 2023. Nhà máy pin thứ hai sẽ được hợp tác với chuyên gia phía Trung Quốc Gotion High-Tech, đặt tại Đức và đi vào hoạt động từ năm 2025.

Các mục tiêu trên được đưa ra trong bối cảnh hầu hết các quốc gia trên thế giới đang chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện mục tiêu xanh toàn cầu, loại bỏ các phương tiện chạy bằng khí đốt.

Xem thêm >> Dòng ô tô điện bán chạy nhất Trung Quốc chỉ lãi... 14 USD/xe

Theo CNBC
Cùng chuyên mục
Bảo hiểm và bài test bão Yagi: Thử thách để sàng lọc thị trường

Bảo hiểm và bài test bão Yagi: Thử thách để sàng lọc thị trường

(VNF) - Trước những áp lực rất lớn về bồi thường thiệt hại sau bão, nhiều DNBH đã nhanh chóng xác minh và thực hiện chi trả. Các chuyên gia cho rằng, thiệt hại do bão Yaghi là thách thức, cũng là bài test sàng lọc các công ty bảo hiểm.

Nhà đầu tư 'kêu' tắc ngẽn cửa khẩu hàng không khi đến Việt Nam

Nhà đầu tư 'kêu' tắc ngẽn cửa khẩu hàng không khi đến Việt Nam

(VNF) - Quá tải và tắc nghẽn tại các cửa khẩu hàng không Việt Nam đã ảnh hưởng đến trải nghiệm của các nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài khi đến Việt Nam.

YODY trao gửi 25.000 sản phẩm quần áo đến 5 tỉnh vùng bão

YODY trao gửi 25.000 sản phẩm quần áo đến 5 tỉnh vùng bão

(VNF) - Ngay sau khi hoàn lưu cơn bão số 3 (Yagi) đi qua, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều khu vực ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, thương hiệu thời trang YODY đã nhanh chóng khởi động chương trình cứu trợ bằng cách trao tặng 25.000 sản phẩm quần áo đến tay người dân ở 5 tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Cả nghìn biệt thự bỏ hoang tại dự án 4.400 tỷ của Trung Nam ở Đà Nẵng

Cả nghìn biệt thự bỏ hoang tại dự án 4.400 tỷ của Trung Nam ở Đà Nẵng

(VNF) - Nhiều khu căn hộ cao cấp, thương mại dịch vụ, biệt thự … tại dự án Golden Hills City được xây dựng dang ở rồi bỏ đó. Chủ đầu tư dự án đề nghị điều chỉnh dự án và đang chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Tập đoàn Thiên Long cho thôi chức 4 phó tổng giám đốc rồi bổ nhiệm lại

Tập đoàn Thiên Long cho thôi chức 4 phó tổng giám đốc rồi bổ nhiệm lại

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) thông báo thay đổi một loạt nhân sự lãnh đạo, cụ thể là miễn nhiệm 4 Phó Tổng Giám đốc phụ trách. Các nhân sự thôi chức vụ trên sẽ được bổ nhiệm chức vụ mới theo cơ cấu hệ thống chức danh mới.

Fed cắt giảm lãi suất: Chứng khoán chao đảo, USD tăng đẩy vàng giảm

Fed cắt giảm lãi suất: Chứng khoán chao đảo, USD tăng đẩy vàng giảm

(VNF) - Sau quyết định lãi suất được mong chờ từ lâu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thị trường chứng khoán và tiền tệ đã có những phản ứng đầu tiên.

Lạng Sơn: Liên danh Việt Trung - Thép Việt Úc bỏ 465 tỷ làm CCN Na Dương 2

Lạng Sơn: Liên danh Việt Trung - Thép Việt Úc bỏ 465 tỷ làm CCN Na Dương 2

(VNF) - Dự án Cụm công nghiệp (CCN) Na Dương 2 tại xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, sẽ do Liên danh Công ty cổ phần Hạ tầng Việt Trung - Công ty cổ phần Thép Việt Úc làm nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư 464,6 tỷ đồng.

Fed cắt giảm lãi suất 0,5 điểm %: Chu kỳ nới lỏng tiền tệ bắt đầu

Fed cắt giảm lãi suất 0,5 điểm %: Chu kỳ nới lỏng tiền tệ bắt đầu

(VNF) - Sau cuộc họp chính sách mới nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ những ngày đầu của đại dịch Covid, cắt giảm 0,5 điểm % so với lãi suất chuẩn trong nỗ lực ngăn chặn sự suy thoái trên thị trường lao động.

Tập đoàn của cựu TT Trump muốn làm khách sạn, sân golf tại Hưng Yên

Tập đoàn của cựu TT Trump muốn làm khách sạn, sân golf tại Hưng Yên

(VNF) - Tập đoàn The Trump Organization, thuộc sở hữu của gia đình cựu Tổng thống Donald Trump, bày tỏ mong muốn hợp tác và đầu tư vào tỉnh Hưng Yên trong các lĩnh vực khách sạn và sân golf.

Truy tố cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ nhận hối lộ 1 triệu USD, xe Mercedes, đồng hồ Patek Philippe

Truy tố cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ nhận hối lộ 1 triệu USD, xe Mercedes, đồng hồ Patek Philippe

(VNF) - Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ bị cáo buộc hai lần nhận hối lộ 600.000 USD, nhận quà 470.000 USD, nhận xe Mercedes S450, đồng hồ Patek Philippe… từ Công ty Xuyên Việt Oil.