Một ngân hàng cắt giảm hơn 2.700 nhân sự trong quý đầu năm
(VNF) - Ngân hàng này giảm hơn 2.700 nhân sự trong quý đầu năm, là đợt cắt giảm lớn nhất từ trước đến nay. Nhiều nhà băng khác cũng mạnh tay tinh gọn nhân sự nhờ sử dụng AI.

VPBank Hanoi Marathon 2022 (VPHM 2022) là giải chạy marathon quốc tế chính thức của thành phố Hà Nội, được Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty DHA Việt Nam tổ chức vào ngày 16/10/2022.
Sự kiện năm nay dự kiến thu hút hơn 10.000 vận động viên (VĐV) đăng ký, thi đấu ở các cự ly: marathon (42,195km), bán marathon (21,0975km), 10km, 5km và đường chạy mini marathon (4,22km) dành cho cả trẻ em lẫn người lớn. Riêng ở cự ly marathon, đã có hơn 3.000 VĐV đăng ký, trở thành giải chạy có đông người chạy 42,195km nhiều nhất tại Việt Nam.
Với thông điệp “Bừng sáng Việt Nam” (Light up Viet Nam), giải chạy năm nay là lời chào đầy hứng khởi từ thủ đô Hà Nội đến bạn bè Việt Nam và quốc tế, lan tỏa hình ảnh về một Hà Nội mùa thu lãng mạn, quyến rũ nhưng cũng vô cùng năng động, hiện đại với những bước phát triển ấn tượng. Ngoài các VĐV Việt Nam, đã có hơn 1.000 VĐV quốc tịch ngoại đăng ký tranh tài. Giải chạy hứa hẹn là sự kiện thể thao bùng nổ, khơi dậy tinh thần thể thao, đồng lòng gắn kết, vượt lên chính mình để vươn tới những giá trị thịnh vượng về tinh thần.

VPBank Hanoi Marathon 2022 là mùa giải thứ 5 được tổ chức. Giải giữ vững định danh là giải chạy đỉnh cao và chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, với những ưu thế nổi trội trong cộng đồng chạy cả nước. VPHM được tổ chức theo mô hình, quy chế hoạt động và các chuẩn mực khắt khe của các giải marathon danh giá quốc tế. Đường chạy không chỉ đạt chuẩn kỹ thuật của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam mà còn được Liên Đoàn Điền kinh Thế giới (WA), Hiệp hội Marathon và Chạy Đường dài Quốc tế (AIMS) cấp chứng chỉ.
Đường chạy qua rất nhiều địa danh nổi tiếng, mang những nét đẹp văn hóa phố phường và giao thông đặc sắc của thủ đô, với hơn 80 phố cổ, nhà cũ, tường rêu đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Thời điểm thi đấu khi Hà Nội vào thu, điều kiện thời tiết lý tưởng, rất mát mẻ và dễ chịu. Đường chạy nội đô bằng phẳng, không cầu dốc, không vòng lặp, tuyến đường được đóng kín, rất an toàn để VĐV có thể đạt được những kỷ lục cá nhân, xa hơn là hướng đến kỷ lục quốc gia.
Một điểm vô cùng đặc biệt của VPHM 2022 là giá trị giải thưởng lớn dành cho những VĐV có thành tích cao. Đáng chú ý nhất, ban tổ chức sẽ trao giải thưởng siêu đặc biệt gồm tiền mặt và cúp “Bước chạy vàng” cho VĐV phá được kỷ lục quốc gia, với kỳ vọng kỷ lục quốc gia mới sẽ sớm được thiết lập, đưa thành tích marathon của Việt Nam tiệm cận với khu vực và thế giới. Giải phá kỷ lục quốc gia sẽ được trao cho một VĐV nam và một VĐV nữ phá kỷ lục trên ở cự ly marathon (42,195km).
Hiện tại, kỷ lục quốc gia marathon nam là 2 giờ 21 phút 51 giây (2:21:51) do VĐV Nguyễn Chí Đông (Hà Nội) xác lập ở kỳ SEA Games 22 năm 2003 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Trong khi đó, kỷ lục quốc gia marathon nữ là 2:45.09 do Hoàng Thị Thanh (Quân Đội) thiết lập tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2016 tổ chức ở Hà Nội.
Bên cạnh đó, kỷ lục giải đấu VPHM hiện là 2:27:20 do nam VĐV Trịnh Quốc Lượng (Quân Đội) lập tại VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020. Còn Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) đang giữ kỷ lục nữ 2:55:42 lập tại VPBank Hanoi Marathon 2019.
Nắm giữ kỷ lục quốc gia marathon nam 2:21:51 suốt gần hai thập kỷ qua, VĐV Nguyễn Chí Đông - hiện là huấn luyện viên tổ chạy trung bình của đội tuyển điền kinh quốc gia nhắc lại ấn tượng đáng nhớ gần 20 năm trước: “Tại SEA Games 2003, tôi thi đấu hai nội dung là chạy 10.000m và marathon. Hai ngày trước khi thi marathon, tôi về hạng tư 10.000m, phá kỷ lục cá nhân 30 phút 45 giây bằng thành tích mới 30 phút 13 giây. Ngày đó, chạy 10.000m trong sân vận động nên chỉ đi chân đất. Đến nội dung marathon, tôi quyết tâm phải có thứ hạng. Ngày đó, đường chạy marathon thiết kế dọc đại lộ Thăng Long, mỗi chiều đi - về là 21km, cộng thêm gần 200m trong sân vận động nữa. chạy cũng có chiến thuật rõ ràng. Ở 21km đầu thì chạy chung cùng các đối thủ, nhưng từ 21km cuối là bắt đầu tách tốp. Dù đã rất nỗ lực, nhưng vẫn bị VĐV Philippines vượt lên ở vài trăm mét cuối nên chỉ giành được huy chương bạc”.
“Thi đấu marathon ở SEA Games mười mấy năm trước thích lắm. Bên đường chạy, mọi người đổ ra đường cổ vũ, còn khi chạy vào sân vận động thì ôi thôi, cứ rần rần, cực máu lửa. So với SEA Games 31 mà chúng ta vừa tổ chức thì ngày đó sôi động hơn nhiều” – HLV Nguyễn Chí Đông hồi tưởng
Đánh giá về khả năng phá kỷ lục quốc gia của các VĐV, vị HLV này khẳng định hoàn toàn phụ thuộc vào tố chất của VĐV . “Ngày nay, các VĐV được tập luyện và có chế độ dinh dưỡng tốt hơn hẳn thế hệ trước. Cũng từng xuất phát từ chạy trung bình, trung bình dài rồi lên marathon, tôi nhận thấy các VĐV để chạy marathon tốt cũng phải từ 23-27 tuổi, rồi cũng cần ít nhất 5 năm trở lên tập luyện chuyên sâu mới có thể mong đạt thành tích tốt”- vị HLV nhấn mạnh.
Còn với Trịnh Quốc Lượng, người đang nắm giữ kỷ lục giải đấu ở hạng mục marathon nam (2:27:20) thì chia sẻ, bị dính chấn thương chân hồi tháng 3 vừa qua trong giải chạy tranh suất dự SEA Games 31. Sau đó, dù chân không ổn, nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành cự ly 10km của giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài ở Côn Đảo hồi tháng 3/2022.
Hiện tại, chấn thương của VĐV Trịnh Quốc Lượng đã bình phục và sẽ dự VPHM 2022 vào tháng 10 tới. “Thực sự rất khó để phá được kỷ lục quốc gia 2 giờ 21 phút của thầy Đông. Để làm được việc này, tôi nghĩ các VĐV Việt Nam có tiềm năng cần được tập trung tập luyện cùng nhau, cùng nhau dẫn tốc thì mới có khả năng phá kỷ lục” – VĐV chia sẻ.
Sau VPHM 2022, Trịnh Quốc Lượng và các đồng đội còn một mục tiêu quan trọng khác là thi đấu cho địa phương tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc vào cuối năm. VĐV này cho biết, hết tháng 9 sẽ kết thúc đợt tập huấn đội tuyển quốc gia để trở về địa phương chuẩn bị cho Đại hội và sẽ có thêm thời gian để luyện cho VPHM 2022, cũng là cự ly marathon sẽ thi đấu ở đại hội TDTT toàn quốc cho đội tuyển điền kinh Quân đội.
(VNF) - Ngân hàng này giảm hơn 2.700 nhân sự trong quý đầu năm, là đợt cắt giảm lớn nhất từ trước đến nay. Nhiều nhà băng khác cũng mạnh tay tinh gọn nhân sự nhờ sử dụng AI.
(VNF) - Dù lãi suất huy động đã được điều chỉnh giảm khá nhanh trong thời gian gần đây, nhưng mặt bằng lãi suất cho vay vẫn gần như “đứng yên”, thậm chí neo ở mức cao khiến doanh nghiệp và người vay vốn rơi vào thế khó.
(VNF) - Ngân hàng tư nhân là Techcombank và VPBank đang nắm giữ hơn 1,07 triệu tỷ đồng tài sản thế chấp bằng bất động sản, phản ánh quy mô lớn của dòng vốn gắn với lĩnh vực này.
(VNF) - Trí tuệ nhân tạo đang giúp các ngân hàng tự động hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý từ hàng giờ xuống vài giây, đồng thời tinh gọn bộ máy với hàng trăm nhân sự gián tiếp được cắt giảm.
(VNF) - Theo VDS, lãi suất của các khoản vay hiện hữu đã ghi nhận mức tăng tương đương với mức tăng trong giai đoạn phát sinh nhiều nợ xấu 2022 - 2023.
(VNF) - Lãi suất huy động giảm rầm rộ trên diện rộng nhưng vẫn chưa đủ mạnh. Lãi suất cho vay còn rất cao, dự đoán đến nửa cuối năm mới có đợt giảm sâu.
(VNF) - Lợi nhuận của ngân hàng StanChart tăng mạnh nhờ phát hành trái phiếu tại các quốc gia vùng Vịnh, dù ghi nhận khoản lỗ 190 triệu USD do chiến sự Iran.
Không cần ví, không cần tiền mặt, thậm chí không cần thẻ – chỉ với một chiếc điện thoại, mọi giao dịch giờ đây có thể hoàn tất trong vài giây.
(VNF) - Nhiều ngân hàng tự tin đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2026 tăng 15% - 39%, với kỳ vọng tín dụng khởi sắc và thu ngoài lãi cải thiện.
(VNF) - Các chuyên gia phân tích từ KBVS dự báo tỷ giá USD/VND trong năm 2026 sẽ duy trì đà tăng ổn định ở mức 2,5–3%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng của năm 2025 nhờ sự hội tụ của nhiều yếu tố vĩ mô tích cực.
(VNF) - Từ đầu tháng 5, nhiều ngân hàng tại Việt Nam đồng loạt dừng tính năng tự động chia nhỏ lệnh chuyển tiền đối với các giao dịch trên 500 triệu đồng, khiến việc chuyển tiền nhanh 24/7 không còn áp dụng với các khoản giá trị lớn như trước.
(VNF) - Sau giai đoạn giảm sâu 2023 - 2024, mặt bằng lãi suất đang bước vào một chu kỳ điều hành mới với nhiều ràng buộc hơn. Áp lực lạm phát từ bên ngoài, căng thẳng thanh khoản trong nước và yêu cầu hỗ trợ tăng trưởng đang đặt chính sách tiền tệ vào thế “đi dây”, nơi mỗi quyết định giảm lãi suất đều phải đánh đổi.
(VNF) - Mùa ĐHĐCĐ năm nay cho thấy ngân hàng tư nhân không còn chỉ đua lợi nhuận. Đằng sau các kế hoạch tăng trưởng cao là tham vọng mở rộng quy mô, tăng vốn, làm dày hệ sinh thái và giành vị thế dẫn dắt chu kỳ mới. Câu hỏi quan trọng không còn là ai tăng nhanh hơn, mà là ai đủ năng lực biến tham vọng đó thành tăng trưởng bền vững.
(VNF) - Trong quý I/2026, ngân hàng Vietcombank giữ ngôi vương với lợi nhuận trước thuế cao nhất hệ thống, đạt 11.803 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
(VNF) - Ngân hàng ANZ đang tiến tới việc nắm toàn quyền kiểm soát liên doanh ANZ Worldline để giành lại quyền kiểm soát mảng thanh toán, trong khi đối tác Worldline gặp nhiều biến động về tài chính và uy tín.
(VNF) - Sau một thời gian tăng nhanh, lãi suất tiết kiệm được các ngân hàng “hạ nhiệt”. Nhiều người băn khoăn nên gửi tiết kiệm hay mang đầu tư trong thời điểm này. Trước sự dịch chuyển của lãi suất, điều quan trọng với người có tiền nhàn rỗi là phân bổ nguồn vốn hợp lý thay vì chỉ lựa chọn một kênh đầu tư duy nhất.
(VNF) - Nhiều ngân hàng đẩy mạnh thu nợ bất động sản đồng thời siết chặt cho vay với lĩnh vực địa ốc trong bối cảnh khối bất động sản đảm bảo tại các nhà băng ngày càng phình to.
(VNF) - SMBC đang đẩy mạnh tái cấu trúc mảng ngân hàng giao dịch, tập trung nâng cấp dịch vụ quản lý tiền mặt toàn cầu.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank - HDB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với 6.107 tỷ đồng lợi nhuận, ROE đạt 24,29% và CAR đạt 16,16%, tiếp tục ghi nhận hiệu quả ở nhóm đầu ngành trên nền tảng vốn mạnh và quản trị chặt chẽ.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026, ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực ngay từ đầu năm, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định và củng cố nền tảng tài chính trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.
(VNF) - NHNN lấy ý kiến rộng rãi dự thảo thông tư thay thế Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng.
(VNF) - Dù lãi suất huy động đồng loạt giảm trong 2 tuần qua nhưng lãi vay vẫn điều chỉnh chậm, trong khi chi phí đầu vào neo cao khiến các doanh nghiệp chịu áp lực từ nhiều phía.
(VNF) - Ngân hàng Kasikornbank (KBank) ghi nhận lợi nhuận ròng tăng mạnh trong quý I/2026 nhờ thu nhập ngoài lãi, dù mảng cho vay truyền thống suy giảm. Tuy nhiên, nhà băng Thái Lan cảnh báo căng thẳng địa chính trị và môi trường kinh tế bất ổn có thể ảnh hưởng đến triển vọng kinh doanh trong thời gian tới.
(VNF) - Kết thúc quý I/2026, Techcombank lập kỷ lục về NFI (thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ) khi đạt tăng trưởng hơn 46%, vượt xa mức trung bình ngành và trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, cạnh tranh.
(VNF) - Sáng 28/4, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, HoSE: LPB) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại Ninh Bình, thông qua nhiều nội dung quan trọng, đáng chú ý là chiến lược phát triển và phân phối lợi nhuận.
(VNF) - Ngân hàng này giảm hơn 2.700 nhân sự trong quý đầu năm, là đợt cắt giảm lớn nhất từ trước đến nay. Nhiều nhà băng khác cũng mạnh tay tinh gọn nhân sự nhờ sử dụng AI.
(VNF) - Dự án 'đất vàng' Hồ Tùng Mậu Tower, hiện đã được đổi tên thành Central Square do Công ty TNHH Đầu tư Central Capital phối hợp cùng Công ty cổ phần Sản xuất – dịch vụ - xuất nhập khẩu Từ Liêm thực hiện.