Tiêu điểm

Vụ án đánh bạc nghìn tỷ: Đề nghị xử lý nghiêm nguyên Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa

(VNF) - “Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Thanh Hóa chưa thành khẩn khai báo, chưa hợp tác với cơ quan điều tra, đổ lỗi cho người khác, tìm cách trốn tránh trách nhiệm hình sự. Do đó, cần xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe”, kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ nêu.

Vụ án đánh bạc nghìn tỷ: Đề nghị xử lý nghiêm nguyên Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa

Đề nghị xử lý nghiêm nguyên Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa

Tướng Nguyễn Thanh Hóa bao che cho tội phạm 

Theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Thanh Hoá, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50-Bộ Công an) đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Thanh Hoá chỉ đạo cán bộ cấp dưới soạn thảo một số văn bản và trực tiếp tham mưu cho ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát ký quyết định về việc thành lập CNC - công ty bình phong thuộc C50. Điều này trái với quyết định của Bộ Công an và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

Ông Hoá cũng đề nghị cho CNC thuê, sử dụng trụ sở số 10 Hồ Giám (Hà Nội) do Tổng cục Cảnh sát quản lý - tạo vỏ bọc cho Nguyễn Văn Dương và các đồng phạm tổ chức đánh bạc trực tuyến, việc này làm cho các đơn vị có chức năng quản lý phòng ngừa đấu tranh tội phạm công nghệ cao lầm tưởng doanh nghiệp này là công ty nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát.

Khi công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức game bài, ông Nguyễn Thánh Hoá không ngăn chặn, xử lý mà còn tham mưu, ban hành các văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm phi pháp này. Đồng thời, ông Hóa bao che không cho các phòng nghiệp vụ có chức năng phòng chống tội phạm công nghệ cao được xác minh, xử lý CNC.

Khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo việc CNC có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ông Nguyễn Thanh Hoá không chấp nhận ý kiến chỉ đạo, thậm chí sau đó báo cáo không trung thực để che giấu hành vi phạm tội của Công ty CNC.

Ngoài ra, ông Hóa chỉ đạo cán bộ cấp dưới soạn thảo văn bản ký hợp thức trình Phan Văn Vĩnh để che giấu việc góp vốn bằng lợi thế nghề nghiệp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an.

Ông Nguyễn Thanh Hóa nhận 22 tỷ từ trùm ổ bạc nghìn tỷ là có cơ sở

Trong thời gian Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an) hợp tác với Công ty CNC, ông Nguyễn Thanh Hóa chỉ thừa nhận ông Nguyễn Văn Dương hỗ trợ cho tập thể C50 tổng số tiền là 700 triệu đồng và 1 bộ phần mềm diệt vi rút trị giá 30.000 USD, nhưng không thừa nhận việc ông Dương cho 22 tỷ đồng.

“Việc ông Nguyễn Văn Dương khai cho ông Nguyễn Thanh Hóa số tiền 22 tỷ đồng là có cơ sở, nhưng chưa đủ căn cứ chứng minh, cần tiếp tục điều tra, nếu làm rõ sẽ đề nghị xử lý ở giai đoạn 2", kết luận điều tra nêu rõ.

Cơ quan An ninh điều tra kết luận hành vi của ông Nguyễn Thanh Hóa có đủ yếu tố cấu thành tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, quy định tại Khoản 3 Điều 281 Bộ luật hình sự 1999.

Tuy nhiên, áp dụng tình tiết có lợi cho bị can, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị truy tố bị can theo Khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015. Hành vi của ông Hóa làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng công an.

“Quá trình điều tra, bị can chưa thành khẩn khai báo, chưa hợp tác với cơ quan điều tra, đổ lỗi cho người khác, tìm cách trốn tránh trách nhiệm hình sự. Do đó, cần xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe”, nội dung kết luận điều tra nêu rõ.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 104 bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng internet, xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành.

Các bị can bị đề nghị truy tố về các tội danh tổ chức đánh bạc; đánh bạc; đưa hối lộ; sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đáng chú ý, bị can Nguyễn Thanh Hóa, nguyên thiếu tướng, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) thuộc Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), bị đề nghị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc.

Bị can Phan Văn Vĩnh, nguyên Trung tướng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Riêng bị can Nguyễn Văn Dương và Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc CNC), còn bị đề nghị truy tố thêm về tội đưa hối lộ.

>>> Xem thêm: Đề nghị truy tố nguyên Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa

Tin mới lên