Tiêu điểm

Vụ lật tàu ở Thanh Hóa: Khởi tố 2 nhân viên gác barie

(VNF) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự đối với 2 nhân viên gác barie tại khu gian Khoa Trường (huyện Tĩnh Gia) để phục vụ cho công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa.

Vụ lật tàu ở Thanh Hóa: Khởi tố 2 nhân viên gác barie

Khởi tố 2 nhân viên gác barie trong vụ lật tàu tại Thanh Hóa

Cụ thể, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 nhân viên gác chắn gồm Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1983) và Phạm Văn Vui (sinh năm 1978) cùng trú tại thôn Khoa Trường, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá.

2 nhân viên này bị khởi tố để điều tra, làm rõ về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 360 - Bộ luật Hình sự. Đồng thời cơ quan chức năng cũng tạm giam 3 tháng đối với hai bị can trên để phục vụ công tác điều tra.

Trong một diễn biến mới đây, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có công điện yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban an toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tai nạn đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phó thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban an toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Vụ lật tàu hỏa khiến lái tàu và phụ lái đã tử vong, 13 hành khách bị thương.

Trước đó, như VietnamFinance đã thông tin, ngày 24/5, Đoàn tàu khách mang số hiệu SE19 do đầu máy 927 kéo, khi đến đường ngang có gác Km 234+050, khu gian Khoa Trường - Trường Lâm (thuộc xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) đã va một xe tải chở đá đi qua đường sắt dẫn đến lật tàu.

Vụ lật tàu hỏa ở Thanh Hóa khiến lái tàu và phụ lái tàu bị kẹt trong cabin đầu máy 927 dẫn đến tử vong. 13 hành khách khác bị thương và đã được đưa đi cấp cứu.

Khoảng hơn 100m đường ray và nhiều toa tàu bị hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu SE19 đang chở hơn 400 hành khách từ Hà Nội vào Đà Nẵng.

Tin mới lên