Dù đã hủy hoại công ty và gây nên thảm họa IPO chưa từng có trong lịch sử của các kỳ lân công nghệ, CEO Adam Neumann vẫn được nhận khoản bồi thường béo bở.
Theo Business Insider, một cựu nhân viên của Wework có tên Natalie Sojka đã gửi đơn kiện một số cựu lãnh đạo của công ty này, trong đó có Adam Neumann, cựu CEO do đã lạm dụng quyền điều hành để trục lợi, gây thiệt hại cho các cổ đông thiểu số, vi phạm nghĩa vụ ủy thác và các cáo buộc khác.
Đơn kiện được Natalie Sojka gửi tới toà án tối cao San Francisco. Trong đó, Giám đốc điều hành SoftBank Masayoshi Son cũng là một trong các bị đơn.
Trước đó, Reuters đưa tin SoftBank đã hoàn tất quy trình để nắm quyền kiểm soát hoàn toàn startup chia sẻ không gian văn phòng WeWork. CEO Adam Neumann sẽ phải rời khỏi Hội đồng quản trị, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu cho Softbank. Đổi lại, startup này sẽ được bơm thêm vốn để duy trì hoạt động và cải tổ.
Trong khi đó, theo Wall Street Journal, cựu CEO "tội đồ" Neumann vẫn được hưởng gần 1 tỷ USD từ cổ phần tại WeWork, 500 triệu USD khoản nợ cá nhân và 185 triệu USD như khoản phí cố vấn. Các khoản này nằm trong thỏa thuận mua lại WeWork của Softbank sau đợt IPO bất thành. Như vậy, cựu CEO WeWork khi dứt áo ra đi vẫn được hưởng khoản thanh toán tổng cộng lên tới 1,7 tỷ USD.
Cựu nhân viên Sojika trình bày trong đơn kiện: “Thật không thể tưởng tượng được khi Neumann được thanh toán tới 185 triệu phí tư vấn, trong khi ông ta đã đưa ra những đường hướng dẫn đến chính sự sụp đổ của công ty”. Thêm vào đó, cô còn chỉ ra rằng “các khoản phí này là kết quả của các giao dịch nội bộ và không hợp lệ có lợi cho Neumann”. Do đó, cô chỉ ra rằng các khoản thanh toán này hoàn toàn "không công bằng", và chúng sẽ gây ra "thiệt hại đáng kể" cho các cổ đông thiểu số do những khoản lỗ từ các sai phạm của Neumann không thể được đền bù thỏa đáng.
Đáp lại thông tin trên, đại diện WeWork cho rằng vụ kiện này không có giá trị. Natalie Sojka từng giữ vị trí trợ lý điều hành cho ban lãnh đạo WeWork trong 17 tháng trước khi nộp đơn xin nghỉ vào đầu năm nay. Trước đó, Natalie Sojka đã thực hiện toàn bộ quyền chọn mua cổ phiếu của mình tại Wework.
(VNF) - Tổ chức JETP bao gồm nhóm các đối tác quốc tế bao gồm các nước G7, các ngân hàng quốc tế và các tổ chức cho vay tư nhân cam kết giải ngân 15,5 tỷ USD trong vòng 3 đến 5 năm để hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang năng lượng xanh.
(VNF) - Super Hi International, công ty điều hành chuỗi nhà hàng lẩu Trung Quốc Haidilao trên thị trường quốc tế, đã phát hành cổ phiếu công khai lần đầu tại Mỹ vào ngày 16/5.
(VNF) - EVNFinance ký kết thành công gói vay hợp vốn trị giá 65 triệu USD từ 6 ngân hàng lớn của Đài Loan, bao gồm E.Sun Bank, Mega Bank, Shanghai Bank, Firstbank, Hua Nan Bank, Taichung Bank. Khoản vay này được đầu mối và thu xếp bởi E.Sun Bank, một trong những ngân hàng lớn nhất tại Đài Loan với tổng tài sản 118 tỷ USD.
(VNF) - Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt cùng Phát Đạt Holdings sẽ mua toàn bộ 63,8 triệu cổ phiếu được phép trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của Phát Đạt.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn chưa thể trả nợ gốc/lãi trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) cho các trái chủ. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, có không ít doanh nghiệp đã trở lại đường đua phát hành TPDN trong 4 tháng năm 2024.
(VNF) - Theo báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Tonkin Land, doanh nghiệp này trong năm không ghi nhận doanh thu bán hàng, trong khi đó cùng kỳ năm trước là 1,6 tỷ đồng.
(VNF) - Ngày 15/5/2024, Ngân hàng Phương Đông (HoSE: OCB) được Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) công bố đánh giá triển vọng đối với xếp hạng tổ chức phát hành ở mức A+ của OCB là ổn định.
(VNF) - Golf đã không còn là môn thể thao xa lạ, xa xỉ như nó đã từng; golf đã và đang hiện hữu trong đời sống của người Việt như là một trong những môn thể thao – giải trí quan trọng, thu hút đông đảo người chơi với gần 80 sân đang hoạt động trên toàn quốc. Dưới đây là hình ảnh đẹp về những sân golf sát biển nổi tiếng Việt Nam.