Tài chính

Bầu Thụy chính thức làm chủ khách sạn Kim Liên

(VNF) - Với việc chi 1.000 tỷ đồng, bầu Thụy đã chính thức thay thế SCIC, sở hữu hơn 52% vốn điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên.

Bầu Thụy chính thức làm chủ khách sạn Kim Liên

Ông Nguyễn Đức Thụy, tân Chủ tịch Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên.

Thương vụ trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng của ông Nguyễn Đức Thụy đã chính thức được xác nhận sau khi vị này được bầu làm Chủ tịch Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên kể từ ngày 27/1/2016.

Trong phiên đấu giá trọn lô 3,65 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 52,43% vốn tại Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên diễn ra sáng 22/12/2015, nhà đầu tư tổ chức trúng giá là Thaigroup do ông Nguyễn Đức Thụy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Trong phiên đấu giá này, bầu Thụy đã thắng thế tuyệt đối khi bỏ giá gấp 9 lần mức giá khởi điểm. Khi đó, chi tiết bên mua không được phía Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố.

Theo ông Nguyễn Đức Thụy, việc đầu tư vào Khách sạn Kim Liên nằm trong chiến lược dài hạn của Tập đoàn Thaigroup. Sau khi có tân Chủ tịch, dự kiến Kim Liên sẽ tiếp tục củng cố về mặt nhân sự. Theo đó, Thaigroup sẽ sớm cử thêm 2 thành viên tham gia vào Hội đồng quản trị Khách sạn Kim Liên thay thế cho các thành viên Hội đồng quản trị do SCIC cử trước đây.

Thaigroup tiền thân là Xuân Thành Group, được thành lập năm 2007 với vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng. Hiện công ty đang đầu tư dài hạn vào ngành sản xuất xi măng, phân bón, thủy điện. Ngoài ra, doanh nghiệp còn mở rộng đầu tư sang giáo dục, du lịch, khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Với kết quả kinh doanh không mấy thuyết phục, cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên được nhiều nhà đầu tư để ý chủ yếu do doanh nghiệp này đang sở hữu Khách sạn Kim Liên, tọa lạc trên "khu đất vàng" rộng 3,5 ha tại số 5 - 7 Đào Duy Anh, Hà Nội. 

Tuy vậy, lô đất nơi khách sạn tọa lạc không thuộc sở hữu của họ mà là đất thuê dài hạn. Tháng 9/2014 UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định cho Công ty du lịch Kim Liên thuê 3,5 ha đất với hạn thuê đất 50 năm kể từ năm 1993. Như vậy, thời hạn thuê đất còn tới năm 2043.

Tin mới lên