Tài chính quốc tế

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ nói đàm phán với Trung Quốc đang diễn ra tốt đẹp

(VNF) - Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steve Mnuchin cho biết cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang diễn ra tốt đẹp.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ nói đàm phán với Trung Quốc đang diễn ra tốt đẹp

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ nói đàm phán với Trung Quốc đang diễn ra tốt đẹp

Phái đoàn Hoa Kỳ đang có những cuộc hội đàm tốt đẹp với Trung Quốc, ông nói với các phóng viên trước khi rời khỏi khách sạn ở Bắc Kinh để chuẩn bị cho ngày thứ hai và có khả năng cũng là ngày đàm phán thương mại cuối cùng ở Trung Quốc.

Một thỏa thuận đột phá về cơ bản thay đổi hoàn toàn chính sách kinh tế của Trung Quốc dường như là không thể trong hai ngày đàm phán. Tuy nhiên, một gói các biện pháp ngắn hạn mà Trung Quốc đưa ra có thể trì hoãn quyết định của Washington trong việc áp đặt thuế quan với trị giá khoảng 50 tỷ USD lên hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc.

Các cuộc thảo luận do Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Mnuchin và Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dẫn đầu dự kiến sẽ bao gồm một loạt các khiếu nại của Hoa Kỳ về vấn đề thương mại với Trung Quốc.

Thời điểm Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Mnuchin đến Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump đã viết trên Twitter: "Phái đoàn của chúng tôi đang ở Trung Quốc và đang cố gắng đàm phán một sân chơi bình đẳng về thương mại! Tôi mong muốn được hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình trong tương lai không xa. Chúng tôi sẽ luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp!"

Không rõ khi nào Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có một cuộc gặp gỡ tiếp theo, mặc dù cả hai có khả năng sẽ tham dự một số hội nghị đa phương trong năm nay, bao gồm cả hội nghị thượng đỉnh G-20 và APEC.

Trong suốt chiến dịch tranh cử năm 2016, Trump thường xuyên đe doạ áp đặt mức thuế 45% đối với hàng hóa Trung Quốc như một cách để nâng cấp sân chơi cho công nhân Mỹ. Vào thời điểm đó, ông cũng cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền nhằm lợi thế xuất khẩu.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh cho biết phái đoàn Mỹ dự định gặp các quan chức Trung Quốc trong cả hai ngày trước khi rời đi vào tối thứ Sáu.

Đoàn trở về khách sạn muộn vào tối thứ Năm mà không trả lời các câu hỏi của  phóng viên. Khi được hỏi các cuộc đàm phán diễn ra như thế nào, một quan chức chưa xác định danh tính của phía Hoa Kỳ đã nói: "Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp".

Tại Washington, Hội đồng kinh doanh Mỹ - Trung Quốc (USCBC), đại diện cho các công ty Mỹ đang kinh doanh tại Trung Quốc, cho biết họ hài lòng khi hai chính phủ đang đàm phán và thúc giục một thỏa thuận nhằm chấm dứt việc bắt buộc chuyển giao công nghệ và cải thiện vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Trung Quốc.

"Chúng tôi nhận đình rằng các vấn đề sẽ không thể được giải quyết triệt để chỉ trong cuộc họp này, nhưng chúng tôi hy vọng hai bên sẽ có thể đưa ra một hướng đi cho các cuộc đàm phán tiếp theo", nhóm nói trong một tuyên bố.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh: "Kết quả đàm phán nên có lợi cho cả hai bên"

Trong một bài bình luận được trích dẫn rộng rãi trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc hôm thứ Năm, hãng tin Tân Hoa Xã chính thức cho biết nếu một cuộc chiến thương mại nổ ra, Trung Quốc sẽ không bao giờ chùn bước và sẽ phản pháo mạnh mẽ.

"Trung Quốc chắc chắn sẽ bị thiệt hại, nhưng Trung Quốc có lợi thế chính trị của một cơ chế lãnh đạo tập trung và được hỗ trợ bởi một thị trường nội địa rộng lớn", Tân Hoa Xã bình luận.

Tin mới lên