Thị trường

Cận cảnh xe điện Tesla Roadster tăng tốc như máy bay phản lực

(VNF) – CEO Elon Musk vừa giới thiệu chiếc Roadster thế hệ thứ hai của Tesla, một siêu xe thể thao mui trần chạy điện có khả năng tăng tốc 0 – 100 km/h chỉ trong 1,9 giây, với giá 200.000 USD.

Cận cảnh xe điện Tesla Roadster tăng tốc như máy bay phản lực

Chiếc Roadster thế hệ thứ hai - một siêu xe thể thao hai chỗ chạy bằng động cơ điện.

Tại sự kiện của vừa diễn ra,  xe điện Tesla Roadster xuất hiện một cách vô cùng ấn tượng. Theo Elon Musk - CEO của hãng, chiếc Testa Roadster thế hệ thứ hai - một siêu xe thể thao hai chỗ chạy bằng động cơ điện và có thể chạy nhanh hơn cả máy bay phản lực.

Trước đó, năm 2008, Tesla đã từng giới thiệu chiếc xe điện Roadster Sport 2.5, một kiểu xe thể thao với 2 chỗ ngồi và mui trần. Chiếc xe có thể chạy một quãng đường 320 km mỗi lần sạc, với tốc độ tối đa 201 km/h và tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong vòng 3,7 giây. Tuy nhiên, chiếc xe được ngừng sản xuất vào năm 2012.

Tesla Roadster thế hệ thứ hai sở hữu ngoại hình thể thao bóng bẩy và đẹp mắt.

CEO của Tesla cho biết đây mới chỉ là nguyên mẫu đầu tiên, chiếc Roadster thế hệ hai vẫn chưa sẵn sàng để ra mắt thị trường. Có thể khoảng thời gian ra mắt chính thức sẽ là năm 2020.

Tesla Roadster thế hệ thứ hai sở hữu ngoại hình bóng bẩy và đẹp mắt hơn. Đặc biệt, ẩn chứa bên trong siêu xe mui trần này là sức mạnh khổng lồ với khả năng tăng tốc 0 - 96 km/h chỉ trong 1,9 giây.

Chiếc xe mui trần sở hữu 3 bộ động cơ, một đặt trước và 2 đặt phía sau, dùng hệ dẫn động 4 bánh. Tesla Roadster thế hệ thứ hai có thể là chiếc xe thương mại nhanh nhất từng được sản xuất từ trước đến nay.

Dưới đây là hình ảnh siêu xe điện Tesla Roadster chạy nhanh nhất thế giới:

Chiếc xe thể thao Tesla Roadster sẽ sử dụng 3 động cơ điện, một ở phía trước và hai ở phía sau. Elon Musk khẳng định: "Chiếc xe này có thể nhanh hơn cả máy bay phản lực, với tốc độ tối đa có thể vượt mốc 400 km/h".

Chiếc Roadster nguyên mẫu mà Tesla vừa giới thiệu tuy vẫn chưa có tên gọi chính thức nhưng nó có thiết kế thể thao khá cổ điển.

Với pin 2.000 kwh, Tesla Roadster có thể chạy trên một quãng đường 1.000 km mỗi lần sạc.


Tuy nhiên, đây mới chỉ là một vài thông số dự kiến, rất có thể chiếc xe sẽ còn được nâng cấp mạnh mẽ hơn khi ra mắt chính thức.

Mẫu xe này được xem là sự tổng hòa của nhiều siêu xe thể thao hiện nay, chẳng hạn như: cabin của McLaren F1, ngoại thất của Acura NSX, đèn pha của Bugatti Chiron, phần mái của Tesla và đuôi của Aston Martin DB10.

Chiếc Roadster thế hệ thứ hai thực sự là một con "quái vật", khiến các hãng sản xuất siêu xe như Ferrari hay Porsche đều phải dè chừng.

Hiện hãng Tesla bắt đầu nhận đặt cọc với số tiền 50.000 USD cho mỗi chiếc Roadster mới. Dự kiến chiếc xe này sẽ ra mắt vào năm 2020 và có giá bán từ 200.000 USD. 

Tin mới lên