Bất động sản

Đại gia Lê Văn Vọng ‘buông’ dự án nghìn tỷ tại khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ

(VNF) - Sau hơn 1 năm tham gia vào dự án, hai doanh nghiệp của đại gia Lê Văn Vọng đồng loạt rút lui khỏi dự án khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai, Hà Nội).

Đại gia Lê Văn Vọng ‘buông’ dự án nghìn tỷ tại khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ

Đại gia Lê Văn Vọng ‘buông’ dự án nghìn tỷ tại khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ

Ngày 21/6/2007, ông Nguyễn Quốc Triệu, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội, đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai), tỷ lệ 1/500. Theo đó, tổng diện tích đất trong ranh giới lập dự án khu đô thị mới xấp xỉ 23,9ha.

Vào thời điểm đó, UDIC và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hà Nội (đơn vị lập và hoàn thành quy hoạch dự án) được giao phối hợp với cơ quan chức năng để công bố quy hoạch chi tiết.

Tháng 7/2011, UBND TP. Hà Nội ra quyết định 3431/QĐ-UBND, cho phép đầu tư khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ với tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng.

Nhưng đến giữa năm 2015, dự án khu đô thị Hoàng Văn Thụ do UDIC làm chủ đầu tư bị TP. Hà Nội nhắc nhở vì chậm triển khai (vướng mắc đền bù với một số hộ dân tại phường Thịnh Liệt và Hoàng Văn Thụ).

Tới đầu năm 2017, dự án nhận quyết định mới từ Hà Nội. Cụ thể, đầu tháng 8/2017, UBND TP. Hà Nội phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết dự án, tỷ lệ 1/500 trên nguyên tắc kế thừa một số nội dung của đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt năm 2007; đồng thời phân tích, đề xuất giải pháp giải pháp phù hợp với định hướng phát triển theo đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô…

Đáng chú ý, pháp nhân đầu tư dự án khu đô thị Hoàng Văn Thụ đã thay đổi. UDIC cùng 2 doanh nghiệp có liên quan với Tập đoàn Lã Vọng là Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi nhà mới và Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại Louis, lập ra Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai (Công ty Hoàng Mai) để thực hiện dự án này.

Theo tìm hiểu hồ sơ, Công ty Hoàng Mai được thành lập vào ngày 9/1/2017. Đại diện pháp luật của Công ty Hoàng Mai là ông Lê Văn Vọng – nhân vật nắm quyền kiểm soát/tham gia ở cả 2 doanh nghiệp.

Theo cơ cấu cổ đông của Công ty Hoàng Mai thì UDIC chỉ nắm 15% vốn điều lệ còn lại 85% thuộc 2 doanh nghiệp có liên quan đến Tập đoàn Lã Vọng.

Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi nhà mới chính là công ty chuyên về đầu tư thuộc Tập đoàn Lã Vọng. Tại Công ty Ngôi nhà mới (Tập đoàn Lã Vọng là công ty mẹ), ông Vọng nắm 97% cổ phần.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại Louis, ông Vọng chỉ có mặt với vai trò cổ đông sáng lập (không sở hữu cổ phần) nhưng ông Lê Văn Hải nắm 5,3% cổ phần. Ông Hải chính là thành viên HĐQT của Tập đoàn Lã Vọng – do ông Vọng làm Chủ tịch.

Ở cả 3 doanh nghiệp (Tập đoàn Lã Vọng, Công ty Louis, Công ty Ngôi nhà mới), các thành viên cốt cán/cổ đông sáng lập như ông Vọng, ông Vân, ông Hải đều mang họ Lê và đều có chung địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở tại số 46, ngõ 306 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tuy nhiên, vào tháng 2/2018, cả Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi nhà mới và Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại Louis đồng loạt thoái vốn khỏi Công ty Hoàng Mai. Hiện chưa có thông tin về tổ chức hay cá nhân nhận 85% vốn của 2 doanh nghiệp trên.

Ngoài ra, ông Lê Văn Vọng không còn là đại diện của doanh nghiệp này. Người thay ông Vọng là ông Nguyễn Văn Quang.

Hiện ông Quang là đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp như: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Đại An, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Ngôi nhà mới.

Tập đoàn Lã Vọng được thành lập năm 2003 do ông Lê Văn Vọng làm Tổng giám đốc.

Tập đoàn này có vốn điều lệ 500 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm: ông Lê Văn Hải (100 tỷ đồng); bà Đặng Thị Như Trang (100 tỷ đồng) và ông Lê Văn Vọng (300 tỷ đồng).

Khi mới thành lập, Tập đoàn Lã Vọng chủ yếu cung cấp các dịch vụ thương mại về ăn uống, giải trí với hệ thống các quán cafe và nhà hàng ăn uống trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Ông Lê Văn Vọng tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Hà Nội và lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Preston - Hoa Kỳ. Mặc dù lại đại gia có tên tuổi tại Hà Nội nhưng thông tin về đời tư của ông Vọng không được chia sẻ nhiều.

Ông được biết đến với chuỗi nhà hàng mang thương hiệu Lã Vọng như: nhà hàng Buffet hải sản Lã Vọng và nhà hàng Sashimi BBQ Garden; nhà hàng Hầm Lã Vọng (cùng ở Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội); nhà hàng Lã Vọng – Thế giới Bia (số 169 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội); nhà hàng hải sản Lã Vọng - bán đảo Hoàng Cầu hay Nhà hàng Lã Vọng – Lẩu Cua Đồng (Quốc lộ 21, Cầu Vai Réo, thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, Hà Nội).

Tin mới lên