Tài chính quốc tế

Mức độ lạc quan của giới doanh nghiệp châu Á thấp kỷ lục

(VNF) - Sự lạc quan của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp châu Á đã giảm xuống mức thấp kỷ lục ngay cả khi các dự báo kinh tế cho biết tăng trưởng kinh tế khu vực sẽ tăng tốc trong thời gian tới.

Mức độ lạc quan của giới doanh nghiệp châu Á thấp kỷ lục

Theo một cuộc khảo sát hàng năm của Tập đoàn kiểm toán PwC đối với các giám đốc điều hành doanh nghiệp tham dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đang diễn ra tại Manila (Phillipines), chỉ có 28% các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong khu vực "rất tự tin" rằng công ty của họ sẽ tăng doanh thu trong 12 tháng tới, giảm so với mức 46% một năm trước đây.

Kết quả khảo sát cho thấy những lo ngại về những ảnh hưởng lan tỏa từ nền kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc và sự sụt giảm thị trường chứng khoán Trung Quốc bắt đầu từ giữa năm 2015 đã khiến niềm tin của giới doanh nghiệp rớt mạnh.

Nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong vòng 25 năm. Những lo ngại về sự "hụt hơi" của kinh tế Trung Quốc đã châm ngòi cho làn sóng bán tháo cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, khiến thị trường tài chính thế giới chao đảo và hơn 4 nghìn tỷ USD đã "bốc hơi" khỏi thị trường chứng khoán nước này.

Mặc dù vậy, cũng có những tín hiệu cho thấy kinh tế châu Á sẽ tăng trưởng trở lại trong năm 2016. Tăng trưởng kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ có khả năng tăng tốc lên 3,4% trong năm 2016 từ mức 3,1% trong năm nay, ông Denis Hew, Giám đốc hỗ trợ chính sách của APEC cho biết trong buổi họp báo tại Manila. 

Mặc dù bi quan trước triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp, 53% các nhà lãnh đạo được khảo sát cho biết sẽ lên kế hoạch tăng cường đầu tư trong vòng 12 tháng tới với 68% nguồn vốn đầu tư sẽ nhắm đến các thị trường ở khu vực APEC.

Alexander Cabrera, Chủ tịch PwC Philippines cho biết: "Hiện nay hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp trong khu vực APEC vẫn đang được mở rộng, tuy nhiên, đầu tư có xu hướng phân tán hơn có lẽ cũng là do đà suy giảm của nền kinh tế Trung Quốc". "Trung Quốc, Mỹ và Indonesia vẫn tiếp tục đà tăng trưởng cao, tiếp đó là Việt Nam và Philippines và Thái Lan", ông Alexander cho biết thêm.

Tin mới lên